Nữ doanh nhân Thủ đô sẻ chia cùng người dân vùng dịch Covid-19

PV
28/05/2021 - 14:43
Nữ doanh nhân Thủ đô sẻ chia cùng người dân vùng dịch Covid-19

Nữ doanh nhân thủ đô sẻ chia khó khăn cùng vùng dịch Covid-19

Những món quà gửi gắm tình cảm yêu thương chia sẻ của doanh nhân nữ Hà Nội đã được gửi đến các vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, để động viên phụ nữ và bà con cùng đoàn kết chống Covid 19.

Từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, đến hiện tại, cùng với các cấp chính quyền và các cấp hội phụ nữ cả nước, các nữ doanh nhân thủ đô luôn thực hiện nghiêm túc các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Dịch Covid-19 cũng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến công việc kinh doanh của nữ doanh nhân. Doanh thu hầu như không có nhưng các chị em vẫn sẵn lòng trích khoản tiền tiết kiệm của mình hỗ trợ cho công nhân, chung sức góp cùng Hội phụ nữ để chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ tuyến đầu và những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chị Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, chủ tịch CLB doanh nhân nữ Hà Nội chia sẻ.

Đa dạng hoạt động chung tay phòng dịch Covid-19

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, chị em luôn phát huy trí tuệ, tinh thần, có nhiều sáng kiến trong công tác phòng dịch và tận tụy hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân từ các khu cách ly đến các khu điều trị một cách chu đáo. Trong những đợt cao điểm dịch bệnh, các nữ doanh nhân thủ đô đã trực tiếp sản xuất những chiếc khẩu trang, mũ chắn giọt bắn để gửi đến các y, bác sĩ tuyến đầu; hỗ trợ cho các điểm cách ly tập trung…

Cũng trong mùa dịch, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã tập trung triển khai cho một số công tác để cùng chung tay phòng dịch Covid-19. Điển hình như: tiêu thụ gần 500 tấn nông sản bị ứ đọng của nông dân trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố; huy động mạng lưới CLB Doanh nhân của TP. Hà Nội quyên góp số tiền khoảng hơn 30 tỷ đồng để hưởng ứng các hoạt động của các cấp hội phụ nữ trao tặng các thiết bị y tế, các nhu yếu phẩm cần thiết cho những vùng có dịch… 

Các nữ doanh nhân cũng tổ chức thăm hỏi động viên các lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tặng, hỗ trợ sinh kế để chị em khởi nghiệp và tìm cơ hội việc đảm bảo cuộc sống.

Nữ doanh nhân thủ đô sẻ chia khó khăn cùng vùng dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Những món quà được gửi tặng phụ nữ, trẻ em khu cách ly huyện Nậm Pồ và Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

Tiếp sức vùng dịch

Khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại nhiều địa phương, một lần nữa các nữ doanh nhân thủ đô cùng nhau đoàn kết, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "nhường cơm sẻ áo" hỗ trợ phụ nữ và nhân dân vùng dịch. Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và CLB doanh nhân nữ Hà Nội đã phát động chương trình quyên góp, chia sẻ yêu thương gửi đến các địa phương.

Cụ thể, đại diện đoàn nữ doanh nhân thành phố Hà Nội đã đến tiếp sức cho bà con 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang với hơn 3 tấn hàng gồm: nhu yếu phẩm, đồ dùng an toàn phục vụ chống dịch (15.000 khẩu trang, 550 bộ bảo hộ y tế, 330 chai nước diệt khuẩn) để Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chuyển tới các khu cách ly, bệnh viện dã chiến…

Nữ doanh nhân thủ đô sẻ chia khó khăn cùng vùng dịch Covid-19  - Ảnh 2.

Các nữ doanh nhân Hà Nội gửi quà tặng đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiếp sức cho Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Đến với huyện Nậm Pồ, Thị xã Mường Lay và bản Huổi Sấy, xã Mường Tùng huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, câu lạc bộ doanh nhân nữ Hà Nội, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, công ty TNHH Thương mại Hải Yến gửi những món quà trị giá 30 triệu đồng (gồm trứng gà, thịt hộp, cá hộp, xà phòng, đèn pin, giấy vệ sinh… đến phụ nữ, trẻ em khu cách ly huyện Nậm Pồ và Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đó là sự sẻ chia yêu thương doanh nhân nữ Hà Nội đã được gửi đến các vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, để động viên phụ nữ và bà con cùng đoàn kết chống Covid 19.

Trong công tác phòng dịch Covid -19, nữ doanh nhân từ thành phố tới cơ sở đã ủng hộ thông qua hội LHPN các cấp huy động được gần 20 tỷ đồng để hỗ trợ hàng vạn khẩu trang, hàng ngàn chai nước diệt khuẩn, trao tặng quà động viên chiến sỹ tuyến đầu, hỗ trợ người lao động, người vô gia cư, triển khai điểm hỗ trợ rau củ quả an toàn miễn phí.

Hội viên CLB doanh nhân nữ Hà Nội cũng ủng hộ trên 3 tỷ đồng để thực hiện Chương trình "Vòng tay nhân ái" năm 2020 với các sự kiện Ngày tết yêu thương cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu; tổ chức chương trình đám cưới tập thể "Giấc mơ có thật" cho người khuyết tật; hoạt động hướng về miền Trung.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm