Dân số Việt Nam sắp cán mốc 100 triệu người. Để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển bền vững của đất nước, chúng ta cần tăng cường các chính sách về dịch vụ liên quan đến sức khỏe và đặc biệt chú ý đến nhu cầu đặc thù của các nhóm dân số dễ bị tổn thương.
Ngày 5/5, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi động dự án mới về dữ liệu dân số và công bố Báo cáo Tình hình Dân số Thế giới năm 2022.
UNFPA cung cấp các thiết bị vật tư y tế và đồ dùng bảo hộ cá nhân nhằm đảm bảo quyền và sự an toàn cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở Việt Nam.
Ngày 8/12, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo kết quả điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021.
Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã tổ chức Hòa nhạc Opera Gala "Là Con gái để Tỏa sáng" với các trích đoạn opera nổi tiếng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Hãy cùng hành động để bảo vệ quyền được quyết định sinh con và thời điểm sinh. Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái. Đây là thông điệp mà Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đưa ra nhân Ngày Dân số Thế giới, 11/7/2021.
Bàn về vấn đề mất cân bằng giới tính do định kiến trọng nam khinh nữ ở Việt Nam, bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam - đã có những chia sẻ sâu sắc.
Dự án “Tăng cường dự phòng và ứng phó với bạo lực và các hành vi có hại trên cơ sở giới từ góc nhìn của các tổ chức xã hội” triển khai với nhiều điểm mới: Hướng đến nhóm yếu thế, nam giới/nam thanh niên lần đầu làm bố ở thành thị; Xây dựng bằng chứng có sự tham gia của cộng đồng và cải thiện chất lượng dịch vụ dành cho nạn nhân bị bạo lực và ảnh hưởng bởi hành vi có hại trên cơ sở giới...
Khi sinh, người phụ nữ không được đến cơ sở y tế thì việc nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của bà mẹ và trẻ em là điều rất khó tránh khỏi và khó lường. Chị Lý Thị Mẩy ở Xéo Tả 1, Lào Cai thừa nhận: “Đẻ ở nhà thực có nhiều rủi ro!".
Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 5.100 trường hợp mắc mới và khoảng 2.400 người chết do ung thư cổ tử cung. Tiêm vaccine có thể phòng ngừa lây nhiễm căn bệnh nguy hiểm này.