Nơi gắn kết sinh viên với các hoạt động bảo vệ môi trường

Hoàng Duy
18/09/2022 - 11:20
Nơi gắn kết sinh viên với các hoạt động bảo vệ môi trường

Thành viên CLB Vì Môi Trường tham gia thu dọn rác thải

Câu lạc bộ (CLB) Vì Môi Trường ra đời nhằm phát triển, nâng cao các phong trào hoạt động tình nguyện của trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội). Đây cũng là nơi gắn kết các bạn sinh viên trong trường có mong muốn và tâm huyết với các hoạt động bảo vệ môi trường.

Bạn Nguyễn Thị Thoa, Phó chủ nhiệm CLB Vì Môi Trường, cho biết, CLB được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/2010. Trong suốt 12 năm hoạt động dưới sự cố vấn của anh Phạm Gia Thanh (Bí thư Đoàn trường), qua các thời kỳ, CLB đã tạo ra một môi trường tập thể tràn đầy năng lượng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến các thành viên trong CLB nói riêng và toàn thể các bạn sinh viên trong trường nói chung.

Ngoài ra, CLB ra đời còn nhằm mục đích tạo ra một môi trường mới mẻ giúp các bạn sinh viên phát triển được các kỹ năng vốn có của bản thân, học hỏi được nhiều kỹ năng khác nhau và trang bị kiến thức về môi trường.

"Sau hơn 12 năm hoạt động, CLB vẫn luôn có số lượng thành viên ổn định. Hàng năm chúng mình vẫn tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn được các bạn học sinh, sinh viên ưu tú có đam mê với môi trường tham gia. Hiện nay, CLB gồm hơn 30 thành viên có độ tuổi khác nhau, đến từ các khoa khác nhau nhưng các thành viên đều có điểm chung là yêu thích môi trường và luôn mong muốn đóng góp giữ gìn, bảo vệ môi trường", bạn Nguyễn Thị Thoa cho biết.

Nơi gắn kết sinh viên với các hoạt động bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Trong hàng loạt các hoạt động thiết thực của mình, CLB có các hoạt động định kỳ theo tháng là tổ chức dọn vệ sinh vào chủ nhật tuần cuối cùng của tháng. Cùng với đó là nhiều hoạt động không định kỳ như Chương trình Chủ nhật xanh - Giảng đường sạch, tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Môi trường Xanh", tổ chức diễu hành tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Tăng cường tái chế, trồng cây xanh

Theo bạn Trần Đức Tú, Chủ nhiệm CLB, có nhiều sự kiện nổi bật thu hút đông đảo mọi người tham gia như các buổi diễu hành tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa, tổ chức đạp xe tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 mang thông điệp "Vì một thế giới xanh", "Giảm hiệu ứng nhà kính", "Ngày mai xanh hơn", "Hạn chế sử dụng túi nylon", "Phân loại rác thải hợp lý", "Phá 1 cây, trồng 3 cây"...

"Mỗi chương trình đều mang một màu sắc, thông điệp và ý nghĩa khác nhau nên CLB mong rằng các bạn có thể tiếp thu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày một tốt hơn, gắn kết và chia sẻ cùng nhau nhiều hơn nữa. CLB sẽ có nhiều chương trình hơn để mọi người có thể giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm và phát huy hết khả năng của bản thân, làm hành trang, bước đệm khi ra thực tiễn", bạn Bùi Thanh Trang, thành viên CLB, cho biết.

Chia sẻ quan điểm cá nhân về cách thức mà cộng đồng và các tổ chức hiện nay đang thực hiện, Đức Tú cho rằng, hiện nay cộng đồng và các tổ chức đang thực hiện các phương thức khác nhau, như tổ chức những chương trình liên kết với các xã, huyện hay là với các nhóm, CLB ngoài và trong trường học nhằm tăng cường sức mạnh và hiệu quả của đời sống cộng đồng.

Tú cũng bổ sung thêm: "Để nhận thức về bảo vệ môi trường tốt hơn, cần có thêm các hoạt động như trồng nhiều cây xanh, tuyên truyền phát động các phong trào bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nylon, tái chế, tuyên truyền về nguy cơ ô nhiễm môi trường".

Bạn Phan Thị Bình, Phó chủ nghiệm CLB, cho hay, trong thời gian tới CLB sẽ tiếp tục tuyển thêm các bạn thành viên, tình nguyện viên yêu môi trường tham gia. Liên kết với các tổ chức môi trường trong và ngoài trường để xây dựng các chương trình hành động cụ thể. Tổ chức chương trình cho các bạn học sinh, sinh viên khu vực Hà Nội, vừa lồng ghép vui chơi vừa tuyên truyền cho các bạn trẻ về những vấn đề môi trường đang nhức nhối và cách để mỗi người góp phần giữ gìn môi trường. Ngoài ra, CLB cũng hưởng ứng các dịp như Tết trồng cây, mỗi thành viên CLB trồng ít nhất 1 cây xanh trong khuôn viên nơi học tập, sinh sống. Tăng cường tổ chức hoạt động tuyên truyền vào Ngày Môi trường thế giới, Ngày nước sạch thế giới, hưởng ứng Giờ Trái đất một cách hiệu quả hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm