Phát huy vai trò của hội viên nòng cốt trong nắm bắt tâm tư của nữ công nhân

Minh Trang
14/02/2023 - 14:43
Phát huy vai trò của hội viên nòng cốt trong nắm bắt tâm tư của nữ công nhân

Bà Võ Thị Thu Thủy (thứ 5 từ phải sang), Chủ tịch Hội LHPN TP Thuận An (Bình Dương), trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Tỉnh Bình Dương là địa phương tập trung đông nữ công nhân, lao động. Theo Hội LHPN TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), hiện nay, trên địa bàn có hơn 25.600 hội viên/36.128 phụ nữ (chiếm 72,3%).

Theo bà Võ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN TP Thuận An, để thu hút nữ công nhân vào tổ chức Hội, thời gian qua, Hội LHPN thành phố đã triển khai nhiều hoạt động như: đa dạng hình thức tuyên truyền, triển khai câu lạc bộ, tổ, nhóm "Nữ chủ nhà trọ"; thành lập chi hội phụ nữ công nhân trong doanh nghiệp nhằm giúp nữ công nhân, lao động nữ tiếp cận, tham gia các phong trào, hoạt động Hội. 

Xác định một trong những điểm then chốt để thu hút chị em là các hoạt động của Hội phải thiết thực, Hội LHPN TP Thuận An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của nữ công nhân như hỗ trợ vay vốn, bảo hiểm xã hội; kết nối, tổ chức các nhóm trẻ chăm sóc con của nữ công nhân, giúp chị em an tâm làm việc... 

Ngoài ra, Hội cũng hỗ trợ nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà vào những ngày lễ, Tết. Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, nhiều công nhân bị thất nghiệp, Hội đã phối hợp với các ngành để tìm kiếm, giới thiệu việc làm hoặc thông tin về các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động cho chị em.

"Có những sự việc nữ công nhân không phản ánh trực tiếp đến công ty mà nhờ Hội can thiệp, hỗ trợ. Hội LHPN TP Thuận An đang có những giải pháp mới để tiếp tục tập hợp, thu hút hội viên, trong đó có nữ công nhân. Một trong những giải pháp đó là phát huy vai trò của đội ngũ hội viên nòng cốt nhằm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của chị em", bà Võ Thị Thu Thủy nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm