Phát động chiến dịch "Không Một Mình" bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng A05 - phát biểu tại sự kiện ra mắt chiến dịch.
Ngày 10/10, tại Hà Nội, Liên minh Niềm Tin Số phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cùng các bộ, ngành và tổ chức quốc tế khởi động chiến dịch “Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Chương trình gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Bảo vệ trẻ em trên mạng là trách nhiệm của cả cộng đồng.
Không gian mạng mở ra vô vàn cơ hội học tập, giải trí, sáng tạo cho trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam, nhưng cũng ẩn chứa những nguy cơ ngày càng phức tạp. Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng A05 - cho biết, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày, trong đó không ít em chưa đủ kỹ năng để tự bảo vệ trước những cạm bẫy. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có hàng chục vụ việc trẻ em bị lừa đảo, xâm hại hoặc dụ dỗ qua mạng, để lại hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và an toàn cá nhân.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh cảnh báo: "Lừa đảo trực tuyến, bắt cóc trực tuyến là thủ đoạn nguy hiểm mới, nơi tội phạm dùng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình và người thân, biến các em trở thành 'một mình', nhằm tống tiền hoặc buôn người". Ông cho rằng, tình trạng báo động này đặt ra yêu cầu cấp bách phải có những hành động thiết thực và sự phối hợp đồng bộ của toàn xã hội.
Theo ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Niềm Tin Số - tên gọi "Không Một Mình" xuất phát từ chính thực tế: Tội phạm mạng không chỉ lợi dụng lỗ hổng kỹ thuật mà còn khai thác chính nỗi cô đơn của trẻ em - khi các em thiếu người lắng nghe, chia sẻ. Rất nhiều em sau khi bị lừa đảo hoặc đe dọa đã không dám nói với cha mẹ vì sợ bị trách mắng, để rồi rơi vào vòng kiểm soát của tội phạm mạng. Vì thế, "Không Một Mình" không chỉ là tên gọi của một chiến dịch, mà còn là lời nhắc để người lớn thay đổi cách quan tâm, đồng hành với con trẻ trong thế giới số.
Chiến dịch ‘Không Một Mình’ chỉ có thể thành công khi chúng ta cùng đồng hành. Mỗi hành động nhỏ, một chia sẻ, một lời nhắc nhở hay một kỹ năng được trao truyền đều có thể trở thành lá chắn bảo vệ con em chúng ta trên không gian mạng. Hãy để mọi đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay an toàn và yêu thương của gia đình, nhà trường và xã hội
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05 (Bộ Công an).
Theo Ban tổ chức, đây là một chiến dịch quy mô quốc gia, nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc. Chương trình được bảo trợ bởi Bộ Công an, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, UNODC, UNICEF cùng sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan truyền thông.
Chiến dịch diễn ra từ ngày 6/10 đến 30/11/2025, gồm nhiều hoạt động đồng bộ: truyền thông trên mạng xã hội, chuỗi tập huấn kỹ năng an toàn trực tuyến tại 34 tỉnh, thành, phát hành cẩm nang hướng dẫn và tổ chức "Ngày hội An toàn trực tuyến" vào 18-19/10 tại phố đi bộ Hồ Gươm. Tại đây, người tham dự có thể trải nghiệm mô phỏng tình huống lừa đảo, tham gia talkshow, khu trò chơi tương tác VR/AR và chương trình âm nhạc hướng đến giới trẻ.
Chiến dịch đặt mục tiêu tiếp cận hơn 12 triệu thanh thiếu niên và 22 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc, đồng thời lan tỏa thông điệp "Cùng nhau an toàn trực tuyến" đến từng gia đình, trường học và cộng đồng.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia sự kiện với tư cách là Đại sứ của Chiến dịch
Điểm đặc biệt của chiến dịch nằm ở sức mạnh kết nối đa ngành. Không chỉ là hoạt động của cơ quan quản lý, "Không Một Mình" còn huy động sự tham gia của hàng nghìn KOL, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng, nền tảng mạng xã hội và các trường học trên cả nước. Theo Ban tổ chức, các đại sứ hình ảnh gồm Rapper Đen, ca sĩ MONO, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Tiểu Vy, MC Khánh Vy sẽ lan tỏa thông điệp bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ.
Các nền tảng lớn như TikTok, Meta, Google, YouTube đồng hành trong chiến dịch truyền thông, hỗ trợ xây dựng nội dung, thử thách trực tuyến, video tương tác. Các doanh nghiệp công nghệ và viễn thông như Viettel, VNPT, FPT, VNG cũng cam kết hỗ trợ kỹ thuật, giúp lan tỏa thông điệp đến hàng chục triệu người dùng.
Song song đó, hệ thống trường học như Wellspring, Vinschool, iSchool, THCS Nguyễn Du, Đại học Quốc tế Hồng Bàng… sẽ tổ chức các buổi ngoại khóa, tọa đàm, trò chơi tương tác để giúp học sinh thực hành kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống nguy hiểm.
Ông Nguyễn Tiến Cường chia sẻ: "Tội phạm mạng tấn công bằng công nghệ nhưng chúng ta có thể phản công bằng tri thức, bằng lòng quan tâm và sự đồng hành của cả xã hội".