Nhiều hội viên phụ nữ Công an TPHCM được khen thưởng tại lễ tổng kết công tác đoàn thể

Phạm Thương
19/01/2022 - 19:15
Nhiều hội viên phụ nữ Công an TPHCM được khen thưởng tại lễ tổng kết công tác đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác đoàn thể Công an TPHCM.

Ngày 19/1, Hội phụ nữ - Đoàn Thanh niên - Công đoàn Công an TPHCM tổ chức tổng kết công tác đoàn thể năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 tại hội trường Công an TPHCM.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp đoàn thể công an TPHCM đã chủ động bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Đoàn thể cấp trên để triển khai các hoạt động phù hợp. Nhiều hoạt động chuyển từ hình thức tập trung sang hình thức trực tuyến nhưng vẫn thu hút sự tham gia của đoàn viên, hội viên, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Nổi bật là các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong thời điểm TPHCM bùng phát đợt dịch lần thứ 4 vừa qua. Đoàn thể Công an TPHCM tập trung tuyên truyền các kiến thức, thông tin về dịch bệnh, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tham gia các hoạt động ngăn ngừa dịch bệnh, hỗ trợ xã hội.

Nhiều cán bộ hội viên phụ nữ Công an TPHCM được khen thưởng tại lễ tổng kết công tác đoàn thể  - Ảnh 1.

Các tập thể nhận Bằng khen của Hội LHPN VN vì có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2021

Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM huy động lực lượng tiếp nhận và phân phối nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid - 19. Hội Phụ nữ Công an TPHCM tổ chức chương trình chung tay đẩy lùi dịch bệnh với mục tiêu chung "không để ai bị bỏ lại phía sau". Hội đã tặng hơn 500 phần quà và chăm lo hội viên phụ nữ cấp cơ sở hội có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh trị giá trên 200 triệu đồng. Công đoàn Công an TPHCM tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí trên 154 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đoàn thể còn đã tham mưu thực hiện chương trình "Hạt gạo nghĩa tình", góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Nhiều cán bộ hội viên phụ nữ Công an TPHCM được khen thưởng tại lễ tổng kết công tác đoàn thể  - Ảnh 2.

Các cán bộ hội viên phụ nữ Công an TPHCM được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”

Riêng Hội Phụ nữ Công an TPHCM, trong năm qua duy trì thực hiện hiệu quả các công trình "Tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng cho phụ nữ TPHCM", "Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho cán bộ hội viên và nhân dân ở khu dân cư, chung cư và học sinh, sinh viên ở các trường học trên địa bàn TPHCM". Tổ chức hội thi làm thiệp chủ đề "Trao gửi yêu thương" với những thông điệp tri ân, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của lực lượng tuyến đầu trong công tác chống dịch Covid - 19. Tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM trao 68 suất học bổng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (3 triệu đồng/suất) cho con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt, chủ động đề xuất Bộ Công an tặng quà cho 163 lượt trẻ em khuyết tật, con cán bộ chiến sĩ là thương binh, liệt sĩ…

Nhiều cán bộ hội viên phụ nữ Công an TPHCM được khen thưởng tại lễ tổng kết công tác đoàn thể  - Ảnh 3.

Trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt nam”

Dịp này, có 10 cán bộ hội viên phụ nữ Công an TPHCM được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" của Hội LHPN Việt Nam; Hội phụ nữ Công an TPHCM và Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam vì có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2021; 3 tập thể nhận bằng khen của Hội LHPN TPHCM; 30 cán bộ hội viên phụ nữ nhận Giấy khen của Ban giám đốc Công an TPHCM; đồng chí Lê Thị Mỹ Phượng, hội viên Hội phụ nữ Phòng hậu cần đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2021.

Ngoài ra, ở các đoàn thể khác còn có 6 cá nhân nhận "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt nam" của Tổng Liên đoàn Lao động VN; 11 cơ sở Đoàn nhận bằng khen của Thành Đoàn TPHCM; 21 cơ sở Đoàn nhận bằng khen của Đoàn Công an thành phố; 6 tập thể nhận Cờ thi đua từ Tổng Liên đoàn Lao động VN và Cờ thi đua Công đoàn Công an nhân dân; 2 cá nhân nhận bằng khen từ Tổng Liên đoàn Lao động VN; 9 tập thể công đoàn cơ sở nhận bằng khen từ Công đoàn Công an nhân dân…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm