Niềm vui dưới mái trường nội trú

Nhóm PV
10/05/2023 - 19:12
Niềm vui dưới mái trường nội trú

Các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lạc Sơn (Hòa Bình)

Dưới mái trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), nhiều thế hệ học sinh vùng cao đã được tận tâm yêu thương, chăm sóc, chỉ dạy để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao cho địa phương.

Nằm nép mình trên con đường yên tĩnh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có một cơ ngơi khá khang trang, sạch đẹp, với hai khu riêng biệt dành riêng cho việc học và sinh hoạt của các em học sinh. 

Nơi đây là mái nhà chung của 320 em học sinh. Với 11 lớp, bao gồm 8 lớp THCS và 3 lớp THPT, trường đón nhận con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Hiện nay, đa số học sinh của trường là các em người dân tộc Mường (316 học sinh).

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Thanh Tươi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Lạc Sơn, cho biết: Trước đây, hệ thống trường được thiết kế theo tiêu chuẩn ngày xưa nên khá nhỏ hẹp, ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy học. Khi được đầu tư xây dựng, các phòng học rộng rãi, khang trang, học sinh phấn khởi đến trường, công tác dạy và học của nhà trưởng được cải thiện hơn rất nhiều.

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 2.

Không chỉ quan tâm đến công tác dạy và học, cơ sở vật chất nhà trường cũng là được nâng cao chất lượng để con em đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao.

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 3.

Từ đó, truyền thêm thêm động lực để các em tiếp cận với chân trời tri thức, thay đổi nếp nghĩa, cách làm, thay đổi cuộc sống cho bản thân các em và gia đình.

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 4.

Dưới mái trường nội trú, học sinh nội trú được chăm lo về cơ sở vật chất đảm bảo cho điều kiện học tập, ăn ở như mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, phục vụ các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Bên cạnh đó, các em được chăm lo đời sống tinh thần như lập các câu lọc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể thao (cầu lông, bóng đá, bóng chuyền…)

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 5.

Trường cũng chú trọng công tác tổ chức nấu ăn 3 bữa/ngày theo đúng định mức hỗ trợ. Việc nấu ăn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm; các nguyên liệu được đảm bảo tươi sống, sử dụng trong ngày; duy trì lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ theo quy định; bếp ăn nhà trường niêm yết công khai nội quy và thực đơn hàng ngày; các món ăn thường xuyên được thay đổi, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, giúp các em có sức khỏe tốt để học tập, sinh hoạt và rèn luyện.

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 6.

Về chế độ ưu đãi đối với học sinh nội trú, các em được hưởng học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước, trong vòng 12 tháng và được cấp đồ dùng cá nhân, bảo hiểm y tế. Ngoài ra, nhà trường sẽ chi mua sổ khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho học sinh. Đồng thời, chi mua bảo hiểm y tế, mua thuốc thông thường cho học sinh đặt tại tủ thuốc của trường.

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 7.

Để hỗ trợ các em trong học tập, nhà trường xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung để cho mỗi học sinh mượn 1 bộ sách tương ứng với từng lớp học mà học sinh đó đang theo học. Đồng thời, hàng năm mua bổ sung số sách giáo khoa bằng 10% số đầu sách giáo khoa của tủ sách dùng chung.

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, mỗi lớp sẽ được cấp 1 tờ báo địa phương và 1 tờ báo của thanh thiếu niên hoặc báo "Giáo dục và Thời đại" hoặc tập san văn nghệ dành cho các dân tộc phục vụ cho hoạt động giáo dục đặc thù của nhà trường.

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 9.

Các em còn được tham gia chương trình tập huấn về xây dựng nếp sống tác phong của học sinh nội trú, gấp xếp nội vụ - xây dựng "Phòng ở nội trú sạch, đẹp, an toàn, thân thiện".

Các thầy cô giáo thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn các em từ những việc nhỏ nhất như gấp quần áo, chăn màn đến học tập.

Niềm vui dưới mái trường nội trú - Ảnh 11.

Những kỹ năng về tập huấn kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục, phòng tránh ma túy, kỹ năng phòng chống tại nạn thương tích, đuối nước, phòng chó dại, thuốc lá điện tử… cũng nhà trường cung cấp cho học sinh.

Em Bùi Thu Quỳnh, học sinh tại trường, chia sẻ: Nhờ được các thầy, các cô hướng dẫn, chỉ dạy, cộng với các chương trình, chính sách được hưởng, những năm tháng theo học tại trường của các học sinh dân tộc không chỉ được trau dồi, rèn luyện kiến thức, kỹ năng mà còn có thêm những niềm vui, thêm những người thân dưới mái trường dân tộc nội trú.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm