Nối dài “Vòng tay yêu thương” đến trẻ mồ côi do Covid-19

Phạm Thương
01/04/2022 - 13:25
Nối dài “Vòng tay yêu thương” đến trẻ mồ côi do Covid-19

Chương trình "Vòng tay yêu thương" trao quà cho 30 trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 1/4, tại quận Bình Thạnh, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” trao tặng 30 phần quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, chương trình trao tặng 30 phần quà cho các em có độ tuổi từ 0-5 trên địa bàn quận Bình Thạnh (TPHCM), tổng kinh phí 60 triệu đồng. Số tiền do gia đình Nguyễn Thị Hạnh Nga (phường 25, Bình Thạnh, TPHCM) tài trợ.

Bà Nguyễn Thị Nhân (phường 28, Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, con dâu của bà mất do đại dịch Covid-19 và để lại 2 đứa cháu nội. Bà phải lặn lội từ Cần Thơ lên TPHCM phụ con trai chăm sóc các cháu. Cả gia đình đang phải ở nhà thuê, con trai bà thu nhập bấp bênh, cuộc sống khá chật vật.

Nối dài “Vòng tay yêu thương” đến trẻ em mồ côi do Covid-19 - Ảnh 1.

Chương trình "Vòng tay yêu thương" đã kết nối nhiều mạnh thường quân hỗ trợ cho các trẻ em mồ côi do dịch bệnh.

"Con trai tôi mỗi tháng thu nhập khoảng 5 đến 6 triệu đồng, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng tốn 1,7 triệu rồi. Hai đứa cháu nội của tôi còn nhỏ mà chịu cảnh mất mẹ sớm quá, nghĩ mà thương tụi nó. Vậy nên, tôi bỏ hết công ăn việc làm lên thành phố giữ cháu giúp cho con. Hôm nay, đến đây nhận tiền hỗ trợ tôi mừng lắm, có tiền lo cho cháu ăn uống, mua sữa cho đứa nhỏ. Còn đứa lớn thì đi học mỗi ngày cho nó 20 nghìn đồng", bà Nhân bộc bạch.

Nối dài “Vòng tay yêu thương” đến trẻ em mồ côi do Covid-19 - Ảnh 2.

Đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh Nga trao quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi trao quà, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, bày tỏ: "Chương trình "Vòng tay yêu thương" và chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho trẻ mồ côi do Covid -19 có hoàn cảnh khó khăn đến nay đã lan tỏa rộng khắp để mọi người cùng chung tay chăm lo tốt cho tương lai của các em. Hiện nay không chỉ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, kể cả những gia đình có điều kiện như gia đình của chị Hạnh Nga và rất nhiều chị ở các chi tổ Hội cũng đang hỗ trợ về tinh thần cho các em. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ thiết thực từ chương trình sẽ bù đắp tình thương cho các em, hỗ trợ phần nào điều kiện vật chất và tinh thần, giúp chăm sóc sức khỏe, việc học hành của các em. Mong các em sớm vượt qua nỗi đau và cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm