Nữ bệnh nhân 20 tuổi mù cả hai mắt vì tiêm filler nâng mũi tại spa của bạn thân

Linh Trần
27/01/2021 - 12:23
Nữ bệnh nhân 20 tuổi mù cả hai mắt vì tiêm filler nâng mũi tại spa của bạn thân

Các y bác sĩ thăm khám cho nữ bệnh nhân - Ảnh: Linh Trần.

Nghe lời mời, chị H. đã đến spa của bạn thân tiêm filler nâng mũi. Sau tiêm, bệnh nhân đã bị biến chứng mù cả 2 mắt, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 27/1, BV Việt Đức cho biết, BV đang điều trị cho nữ bệnh nhân N.T.H. (20 tuổi, ở Bắc Ninh) bị mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi tại spa của bạn thân. Sau khi được cấp cứu, đến sáng nay hai mắt của bệnh nhân đã có một chút cải thiện.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình Hàm mặt, Thẩm mỹ (BV Việt Đức) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn, da mũi và mi mắt trái nhợt, lạnh, kèm các chấm tím đen nhỏ trên, mắt trái không còn nhìn thấy, chỉ phân biệt được sáng tối, sụp mi trái toàn bộ, cơ vận động nhãn cầu tê liệt hoàn toàn.

Qua khai thác thông tin, được biết tối ngày 24/1, bệnh nhân đã được tiêm filler nâng mũi tại một spa của bạn thân. Sau tiêm, người bệnh lâm vào tình trạng choáng váng, đau đầu, mờ mắt trái, toàn thân nóng ran, chuyển rét run.

Bạn thân động viên đến spa của mình tiêm file nâng mũi, nữ bệnh nhân 20 tuổi bị mù cả 2 mắt - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà Hồng Hà chia sẻ thông tin về ca bệnh - Ảnh: Linh Trần

Tuy nhiên, thay vì đưa bạn đi cấp cứu, bạn của bệnh nhân lại liên hệ với cô giáo là nhân viên của một spa khác để mua thuốc giải về tiêm nhưng không hiệu quả. Lúc này người bệnh được đưa đến BV gần nhà, nhưng do tình trạng nặng nên mới chuyển lên BV Việt Đức vào sáng ngày 25/1.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, BV đã triển khai cấp cứu tối khẩn cấp đa chuyên khoa, hồi sức tích cực, giảm áp lực nội sọ, oxy liều cao, thuốc giãn mạch, xét nghiệm tình trạng sức khỏe toàn thân.

"Chúng tôi phải tiêm thuốc giải tại chỗ theo đường đi của các nhánh động mạch mắt. Bác sĩ chuyên khoa mắt kiểm tra tình trạng mắt, tiêm thuốc giải hậu nhãn cầu. Bệnh nhân cũng được chẩn đoán hình ảnh can thiệp mạch, chụp tổn thương, cho thấy tắc hầu hết các nhánh của động mạch nuôi mắt và nhánh động mạch trung tâm võng mạc", PGS. Hồng Hà nói.

Sau khi được cấp cứu, thị lực bệnh nhân đã có chút cải thiện. BV chụp kiểm tra mạch máu sau 24 giờ động mạch trung tâm võng mạc đã tái thông đầy. Đây là dấu hiệu có ý nghĩa trong điều trị và tiên lượng mức độ hồi phục thị lực cho người bệnh. Đến sáng nay, thị lực bệnh nhân đang hồi phục, có thể nhìn được bóng bàn tay, các tổ chức hoại tử được kiểm soát.

Tuy nhiên, do tình trạng vẫn còn nặng, nên bệnh nhân đang được theo dõi sức khoẻ. Bởi khả năng tắc mạch máu mắt vẫn có thể tái xảy ra. Ngoài ra, bệnh nhân vẫn phải sử dụng thêm các loại thuốc tiêu sợi huyết, chống đông máu, tránh nhiễm trùng, giảm áp lực não.

Trước đó, BV Việt Đức cũng điều trị cho một nữ nhân viên Ngân hàng tại Thái Nguyên gần mù mắt sau khi tiêm filler tại một spa trên địa bàn. Tuy nhiên, do bệnh nhân đưa đến BV sớm nên thị lực hồi phục nhanh hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, biến chứng tắc mạch mắt là nặng nề và tàn khốc của tiêm filler. Ngoài việc gây mù mắt, mất giảm thị lực còn đe dọa tắc tiếp động mạch não gây nguy hiểm tính mạng hoặc tắc các động mạch nuôi da, cơ thần kinh quanh ổ mắt dẫn đến hoại tử toàn bộ ổ mắt phải khoét bỏ nhãn cầu.

Do đó, trước khi có nhu cầu làm đẹp, người dân nên tìm hiểu kỹ, đến những bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, không nên tới những spa, cơ sở thẩm mỹ không được phép để tiêm filler, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm