Phải chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch Covid-19 ít nhất đến hết năm 2021

PV
06/11/2020 - 12:05
Phải chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch Covid-19 ít nhất đến hết năm 2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay (6/11), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Tình hình dịch bệnh Covid-19 bên ngoài vẫn "sóng to, gió lớn"; phải chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch ít nhất đến hết năm 2021. Còn việc có vaccine phòng chống dịch bệnh, đến nay "đều chưa có gì chắc chắn".

Giải đáp câu hỏi của ĐBQH về giải pháp căn cơ chống dịch Covid-19 trong thời gian tới và bao giờ thì có vaccine phòng chống dịch bệnh này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ví von tình hình chống dịch hiện nay là "ngoài bên ngoài sóng to, gió lớn"; bên trong thì chúng ta đã thực hiện kiểm soát rất chặt chẽ, đặc biệt với những người nhập cảnh.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua đã đón khoảng 200.000 người Việt Nam ở các vùng dịch về nước, trong đó phần lớn là chuyên gia lao động, du học sinh, sinh viên ở các nước có dịch. Trao đổi thêm về giải pháp căn cơ hơn nữa, theo Phó Thủ tướng, trong nước tiếp tục phải chung sống an toàn với dịch. Thủ tướng đã chỉ đạo, tất cả các cơ sở, đầu tiên là cơ sở y tế, bệnh viện công lập và các phòng khám tư nhân, các nhà dưỡng lão sau đó đến tất cả các trường học, cơ sở giáo dục; tất cả các cơ sở lưu trú đến tất cả các nhà máy công xưởng phải thực hiện đầy đủ các quy định hướng dẫn, đảm bảo an toàn dịch.

Đặc biệt, là đưa ra bản đồ sống chung, sống an toàn với dịch. Hàng triệu cơ sở nêu trên phải tự thực hiện theo đúng hướng dẫn phòng chống dịch của ngành y tế và sẽ chấm điểm, với mức xanh thì được tiếp tục hoạt động.

Phải chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch Covid-19 ít nhất đến hết năm 2021 - Ảnh 1.

Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh minh họa: KT

Về câu hỏi dịch Covid-19 sẽ còn kéo đến lúc nào, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phải chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch ít nhất đến hết năm 2021. Trong khi đó, quan trọng nhất là phải có vaccine phòng, chống dịch bệnh; tuy nhiên việc mua vaccine sớm không hề dễ, bởi nhu cầu vaccine hiện nay cao hơn năng lực sản xuất và "đều chưa có gì chắc chắn", vẫn là vấn đề trong tương lai.

Vì vậy, theo Phó Thủ tướng, giải pháp căn cơ nhất của Việt Nam vẫn là tiếp tục các biện pháp phòng dịch, chung sống an toàn với dịch bệnh. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tỉnh, các đoàn đại biểu Quốc hội và tất cả các ngành không thể lơ là trong phòng chống dịch. Đầu tiên là trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, tất cả cơ sở lưu trú, phương tiện giao thông, chợ siêu thị, nhà máy công sở; từng người dân… đều phải nâng cao trách nhiệm tự chống dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm