Tags:

nông sản Hải Dương

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Hỗ trợ tiêu thụ 52 tấn nông sản cho người dân tỉnh Hải Dương

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Hỗ trợ tiêu thụ 52 tấn nông sản cho người dân tỉnh Hải Dương

Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ những địa phương, người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bắc Ninh đã chủ động liên kết, phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân tỉnh Hải Dương.

Tháo gỡ vướng mắc việc lưu thông, tiêu thụ nông sản ở vùng có dịch

Tháo gỡ vướng mắc việc lưu thông, tiêu thụ nông sản ở vùng có dịch

Thời gian qua, hàng hóa từ Hải Dương vận chuyển tới các địa phương khác đã có sự ách tắc. Theo Bộ Công Thương, việc ách tắc này là do vấn đề vận tải, có tình trạng các tỉnh/thành áp dụng khác nhau về biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chuyên gia dịch tễ: Chưa có thông tin virus SARS-CoV-2 lây lan qua thực phẩm

Chuyên gia dịch tễ: Chưa có thông tin virus SARS-CoV-2 lây lan qua thực phẩm

Hiện tại chưa có thông tin về virus có thể sống bao lâu trên thực phẩm. FDA cũng thông báo chưa có thông tin về khả năng virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua thực phẩm tươi hoặc thực phẩm đóng gói.

Nông sản Hải Dương: Trong 10 ngày tới không “giải cứu” kịp sẽ hỏng hết

Nông sản Hải Dương: Trong 10 ngày tới không “giải cứu” kịp sẽ hỏng hết

“Do ảnh hưởng của thời gian cách ly xã hội, hàng loạt các mặt hàng nông sản của Hải Dương đến thời kỳ thu hoạch, nhưng bị dồn ứ. Chỉ trong vòng 10 ngày tới, nếu không kịp “giải cứu”, thì hàng loạt nông sản rau màu, trứng gia cầm… sẽ hỏng hết…”

Người Hà Nội "giải cứu" 10 tấn nông sản Hải Dương trong nửa tiếng

Người Hà Nội "giải cứu" 10 tấn nông sản Hải Dương trong nửa tiếng

Nhận được thông tin nông sản đã qua kiểm dịch của người Hải Dương đang chờ “giải cứu” tại Hà Nội, hàng trăm người đã nhanh chóng đến mua. Tuy nhiên, số lượng nông sản đã nhanh chóng được bán hết. Nhiều người phải về tay không đợi đợt tiếp theo vào ngày mai.