Niềm tự hào của nữ quân nhân trong "ngày hội" lớn

Hải Linh (thực hiện)
13/12/2021 - 22:41
Niềm tự hào của nữ quân nhân trong "ngày hội" lớn

Thiếu tá Cao Thị Hồng Hạnh, Trợ lý Phụ nữ Ban công tác quần chúng, Cảnh sát biển Việt Nam

Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021-2026) đã thành công tốt đẹp. Trong không khí hân hoan tại phiên bế mạc Đại hội, các nữ quân nhân đã bày tỏ niềm tự hào và mong mỏi vào giai đoạn tới.

Thượng tá Phạm Thị Thơm, Trợ lý phụ nữ Tổng cục Hậu cần

Bước sang giai đoạn mới, để đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước thì mỗi người đều cần phải tự tin, trưởng thành trên mọi mặt, nhằm nâng cao nhận thức, trình độ và phải sáng tạo không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Không phải chỉ nhiệm vụ của đơn vị, cơ quan giao mà chị em cũng cần làm tốt thiên chức của người mẹ, người vợ ở gia đình bởi mỗi gia đình là một tế bào của xã hội...

Ước nguyện và niềm tự hào của nữ quân nhân  - Ảnh 1.

Thượng tá Phạm Thị Thơm (bìa trái), Trợ lý phụ nữ Tổng cục Hậu cần, trao đổi với đại biểu tại Đại hội

Đại tá, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Khoa huấn luyện đào tạo và chỉ đạo tuyến - Cục hậu cần, Quân chủng Hải Quân

Nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi trải dài từ Bắc vào Nam, rất nhiều chị em công tác tại đơn vị nhỏ lẻ, rất xa trung tâm thành phố nên đi lại và điều kiện sinh hoạt hạn chế. Hơn nữa, 70% chị em trong đơn vị đều có chồng là bộ đội, hầu như các anh phải đi trực ở đơn vị hoặc đi công tác xa nhà thường xuyên. Do đó để chị em Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như làm tốt vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình thì mỗi chị em Hải quân đều phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều.

Ước nguyện và niềm tự hào của nữ quân nhân  - Ảnh 2.

Đại tá, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Khoa huấn luyện đào tạo và chỉ đạo tuyến - Cục hậu cần, Quân chủng Hải Quân

Ngoài ra, những chị em không có ông bà nội ngoại ở bên cạnh hỗ trợ thì vất vả hơn nhiều. Tuy còn khó khăn, nhưng chị em phụ nữ Hải quân luôn quyết tâm cao nhất, với tinh thần tốt nhất để nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2.4, Học viện Quân y

Tôi rất vinh dự và tự hào được tham gia Đại hội, đây là vinh dự mà không phải ai cũng có. Qua đại hội, qua cơ quan truyền thông, chúng tôi cũng muốn mọi người hiểu hơn công việc của chúng tôi, những nữ quân nhân tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Chúng tôi luôn muốn mang hình ảnh đất nước mình đến với bạn bè quốc tế, muốn mọi người ở khắp thế giới sẽ hiểu hơn về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.

Ước nguyện và niềm tự hào của nữ quân nhân  - Ảnh 3.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2.4, Học viện Quân y

Theo kế hoạch tháng 5/2022, chúng tôi sẽ sang Nam Sudan công tác. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị và tinh thần của chúng tôi đã sẵn sàng, đáp ứng mọi điều kiện khó khăn nhất để lên đường đi làm nhiệm vụ...

Thiếu tá Cao Thị Hồng Hạnh, Trợ lý Phụ nữ Ban công tác quần chúng, Cảnh sát biển Việt Nam

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng Đại hội vẫn quy tụ được các chị em tiêu biểu ở nhiều đơn vị trong toàn quân về đây, càng khiến cho chúng tôi thêm niềm vinh dự, tự hào.

Khó khăn chung của phụ nữ cảnh sát biển hiện nay là quân số nữ rất ít, nhưng yêu cầu của công việc lại lớn, cường độ công việc cao. Số lượng nữ cảnh sát biển chỉ chiếm 8% phụ nữ trong tổng quân số, đơn vị nằm rải rác từ Bắc vào Nam. Có những nơi Hội phụ nữ chỉ có 3 người, thậm chí có đơn vị chỉ có 1 nữ, cũng có nơi khoảng 50 – 60 chị em, nhưng phụ nữ lại có mặt trong tất cả các nhiệm vụ từ tham mưu, chính trị, hậu cần...

Trong khi nhiều chị có con nhỏ hoặc có chồng công tác ở lực lượng phải đi biển dài ngày, có khi phải mấy tháng các anh mới về thăm nhà. Cho nên nhiều chị em rất khó khăn, phải căn cơ về thời gian rất nhiều mới đảm bảo cả công việc và thu vén gia đình.

Ước nguyện và niềm tự hào của nữ quân nhân  - Ảnh 4.

Trung tá Đoàn Thị Luyến, Trợ lý phụ nữ Trường sĩ quan phòng hóa - Binh chủng Hóa học

TrungĐoàn Thị Luyến, Trợ lý phụ nữ Trường sỹ quan phòng hóa - Binh chủng Hóa học

Trong những năm tới, Binh chủng hóa học - Trường Sĩ quan phòng hóa sẽ có những bước tiến mới, thuận lợi và thách thức đan xen. Phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Binh chủng, Nhà trường đã đặt ra yêu cầu mới, chất lượng hiệu quả càng cao hơn. Vì vậy, từ thành công Đại hội toàn quân lần này, tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đổi mới cho sự phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong toàn quân. Từ đó, lãnh đạo các cấp sẽ quan tâm hơn nữa đến việc động viên, khuyến khích phát huy sở trường, năng lực cá nhân và tạo điều kiện cho chị em Binh chủng tiếp tục phấn đấu, cống hiến và phát triển hơn nữa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm