Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp

N.A
05/07/2021 - 11:09
Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại sự kiện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ ở Washington hôm 4/7. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu mừng quốc khánh Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden cho rằng Covid-19 chưa bị đánh bại hoàn toàn, dù nước Mỹ đã đạt được tiến bộ lớn trong cuộc chiến chống đại dịch.

"Chúng ta đã giành được ưu thế lớn trước loại virus này", Tổng thống Biden phát biểu trước đám đông hò reo trên bãi cỏ Nhà Trắng hôm 4/7. Đây là phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ trước khoảng 1.000 người được mời tới Nhà Trắng dự tiệc mừng quốc khánh, chủ yếu là thân nhân các binh sĩ và những nhân viên chống dịch tuyến đầu.

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden và các thành viên trong gia đình chụp hình tại sự kiện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ ở Washington hôm 4/7. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Biden cảnh báo nước Mỹ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma Covid-19. "Đừng hiểu lầm ý tôi, Covid-19 vẫn chưa bị chế ngự. Chúng ta đều biết nhiều biến chủng mạnh đã xuất hiện, giống biến chủng Delta", ông nói.

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 2.

Tổng thống Joe Biden chụp ảnh lưu niệm sau khi phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021. Ảnh AP

Tổng thống Biden đã bày tỏ sự thương tiếc với hơn 600.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ. Nhưng ông cũng thể hiện sự lạc quan và cho rằng nước Mỹ đang "hàn gắn" dưới sự lãnh đạo của mình, trái với tình trạng chia rẽ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

"Năm qua, chúng ta đã trải qua những ngày tăm tối nhất, nhưng chúng ta cũng sắp được chứng kiến tương lai xán lạn nhất", ông Biden nói.

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 3.

Tổng thống Joe Biden chụp ảnh chung với những người tham dự trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021. Ảnh AP

Dù tự tin, chính quyền của Tổng thống Biden cho biết vẫn lo ngại về số lượng lớn người dân chưa tiêm vaccine. Mục tiêu 7 trên 10 người trưởng thành được tiêm mũi đầu trước quốc khánh mà Nhà Trắng đặt ra đã không thể hoàn thành. Số người chích ngừa đầy đủ ở Mỹ mới đạt 46%, trong khi biến chủng Delta tiếp tục lây lan.

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 4.

Những người tham dự chờ đợi để nghe Tổng thống Joe Biden phát biểu trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021. Ảnh AP

Quan chức y tế cộng đồng đang theo sát các vùng nông thôn Mỹ, nơi các giường bệnh bắt đầu đông đúc trở lại, đặc biệt là tại bang Utah, Missouri, Arkansas, và Wyoming.

Một số hình ảnh người dân Mỹ chào mừng ngày quốc khánh:

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 5.

Người dân Mỹ chào mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ tại đại lộ Lincoln, Washington, Hoa Kỳ. Ảnh: John F. Russell

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 6.

Trẻ em Mỹ ở phố Yampa, Washington, Hoa Kỳ háo hức chờ xem lễ diễu hành chào mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Ảnh John F. Russell

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 7.

Các cựu chiến binh Bưu điện Quân đoàn Hoa Kỳ số 44 và Bưu điện VFW Số 4264 mang theo lá cờ Hoa Kỳ khi họ dẫn đầu cuộc diễu hành vào Chủ nhật ngày 4 tháng 7 tại trung tâm thành phố Steamboat Springs, Colorado, Hoa Kỳ. Ảnh: AFP

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 8.

Rất nhiều người dân Mỹ không đeo khẩu trang trong ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Ảnh: AFP

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 9.

Một cô gái đi xe đạp bánh cao trên phố Yampa, Washington, Hoa Kỳ nhân ngày Quốc khánh. Ảnh: CNN

Nước Mỹ chào mừng Quốc khánh trong bối cảnh Covid-19 vẫn rất phức tạp - Ảnh 10.

Người dân Mỹ hân hoan chào đón ngày Quốc khánh. Ảnh: CNN

 

Nguồn: Theo AP, AFP, CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm