Tags:

phó thủ tướng thường trực trương hòa bình

Điều tra, sớm đưa ra xét xử vụ Công ty địa ốc Alibaba

Điều tra, sớm đưa ra xét xử vụ Công ty địa ốc Alibaba

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Ép lái xe làm việc quá sức, quá thời gian quy định phải bị xử nghiêm

Ép lái xe làm việc quá sức, quá thời gian quy định phải bị xử nghiêm

Hành vi ép lái xe làm việc quá sức, quá thời gian quy định chính là nguyên nhân dẫn đến vi phạm về ma tuý và ngủ gật của lái xe, gây ra tai nạn giao thông.

Gỡ vướng trong xử lý tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Gỡ vướng trong xử lý tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc trong xử lý tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo xử lý vụ sàm sỡ phụ nữ chỉ bị phạt 200 ngàn đồng

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo xử lý vụ sàm sỡ phụ nữ chỉ bị phạt 200 ngàn đồng

Trong văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ nêu rõ: “Bộ Công an khẩn trương đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp” vụ kẻ sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chỉ bị xử phạt 200 nghìn đồng.

Cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân

Cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân

Ngày 14/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi gặp mặt và trao giải thưởng cho 36 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2018.

Xử lý nghiêm khai thác, buôn bán than trái pháp luật

Xử lý nghiêm khai thác, buôn bán than trái pháp luật

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của các báo về tình trạng khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Công Thương nói gì về vụ việc của Công ty Con Cưng?

Lãnh đạo Bộ Công Thương nói gì về vụ việc của Công ty Con Cưng?

Trước câu hỏi về việc khi nào thì kết luận kiểm tra vụ Con Cưng sẽ được công bố, tại Phiên họp báo Chính phủ tối 1/10, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này đã có những kiểm tra bước đầu và đã thành lập tổ công tác kiểm tra hệ thống siêu thị của doanh nghiệp.

Năm học mới không có học trò của những 'cô giáo quỳ xin dạy học' ở Nghệ An

Năm học mới không có học trò của những 'cô giáo quỳ xin dạy học' ở Nghệ An

Trong khi cả nước tưng bừng khai giảng thì có một nơi các cô giáo lại đến trường chỉ để… nhìn nhau khóc. Đó là trường mầm non Tuổi thơ ở thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - ngôi trường từng xôn xao dư luận cả nước khi các cô giáo quỳ xin cơ quan chức năng được tiếp tục dạy học cách đây gần 3 tháng.

Trên 3.000 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Trên 3.000 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Trong đợt này, cả nước có khoảng trên 3.000 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó Trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an) có 69 phạm nhân được tha tù trước thời hạn.

Biểu dương những điển hình vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Biểu dương những điển hình vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 1/6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến. 14 nữ trong số 70 điển hình tiên tiến đã được biểu dương tại Hội nghị.