Opera Gala "Là Con gái để Tỏa sáng" nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ

H.Y
27/11/2021 - 15:52
Opera Gala "Là Con gái để Tỏa sáng" nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ

Các nghệ sĩ tham gia hòa nhạc Opera Gala "Là Con gái để Tỏa sáng"

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã tổ chức Hòa nhạc Opera Gala "Là Con gái để Tỏa sáng" với các trích đoạn opera nổi tiếng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Đây cũng là một trong những đóng góp của UNFPA hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về bình đẳng giới.

Dưới sự điều khiển của Nhạc trưởng tài ba, ông Honna Tetsuji, Hòa nhạc năm nay là các trích đoạn opera nổi tiếng của các nhà soạn nhạc tài ba trên thế giới: Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini và Giuseppe Verdi và được thể hiện qua các giọng hát opera thành đạt của Việt Nam, đó là Đào Tố Loan (giọng nữ cao); Bùi Thị Trang (giọng nữ cao); Lê Vành Khuyên (giọng nữ cao); Hương Ly (giọng nữ cao); Tùng Lâm (giọng nam cao); Trường Linh (giọng nam cao); và Nguyễn Đức Huy (giọng nam trầm).

Bà Trần Tuyết Ánh, Vụ Trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay: "Chúng tôi hy vọng, thông qua hòa nhạc, chúng ta có thể tạo ra một quyền lực mềm, gửi đến mỗi gia đình thông điệp hãy cùng nhau xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hòa nhạc Opera Gala "Là con gái để tỏa sáng" mong muốn tạo sự tự tin và tự hào được là con gái."

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện của UNFPA tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc tổ chức hòa nhạc này là thể hiện cam kết của UNFPA nhằm đạt được mục tiêu: Không có bạo lực trên cơ sở giới và các thực hành có hại đối với phụ nữ và trẻ em gái. Bà Naomi Kitahara cho biết: "Chúng tôi thực sự mong muốn kêu gọi mọi người hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Và chúng tôi cũng mong muốn kêu gọi mọi người hãy từ bỏ suy nghĩ chỉ muốn có con trai và từ bỏ việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới. Hãy để cho sức mạnh của âm nhạc đem chúng ta lại gần nhau. Hãy chung tay chấm dứt những thực hành có hại này".

Việt Nam có tỉ lệ trẻ em trai nhiều hơn trẻ em gái cao thứ 3 tại châu Á

Việt Nam trong những thập kỷ qua cũng đã đạt được nhiều tiến bộ về bình đẳng giới, tuy nhiên, bạo lực gia đình và việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới vẫn còn tồn tại ở khắp mọi nơi trên cả nước. Tại Việt Nam, cứ 3 người phụ nữ thì có gần 2 người đã từng chịu một hay nhiều hình thức bạo lực trong cuộc đời của họ. Và bạo lực gia đình thường được che giấu trong xã hội Việt Nam, khi mà hơn 90% phụ nữ bị bạo lực không bao giờ tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ, và hơn nửa số họ không bao giờ chia sẻ với người khác về việc mình bị bạo lực.

Ngoài ra, hiện nay Việt Nam đang có hiện tượng chênh lệch số lượng trẻ em trai nhiều hơn số trẻ em gái và Việt Nam có tỉ lệ chênh lệch cao thứ ba tại châu Á, đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ. Vì nhiều cặp vợ chồng vẫn muốn có con trai hơn là có con gái và vẫn tồn tại hiện tượng lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới khi còn là bào thai, và đó là lý do mà mỗi năm ước tính có 45.900 trẻ em gái đã không được sinh ra ở Việt Nam.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm