Việc làm thiết thực của Hội LHPN quận Gò Vấp trong những ngày đầu giãn cách

Phạm Thương
01/06/2021 - 07:00
Việc làm thiết thực của Hội LHPN quận Gò Vấp trong những ngày đầu giãn cách

Hội LHPN quận Gò Vấp hỗ trợ các suất ăn miễn phí trong những ngày đầu giãn cách xã hội cho các lực lượng làm nhiệm vụ gác chốt.

Lực lượng gác chốt kiểm soát tại quận Gò Vấp (TPHCM) sẽ rất ấn tượng với những chai nước chanh sả của Hội LHPN quận Gò Vấp trao tặng. Bởi lẽ, những chai nước ấy không chỉ giải tỏa cơn khát dưới thời tiết nắng nóng mà còn chứa đựng tấm lòng của những người làm công tác Hội.

Hỗ trợ ngày đầu giãn cách

Quận Gò Vấp từ 0 giờ ngày 31/5 đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường. 

Vì thế, những ngày này, các cấp Hội LHPN quận Gò Vấp đang phối hợp với các ban ngành, đoàn thể căng mình tham gia chống dịch bằng nhiều hoạt động như: Hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19, hỗ trợ các suất ăn miễn phí, đi chợ thay, vận động ủng hộ khu cách ly…

Nỗ lực “chia lửa” của phụ nữ quận Gò Vấp trong những ngày đầu giãn cách - Ảnh 1.

Sau khi nấu xong các suất ăn, cán bộ Hội LHPN quận Gò Vấp giao lại cho đơn vị quân đội vận chuyển đến các chốt.

Tại khu bếp dành cho các lớp dạy nấu ăn của Hội LHPN quận Gò Vấp, trong ngày giãn cách đầu tiên, nơi đây được tận dụng để nấu hàng trăm suất ăn, cung cấp miễn phí cho các chốt trạm. Điều đặc biệt, những đầu bếp chính là các cán bộ Hội. Chỉ có 5 người nhưng các chị đã hoàn thành 120 phần gà chiên mắm, 120 phần thịt kho trứng, 100 chai nước chanh, sả, gừng cho lực lượng làm nhiệm vụ canh gác. Các chị còn trao 160 phần chà bông cho người dân ở khu cách ly phường 14 và phường 8. Trao 8 thùng khẩu trang cho phụ nữ Công an quận Gò Vấp.

Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp, tham gia tích cực mọi việc của bếp ăn, chia sẻ: "Trong việc chung tay cùng với chính quyền thực hiện đẩy lùi dịch bệnh, chúng tôi đều làm với tâm niệm góp một phần công sức nhỏ, làm hậu phương cho các đồng chí đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại các cửa ngõ đi vào Gò Vấp".

Nỗ lực “chia lửa” của phụ nữ quận Gò Vấp trong những ngày đầu giãn cách - Ảnh 2.

Nước đường phèn, chanh, sả, gừng là "đặc sản" của cán bộ Hội LHPN quận Gò Vấp

Chị Lan vui vẻ khoe về món nước mát "đặc sản". Đó là nước đường phèn, chanh, sả, gừng. Món thức uống này nằm trong danh mục dạy pha chế cho chị em hội viên phụ nữ. Trong thời điểm dịch bệnh, cộng với thời tiết nắng nóng oi bức của Sài Gòn, thức uống này vừa đảm bảo giải khát, vừa có tác dụng giải cảm, tốt cho sức khỏe, phòng chống một số bệnh về hô hấp.

Hội LHPN quận Gò Vấp đang tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân để bếp ăn được duy trì trong những ngày tới. "Các nhà hảo tâm cho cái gì thì Hội sẽ đăng ký nấu món đó. Khi nào có thì chúng tôi sẽ báo trước để anh em ở các chốt chỉ nấu cơm thôi, không phải đi mua đồ ăn nữa. Còn trước mắt, chúng tôi sẽ duy trì việc hỗ trợ nước đường phèn, chanh, sả, gừng. Chúng tôi mong muốn chia sẻ  phần nào khó khăn với mọi người", chị Lan cho hay.

Đồng hành cùng các điểm cách ly

Việc hỗ trợ các suất ăn trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội cho các chốt kiểm soát chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh của Hội LHPN quận Gò Vấp.  Theo chị Nguyễn Thị Lan, nhiệm vụ chính của Hội là đồng hành cùng với các cấp Hội cơ sở lo cho các điểm cách ly trong cộng đồng.

Theo đó, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho người dân tại một số phường trên địa bàn quận. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả đến hội viên và người dân. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội và thông tin kịp thời để có phương án xử lý hiệu quả. 

Chị Võ Thị Thu Phước (Q.Gò Vấp) chia sẻ: "Tôi thấy các chị bên Hội phụ nữ làm việc vất vả, nhiệt tình tham gia các hoạt động chống dịch cùng với người dân. Công việc của các chị thầm lặng nhưng vô cùng sát với người dân. Vậy nên, các chị cần hỗ trợ công việc gì, tôi đều đồng ý ngay".

Chị Trần Thị Thu Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp, cho biết thêm: "Ai ủng hộ gì thì Hội sẽ phân bổ và chuyển về các điểm cách ly. Thông thường là mỳ tôm, khẩu trang, kính chống giọt bắn, đồ bảo hộ, vitamin C sủi, rau củ quả… Mục đích là chung tay để các hộ trong khu cách ly không cảm thấy bị cô lập. Có nhiều điểm cách ly diễn ra gấp nên một số ngày đầu, người dân bị động, chưa chuẩn bị đồ ăn thì Hội đã hỗ trợ kịp thời. Một số cán bộ Hội còn nhận nhiệm vụ đi chợ thay".

Nỗ lực “chia lửa” của phụ nữ quận Gò Vấp trong những ngày đầu giãn cách - Ảnh 4.

Các chị chuẩn bị bữa ăn rất kỹ lưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong đợt dịch lần này, Hội LHPN quận Gò Vấp đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài quận hỗ trợ 57 triệu đồng và hơn 500kg rau củ quả, 2.400 hộp cá hộp, 160 phần chà bông, 20kg khoai lang, 2.000 khẩu trang y tế. Những phần quà trên được Hội phân bổ và tặng cho các hộ cách ly thuộc các phường 3,5,9,11,15 và 100 phần cho khu nhà trọ phường 14. Hội còn vận động được 160 bộ đồ bảo hộ tặng các lực lượng chốt chặn, cán bộ Hội trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Ngoài ra, Hội LHPN các phường còn trao tặng hơn 200 phần là các nhu yếu phẩm cho các hộ trong khu vực cách ly trên địa bàn phường quản lý.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm