Nữ bệnh nhân nhiễm virus corona òa khóc khi biết mình khỏi bệnh

Linh Trần
10/02/2020 - 21:18
Nữ bệnh nhân nhiễm virus corona òa khóc khi biết mình khỏi bệnh
“Em thường xuyên theo dõi thông tin dịch bệnh tại Vũ Hán, thấy số người chết tăng hàng ngày nên lo lắm. Nhiều đêm em không ngủ được, chỉ sợ cái chết đến bất ngờ”, chị N.T.D chia sẻ.

Chiều ngày 10/2, Bộ Y tế và BV Bệnh Nhiệt đới TƯ đã tổ chức lễ xuất viện cho 3 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc bị viêm phổi cấp do virus corona. Cả 3 bệnh nhân đều là nhân viên một công ty Nhật Bản được cử sang TP Vũ Hán (Trung Quốc) cách đây 2,5 tháng. Tại Vũ Hán, các công nhân này sống cùng nhau và về nước ngày 17/1 trên cùng một chuyến bay. Tại Việt Nam, các bệnh nhân được cách ly, sau đó lần lượt được xác định nhiễm virus corona. 

Trong số 3 bệnh nhân được xuất viện, có lẽ vui nhất là chị N.T.D. (24 tuổi, trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Tại buổi lễ, D. cho biết, từ khi mình bị cách ly, cô luôn lo lắng. Đặc biệt, khi biết mình bị nhiễm bệnh, cô òa khóc. "Em thường xuyên theo dõi thông tin dịch bệnh tại Vũ Hán, thấy số người chết tăng hàng ngày nên lo lắm, nhiều đêm em không ngủ được rồi lại khóc. Em chỉ sợ cái chết đến bất ngờ. Khi xét nghiệm lần đầu, cho kết quả âm tính, em đã mừng rơi nước mắt nhưng vẫn lo. Chỉ đến khi xét nghiệm lần 2 cho kết quả âm tính, em mới òa khóc vì vui sướng", D. chia sẻ.

Các bệnh nhân trong ngày xuất viện

Các bệnh nhân trong ngày xuất viện

D. bộc bạch dù mình đã được xuất viện nhưng còn những lo lắng khác. Cũng bởi, những người đã tiếp xúc với cô thì 4 người đã bị nhiễm virus, trong đó có mẹ và em gái D. "Giờ đây, em chỉ cầu mong các bác sĩ chữa khỏi cho mẹ, em gái em và các bệnh nhân khác chứ. Nếu không, em thấy mình có lỗi lắm", D. tâm sự.

Nam bệnh nhân

Bệnh nhân T.C.P. được bác sĩ chúc mừng trong lễ xuất viện

Tại buổi lễ, bệnh nhân T.C.P. (30 tuổi, quê Tam Đảo, Vĩnh Phúc cho biết, ngày 1/11/2019, anh cùng với 7 người khác trong công ty đến TP Vũ Hán tập huấn. Đến ngày 17/1, P. trở về Việt Nam cùng đoàn. Sau khi về nước, P. phải cách ly. Đến ngày 26/1 thì có biểu hiện sốt, ho khan. Ngày 1/2, bệnh nhân vào BV điều trị. 

P. kể, sau khi được xác định nhiễm virus corora thì rất lo lắng. Một phần lo cho mình, một phần lo cho những người thân trong gia đình, bạn bè đã từng tiếp xúc có nguy cơ nhiễm bệnh. Sau một thời gian điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, bệnh nhân được xác định âm tính.

"Sau 3 lần được xét nghiệm và cho kết quả âm tính, đặc biệt khi biết sẽ được xuất viện, em mừng rơi nước mắt. Em cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều, nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, em đã được chữa khỏi", P. mừng vui.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu - BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Chia sẻ về quá trình điều trị cho các bệnh nhân, TS. Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu (BV Bệnh Nhiệt đới TƯ), cho biết, hiện nay chưa có thuốc đặc trị bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ xác định, 2 trong số 3 bệnh nhân đã bị viêm phổi nhưng không có dấu hiệu suy hô hấp. Do đó, các bác sĩ điều trị theo triệu chứng như sốt, ho và đau họng. Đồng thời, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế. Ngoài ra, nhờ đã có kinh nghiệm từ dịch SARS những năm 2002-2003, các y bác sĩ của BV đã bình tĩnh có chiến lược phân loại, điều trị ngay từ ban đầu, tránh khỏi những bất cập. Từ đó, có được những kết quả như ngày hôm nay.

Các y bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TƯ chúc mừng các bệnh nhân được xuất viện

Các y bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TƯ chúc mừng các bệnh nhân được xuất viện

Còn theo PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, trước khi xuất viện, cả 3 bệnh nhân đã được kiểm tra kỹ lưỡng, các kết quả xét nghiệm đều cho âm tính. Thậm chí, có trường hợp bệnh nhân còn được xét nghiệm đến 5 lần và cho kết quả âm tính, BV mới an tâm.

PGS. Thạch cũng cho biết, sau khi kiểm tra, các bệnh nhân không còn mầm bệnh. Vì vậy, sau khi xuất viện, các bệnh nhân sẽ không còn lo lắng việc lây lan virus ra cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm