Tags:

phụ sản hà nội

Những em bé chào đời vào thời khắc giao thừa 2023

Những em bé chào đời vào thời khắc giao thừa 2023

Đúng 0h ngày 01/01/2023, tại phòng đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé gái Vũ Ngọc Hân cất tiếng khóc chào đời. Sau Hân vài phút, bé Thành và Tuệ Minh cũng chào đời. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 3 em bé cũng chào đời đúng thời khắc giao thừa.

4 lần truyền ối giúp người mẹ giữ được thai 18 tuần

4 lần truyền ối giúp người mẹ giữ được thai 18 tuần

Qua thăm khám và điều trị ở nhiều nơi, tình trạng của chị M.T. không tiến triển, tới đâu chị cũng được khuyên nên đình chỉ thai nghén.

BV Phụ sản Hà Nội cảnh báo lừa đảo, mạo danh BV cung cấp dịch vụ sau sinh

BV Phụ sản Hà Nội cảnh báo lừa đảo, mạo danh BV cung cấp dịch vụ sau sinh

Ngày 9/7, BV Phụ sản Hà Nội phát đi cảnh báo về việc bị một số đối tượng mạo danh BV lừa đảo sản phụ sau sinh.

Nữ bác sỹ hết lòng vì sức khoẻ phụ nữ, trẻ em

Nữ bác sỹ hết lòng vì sức khoẻ phụ nữ, trẻ em

ThS.BS Vũ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) Phụ sản Hà Nội, được biết đến không chỉ là người giỏi chuyên môn mà còn hết lòng vì người bệnh, vì sức khỏe của cộng đồng.

Tâm lý trì hoãn - rào cản phụ nữ sống khỏe và hạnh phúc

Tâm lý trì hoãn - rào cản phụ nữ sống khỏe và hạnh phúc

Tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư vú trọn vẹn: Yêu bản thân, đừng trì hoãn” do Viện Di truyền Y học - Gene Solutions phối hợp cùng BV Phụ Sản Hà Nội, BV Trung Ương Huế và BV Đại học Y Dược được tổ chức ngày 09/10 vừa qua cho thấy, tâm lý trì hoãn chính là rào cản ngăn chị em phụ nữ sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 240 thai phụ

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 240 thai phụ

BV Phụ sản Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trên 200 phụ nữ mang thai trên 13 tuần. Ngoài ra, BV còn miễn phí việc khám sức khỏe cho sản phụ cả trước và sau tiêm.

May mắn ca mổ 2 trong 1 của sản phụ 48 tuổi sinh con lần đầu

May mắn ca mổ 2 trong 1 của sản phụ 48 tuổi sinh con lần đầu

Trong thai kỳ, thai phụ có thể đối mặt nguy cơ mắc tiền sản giật với hậu quả rất lớn cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, hầu hết thai phụ chủ quan, chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe thai nhi mà quên sàng lọc sức khỏe của chính mình.

BV Phụ sản Hà Nội trao tặng 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ  nghèo tại Yên Bái

BV Phụ sản Hà Nội trao tặng 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Yên Bái

BV Phụ sản Hà Nội đã tổ chức khánh thành và bàn giao 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình có công tại Yên Bái.

Kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông nguy kịch

Kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông nguy kịch

Khi mang thai 37 tuần 3 ngày, sản phụ bị TNGT và được đưa đến BV cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện sản phụ bị vỡ tử cung trên 15cm phức tạp, ổ bụng có 2500ml máu loãng và máu cục.

Bé sơ sinh nặng gần 5,4 kg

Bé sơ sinh nặng gần 5,4 kg

Sau hơn 30 phút thực hiện, kíp mổ đã lấy ra bé trai nặng 5,39kg. Bé hồng hào, khóc to sau khi chào đời.