Nữ nhân viên vệ sinh một phòng giao dịch ngân hàng trên dường Nguyễn Trãi dương tính Covid-19

H.Y
02/09/2021 - 21:33
Nữ nhân viên vệ sinh một phòng giao dịch ngân hàng trên dường Nguyễn Trãi dương tính Covid-19

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại phường Thanh Xuân Nam trong ngày 2/9. Ảnh: Minh Ngọc.

Bà H. trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, dọn vệ sinh tại phòng giao dịch ngân hàng MSB trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội được phát hiện dương tính Covid-19 qua xét nghiệm sàng lọc do công ty thực hiện.

Bà Đ.H.H (sinh năm 1969) thường trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân. Bà H là nhân viên dọn vệ sinh tại phòng giao dịch ngân hàng MSB (số 19 đường Nguyễn Trãi). Hằng ngày, bà H. đi làm từ 7h đến 9h. Ngày 01/9, bà H. được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh sàng lọc định kỳ hàng tuần do công ty thực hiện, có kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Ngày 02/9 có kết quả RT-PCR dương tính (do CDC Hà Nội).

Nữ nhân viên vệ sinh ở ngân hàng MSB ở 19 Nguyễn Trãi dương tính Covid-19 - Ảnh 1.

Xét nghiệm sàng lọc tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 2/9. Ảnh: Minh Ngọc

Ngày 2/9, Hà Nội có tổng cộng 39 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, hai ca nhiễm được phát hiện tại cộng đồng ở cùng một ổ dịch mới tại Thanh Xuân Nam. Ổ dịch Thanh Xuân Nam đến nay đã có 6 ca nhiễm. Tối 2/9, ổ dịch Thanh Xuân Trung ghi nhận thêm 5 ca nhiễm. Như vậy, từ ngày 23/8 đến nay, ổ dịch này đã có tổng cộng 393 người dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài các ổ dịch thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội còn tồn tại một số khu vực có diễn biến dịch phức tạp như Văn Miếu (109 ca nhiễm), Văn Chương (89), ngõ 24 Kim Đồng (46), chợ Ngọc Hà (16), Tân Lập (16).

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.366 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm