Nữ quân nhân Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, khả năng thích ứng

Hải Yến
18/08/2022 - 18:17
Nữ quân nhân Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, khả năng thích ứng

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga là nữ sĩ quan đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Đó là nhận xét của Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình (GGHB) Việt Nam, tại Diễn đàn "Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ" do Hội LHPNVN phối hợp với UN Women tại Việt Nam tổ chức mới đây.

Ngay từ khi chính thức tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc vào năm 2014, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quan tâm và chủ động chuẩn bị lực lượng nữ quân nhân sẵn sàng tham gia nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc, trong đó đặc biệt chú trọng về chất lượng cán bộ và công tác đào tạo, huấn luyện.

Các nữ quân nhân của Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau tại Phái bộ và luôn được LHQ đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, khả năng thích ứng với các yêu cầu khác nhau của công việc, bản lĩnh, rắn rỏi, quyết đoán nhưng cũng rất linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ tại Phái bộ.

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga đảm nhiệm vị trí sĩ quan tại Phái bộ được đánh giá cao về năng lực tổng hợp tin tức, báo cáo, tham mưu các cấp về hoạt động tác chiến tại Phân khu. Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương được Phái bộ đánh giá cao về năng lực quan sát, báo cáo tình hình, kỹ năng đàm phán, thương thuyết với các phe nhóm, về sự can đảm, bản lĩnh khi đảm nhiệm cương vị là quan sát viên quân sự tại Phái bộ.

Nữ quân nhân Việt Nam: bản lĩnh, quyết đoán nhưng cũng rất linh hoạt, mềm dẻo - Ảnh 1.

Trung tá Minh Phương tham gia tuần tra cùng lực lượng LHQ (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, lực lượng nữ quân nhân Việt Nam cũng là điểm sáng trong nhiều hoạt động của LHQ tại các Phái bộ thực địa, nhất là trong công tác đối ngoại nhân dân… Trung tá Nguyễn Thị Liên đã trực tiếp may hàng trăm khẩu trang tặng cán bộ, nhân viên LHQ tại trụ sở Phái bộ MINUSCA và người dân tại Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 lây lan, xâm nhập vào địa bàn này.

Nữ quân nhân Việt Nam: bản lĩnh, quyết đoán nhưng cũng rất linh hoạt, mềm dẻo - Ảnh 2.

Trung tá Nguyễn Thị Liên - người phụ nữ Việt đầu tiên tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: NVCC

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh: "Một điều rất đáng tự hào là 100% nữ cán bộ, sĩ quan của Việt Nam đều tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại các Phái bộ. Thậm chí, có những nữ quân nhân còn sẵn sàng, xung phong tiếp tục được triển khai tới địa bàn sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên".

Việt Nam luôn duy trì tỉ lệ cao đối với lực lượng nữ thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ. Tỉ lệ nữ hoạt động theo hình thức cá nhân của Việt Nam hiện nay đạt 20%, trong khi tỉ lệ này ở đa số các quốc gia cử quân khác không quá 10%.

Đối với khối đơn vị, tỉ lệ nữ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 thường xuyên đạt mức 16-21%; tỉ lệ nữ của Đội Công binh đạt gần 12%, cao hơn mức trung bình của các quốc gia cử quân tại Phái bộ GGHB LHQ từ 5-6% (cá biệt ở một số quốc gia không có nữ quân nhân nào tham gia vào đội hình của Đội Công binh).

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết, với những đóng góp và kết quả nổi bật về tỉ lệ nữ nêu trên, Lãnh đạo LHQ đã đề nghị đồng chủ trì với Lãnh đạo Bộ quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế "Phụ nữ với hoạt động GGHB LHQ" vào quý IV/2022 nhân chuyến thăm và làm việc của Phó Tổng Thư ký LHQ tại Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm