Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/04/2026 - 14:55 (GMT+7)

Nữ bộ trưởng mang thai lộ "khoảng trống" pháp lý về bình đẳng giới

Kim Thanh (Tổng hợp)
Nữ bộ trưởng mang thai lộ "khoảng trống" pháp lý về bình đẳng giới

Bà Elisabeth Margue, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Luxembourg

Không chỉ là một tin vui cá nhân, việc nữ Bộ trưởng Tư pháp Luxembourg mang thai khi tại chức đã phơi bày khoảng trống trong chính sách thai sản đối với lãnh đạo cấp cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bình đẳng giới trong hoạch định pháp luật.

Vào những ngày cuối tháng 3/2026, người dân Luxembourg đón nhận một thông tin khá đặc biệt, bà Elisabeth Margue, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước này thông báo mình sắp làm mẹ. Em bé dự kiến sẽ chào đời vào tháng 8 tới đây. Chuyện phụ nữ mang thai là lẽ tự nhiên, nhưng với chính trường nước này, đây lại là một sự kiện lịch sử. 

Từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ một nữ bộ trưởng nào sinh con ngay trong nhiệm kỳ của mình. Tin vui của bà Margue không chỉ nhận được nhiều lời chúc mừng mà còn mở ra những trao đổi thực tế về quyền lợi của phụ nữ khi đảm đương các vị trí lãnh đạo trong bộ máy của chính phủ.

Khi luật pháp "quên" chế độ thai sản cho bộ trưởng

Dù Luxembourg là một quốc gia có phúc lợi rất tốt, nhưng câu chuyện của bà Margue đã chỉ ra một nghịch lý, các bộ trưởng lại không có chế độ nghỉ thai sản rõ ràng. Nếu là một nhân viên văn phòng hay người kinh doanh tự do, họ sẽ có quy định cụ thể về thời gian nghỉ và trợ cấp. Tuy nhiên, vì chức danh bộ trưởng được xem là thực hiện một nhiệm vụ chính trị theo bổ nhiệm và ủy thác, nên luật pháp hiện hành vẫn chưa có điều khoản nào nhắc đến việc họ được nghỉ khi sinh con.

Bà Margue chia sẻ thẳng thắn rằng, chính việc thiếu quy định rõ ràng này đã vô tình trở thành một rào cản, khiến nhiều phụ nữ e ngại khi muốn dấn thân vào con đường chính trị. Khi một người phụ nữ phải đắn đo giữa việc chọn sự nghiệp hay chọn làm mẹ vì pháp luật chưa có cơ chế bảo vệ, thì đó chính là một thiệt thòi lớn. 

Nữ bộ trưởng tin rằng, nếu những người đi trước không dũng cảm bước đi để thay đổi thực tế này, thì chuyện phụ nữ vừa làm lãnh đạo vừa nuôi con nhỏ sẽ khó lòng trở thành điều bình thường trong mắt của mọi người và cả xã hội.

Nữ bộ trưởng mang thai lộ "khoảng trống" pháp lý về bình đẳng giới- Ảnh 1.

Dù luật chưa quy định cụ thể, bà Elisabeth Margue vẫn quyết định sẽ sắp xếp công việc để dành thời gian cho con.

Nỗ lực cân bằng giữa việc nước và việc nhà

Dù luật chưa quy định cụ thể, bà Elisabeth Margue vẫn quyết định sẽ sắp xếp công việc để dành thời gian cho con. Bà dự định sẽ nghỉ ngơi vài tuần vào tháng 8, ủy quyền cho đồng nghiệp ký các giấy tờ quan trọng, nhưng vẫn giữ liên lạc và điều hành công việc từ xa qua điện thoại và máy tính. 

Điều đáng mừng là bà nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Thủ tướng và các đồng nghiệp trong Chính phủ. Sự thấu hiểu này giúp bà có thêm động lực để vừa hoàn thành trách nhiệm với quốc gia, vừa làm tốt thiên chức của mình.

Nhìn ra thế giới, bà Margue lấy cảm hứng từ những người phụ nữ mạnh mẽ như cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, những người đã chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể vừa làm mẹ, vừa làm lãnh đạo xuất sắc. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng không nên chỉ dựa vào sự nỗ lực cá nhân hay sự tốt bụng của đồng nghiệp. 

Để bình đẳng giới thực sự đi vào đời sống, cần phải có những quy định pháp lý rõ ràng, giúp phụ nữ có thể yên tâm làm việc mà không phải lo lắng về những áp lực hay rủi ro không đáng có khi sinh con.

Câu chuyện nghỉ sinh con của bà Margue vào mùa hè năm 2026 tới đây không chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đó là một lời nhắc nhở rằng bình đẳng giới không nằm ở đâu xa xôi, mà nằm ngay trong việc thay đổi những quy định nhỏ nhất, để mỗi người phụ nữ dù ở vị trí nào cũng đều được tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Nguồn: RTL TODAY
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận