Ổ dịch Thanh Xuân Trung lên đến gần 400 ca F0, Hà Nội dự báo kéo dài thêm giãn cách

Hải Yến
01/09/2021 - 19:06
Ổ dịch Thanh Xuân Trung lên đến gần 400 ca F0, Hà Nội dự báo kéo dài thêm giãn cách

Cận cảnh khu vực ổ dịch Thanh Xuân Trung. Nguồn: TTXVN

Tại ổ dịch nóng nhất Hà Nội, phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 381 ca dương tính với Covid-19 kể từ ngày khởi phát 23/8.

Sở Y tế Hà Nội cho hay, từ 18h ngày 31/8 đến 18h ngày 01/9, Thành phố ghi nhận 59 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 31 ca tại khu cách ly, 27 ca tại khu vực phong tỏa, 01 ca ngoài cộng đồng.

Tại ổ dịch nóng nhất Hà Nội, phường Thanh Xuân Trung, đã ghi nhận 381 ca dương tính với Covid-19 kể từ ngày khởi phát 23/8.

Đặc biệt, một cụ bà N.T.L (SN 1945) sống ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, đã được con cháu đưa về xã Đông Dư, huyện Gia Lâm. Trước khi về, cụ bà đã được làm xét nghiệm và âm tính. Chiều 31/8, cụ bà có biểu hiện sốt 38,5 độ C, được làm test nhanh có kết quả dương tính, được chuyển vảo Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm. Ngày 1/9, cụ bà có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính. Người cháu của cụ (SN 1976) cũng cho kết quả dương tính.

Trước tình hình dịch bệnh dự đoán còn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp tại khu vực, quận Thanh Xuân đã xây dựng phương án và được UBND thành phố chấp thuận: cho phép đưa người dân trong khu vực phong toả tại phường Thanh Xuân Trung (chưa phải là F1) được đi cách ly giãn dân, tập trung tại khu Ký túc xá Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hoà Lạc- Thạch Thất). Thời gian thực hiện từ 18h00 ngày 1/9/2021.

Ổ dịch Thanh Xuân Trung có đã lên đến gần 400 ca F0, Hà Nội dự báo kéo dài giãn cách - Ảnh 1.

Người dân ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly. Nguồn: TTXVN

Đáng chú ý, ngành y tế thành phố cũng ghi nhận ca bệnh đã hết thời gian cách ly, trở về nhà mà vẫn dương tính với Covid-19. Cụ thể, anh N.Đ. P (SN 1988), ở Hữu Hoà, Thanh Trì, đi cách ly tập trung từ 02-17/8. Sau khi hết cách ly tập trung, người này về nhà tự cách ly tại nhà. Ngày 31/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Về tình hình dịch chung của Hà Nội thời điểm hiện tại, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội - cho rằng, số ca mắc mới vẫn tăng cao. Tuy nhiên, số ca mắc cao nhưng hiện tại nằm trong khu vực đã được phong tỏa, các trường hợp phát hiện ho sốt ngoài cộng đồng có xu hướng giảm rõ rệt, đặc biệt tại các ổ dịch lớn.

Với số lượng ca F0 trong cộng đồng vẫn tăng và ý thức chấp hành giãn cách của người dân như hiện nay, thì việc thực hiện giãn cách xã hội có thể sẽ phải tiếp tục sau thời điểm 6/9. "Từ nay đến ngày 6/9, cứ tình hình như thế này thì chắc Thành phố sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, ít nhất là nửa chu kỳ nữa" – ông Tuấn dự đoán.

Ông Tuấn cũng khuyến cáo, đợt nghỉ lễ 2/9 tới, người dân nên tuyệt đối tuân thủ giãn cách xã hội, không được lấy lý do ngày nghỉ lễ để đi lại, gặp gỡ, liên hoan gia đình thì rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến thành quả chống dịch toàn TP.

Ổ dịch Thanh Xuân Trung có đã lên đến gần 400 ca F0, Hà Nội dự báo kéo dài giãn cách - Ảnh 2.

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến nay, đã có 3.327 ca dương tính với Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.548 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.779 ca.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm