Nỗ lực không ngừng của các nữ bác sỹ mang sắc phục công an

K.L
27/02/2022 - 16:59
Nỗ lực không ngừng của các nữ bác sỹ mang sắc phục công an

Nữ bác sỹ công an tỉnh Hải Dương tham gia khám chữa bệnh phòng chống dịch covid (CAHD)

Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương hiện có 27 y, bác sỹ, trong đó có 21 cán bộ nữ (chiếm gần 80%) công tác tại Bệnh xá Công an tỉnh - trực thuộc phòng Hậu cần và Y tế Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Đối với cán bộ là nam giới làm công tác y tế ở Công an tỉnh Hải Dương đã vất vả, nhưng đối với chị em thì khó khăn, vất vả hơn nhiều lần. Có chị con nhỏ vẫn phải thường xuyên trực đêm; có chị không được về nhà nhiều ngày do đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Nguy cơ lây nhiễm cao khi phải điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 là can, phạm nhân tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Nỗ lực không ngừng của các nữ bác sỹ mang sắc phục công an  - Ảnh 1.

Nữ bác sỹ công an tỉnh Hải Dương khám bệnh cho phạm nhân

Trong số những bệnh nhân là phạm nhân có người không muốn cải tạo, không hợp tác với bác sĩ, y tá, thậm chí nhiều lần chống đối, dọa nạt sẽ gây lây nhiễm bệnh. Có phạm nhân đang đêm còn viện cớ đau ốm để đòi hỏi yêu sách. Những trường hợp như thế đều được các chị em y, bác sỹ khuyên giải, kiên trì động viên và cứng rắn để họ dần hiểu và chấp hành nghiêm quy định của trại giam.

Với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, yêu ngành, yêu nghề, cán bộ nhân viên, y, bác sĩ Công an tỉnh đã không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả vào chẩn đoán, khám và điều trị bệnh cho CBCS, nhân dân và can phạm nhân; khám tuyển sinh, tuyển nghĩa vụ công an; phục vụ huấn luyện, tham gia phục vụ điểm nóng, các phiên tòa lưu động...

Nỗ lực không ngừng của các nữ bác sỹ mang sắc phục công an  - Ảnh 2.

Luôn chấp hành quy định phòng chống dịch với những thân nhân đến trại giam thăm, gặp người nhà (Ảnh: CAHD)

Đặc biệt, là lực lượng tuyến đấu tham gia phòng, chống dịch Covid-19, các y, bác sỹ của Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho BCĐ phòng, chống dịch các cấp chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ động, linh hoạt khai thác và phân bổ hợp lý trang thiết bị phương tiện, vật tư y tế cho các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp tại nơi có dịch, tiềm ẩn nguy cơ mắc, lây nhiễm cao.

Trong thời gian ngắn, chị em đã tư vấn, hướng dẫn, khám sàng lọc và tổ chức tiêm hơn 7.000 liều Vaccine phòng Covid-19 cho CBCS, cán bộ Công an hưu trí, thân nhân CBCS và các can phạm, phạm nhân; Không quản ngày đêm theo dõi, truy vết, cập nhật tình hình dịch bệnh, duy trì đo thân nhiệt cho CBCS, phun khử khuẩn phòng chống dịch và luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của những nữ bác sỹ khoác trên mình màu áo công an.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm