Nữ sinh lớp 6 cá biệt

Gia Linh
20/07/2020 - 18:00
Nữ sinh lớp 6 cá biệt

Ảnh minh hoạ

Dù mới lớp 6 nhưng khi giận ông bà, em liền đến nhà bạn ngủ qua đêm. Em sống tự do và không thích ông bà can thiệp vào cuộc sống của mình. Ông bà cảm thấy chán nản và bất lực trước đứa cháu gái nổi loạn.

Tại buổi họp phụ huynh ở một trường THCS tại quận Hà Đông (Hà Nội), cô giáo nhắc nhiều đến một học sinh cá biệt trong lớp. "Tội" của em là yêu sớm và thường xuyên đánh nhau với bạn để "tranh giành người yêu". Điều đáng nói là em mới chỉ là học sinh lớp 6.

Cô giáo cho biết, dù đã nhắc nhở nhiều lần, dù đã bị kỷ luật và hạ hạnh kiểm nhưng nữ sinh này vẫn thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường, thường xuyên đánh nhau với các bạn nữ. Chỉ vì thích một bạn trai trong khối nên bạn nữ này muốn thể hiện "chủ quyền" của mình. Nếu nghe phong thanh có bạn nữ nào "để ý" đến bạn trai mình như hay nói chuyện, hay giúp đỡ, hay mời bạn trai ăn uống, hay đi cùng thì nữ sinh lớp 6 này liền "ra tay" ngay. Nữ sinh này không ngần ngại thể hiện rằng mình rất ghen tuông nên đừng có ai "động vào người yêu tao".

Qua tìm hiểu được biết, nữ sinh này không ở cùng bố mẹ mà ở cùng với ông bà nội. Mẹ em đang sống ở nước ngoài. Bố em lập gia đình mới. Ở vào tuổi dậy thì, không có bố mẹ bên cạnh kèm cặp, việc em không tập trung học hành, yêu sớm, thích đánh nhau... cũng là điều dễ hiểu. Em nhận thức được, tuy nhiên ông bà không thể sát sao việc học của cháu nên em luôn đứng đội sổ trong lớp. Bố em thi thoảng về thăm con gái, mỗi lần về đều "dúi" vào tay con vài trăm nghìn. Có tiền trong tay, em tiêu xài thoải mái. Em là khách hàng online thân thiết của shop quần áo, mỹ phẩm. Trong cặp sách của em, son, phấn, sơn móng tay... nhiều hơn sách vở.

Dù mới lớp 6 nhưng khi giận ông bà, em liền đến nhà bạn ngủ qua đêm. Em sống tự do và không thích ông bà can thiệp vào cuộc sống của mình. Ông bà cảm thấy chán nản và bất lực trước đứa cháu gái nổi loạn.

Theo TS Nguyễn Thị Bích Hồng (Trưởng Bộ môn Tâm lý học và Giáo dục học ứng dụng, Trường ĐHSP TPHCM), khi bước vào tuổi dậy thì, con gái vô cùng cần mẹ. Mẹ và con gái cùng là nữ nên dễ có sự đồng cảm, dễ làm bạn với nhau. Khi trẻ đến tuổi teen, mẹ cần giúp con định hướng sau này con sẽ trở thành người như thế nào. Quan trọng hơn, mẹ cần giúp con định hướng được đối tượng của mình. Trẻ em gái tuổi này thường có hình tượng một người đàn ông gần gũi để hướng tới, sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ thần tượng lầm người. Nếu trẻ được yêu thương đầy đủ, được quan tâm đúng cách, được khẳng định giá trị của mình, thì sẽ biết yêu bản thân mình và tự bảo vệ bản thân, "quả bom sẽ không phát nổ".

Theo các chuyên gia tâm lý, đến tuổi dậy thì, bé gái sẽ trải qua những thay đổi về mặt sinh lý và tâm lý. Chính vì vậy mẹ hãy là người luôn ở bên chăm sóc và hướng dẫn con gái. Tuổi dậy thì là thời điểm thích hợp để các bậc cha mẹ bằng hiểu biết, tình yêu thương, sự gần gũi để trò chuyện với con về giới tính. Cởi mở nói chuyện với chúng bằng những câu chuyện từ chính cuộc đời của mình cùng với những gì bản thân đã trải qua trong thời kỳ đó. Đây chính là bước đầu để thu hẹp khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, mỗi khi con bạn đã muốn trò chuyện với bạn về chuyện "thầm kín" nhất, thì những vấn đề khác chúng cũng sẽ không ngần ngại nói ra.

Chỉ có mẹ mới dễ dàng nói với con tuổi dậy thì về những vấn đề sức khỏe sinh sản, giới tính. Có nhiều chuyện tế nhị mà mẹ cần nói với con gái như biện pháp tránh thai. Đừng bao giờ nghĩ còn quá sớm để nói đến những điều đó. Hãy dạy con ngay từ khi bé bước vào tuổi dậy thì vì đó là những kiến thức cần thiết cho bé.

Trẻ rất tò mò về quan hệ tình dục. Mẹ cũng cần nói cho con để con bớt phần tò mò, điều đó tốt hơn nhiều so với việc cấm đoán khiến con tự đi tìm hiểu ở nơi khác.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm