Phối hợp hoạt động để hỗ trợ, chăm lo, phát huy khả năng của phụ nữ cao tuổi và nữ thanh niên

Hải Yến; Ảnh: Tuấn Dũng
27/08/2022 - 12:50
Phối hợp hoạt động để hỗ trợ, chăm lo, phát huy khả năng của phụ nữ cao tuổi và nữ thanh niên

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2022 - 2027.

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027 đi vào nhiều nội dung cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ, chăm lo và phát huy khả năng của lực lượng nữ thanh niên và phụ nữ cao tuổi.

Ngày 27/8, Hội nghị ký kết phối hợp về tổ chức các hoạt động trong phụ nữ cao tuổi và nữ thanh niên giai đoạn 2022 – 2027 đã diễn ra. Chương trình do TƯ Hội Người cao tuổi, TƯ Hội LHPN Việt Nam và TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Dự hội nghị có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy cùng đại diện một số ban Đảng, lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã nêu lên những kết quả đạt được cũng như chỉ rõ một số hạn chế cần được rút kinh nghiệm để chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn tới được triển khai thực hiện tốt hơn. "Trong thời gian tới, hai bên sẽ có nhiều hoạt động để khơi dậy phong trào giữa các cấp và trong từng cấp; có nhiều mô hình hay, tiêu biểu, hiệu quả thu hút, tập hợp nữ Đoàn viên thanh niên hơn nữa" - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh khẳng định.

Ký kết phối hợp hoạt động nhằm nâng cao bảo vệ, chăm lo cho nữ thanh niên và phụ nữ cao tuổi  - Ảnh 1.

Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2018 - 2022

Căn cứ vào kết quả triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2022, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam và Ban Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thống nhất Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2022 – 2027. 

Mục tiêu của Chương trình nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai tổ chức, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới trong đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ Trung ương đến cơ sở ngày càng vững mạnh.

Ông Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, chương trình phối hợp sẽ tập vào các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho nữ thanh niên học tập, nâng cao năng lực, trình độ, nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong  sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; hỗ trợ nữ thanh niên rèn luyện phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

"Trên cơ sở Chương trình phối hợp được ký kết này, Ban Bí thư TƯ Đoàn sẽ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp bộ đoàn trong cả nước nhanh chóng phối hợp với Hội LHPN các cấp xây dựng chương trình phối hợp phù hợp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo để kịp thời bổ sung, nhiệm vụ phối hợp"- ông Bùi Quang Huy khẳng định.

Ký kết phối hợp hoạt động nhằm nâng cao bảo vệ, chăm lo cho nữ thanh niên và phụ nữ cao tuổi  - Ảnh 2.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2022 - 2027.

Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2027 giữa TƯ Hội LHPN Việt Nam và TƯ Hội người cao tuổi Việt Nam là hoạt động phối hợp đầu tiên được ký kết chính thức trên nền tảng hai tổ chức đã có nhiều hoạt động phối hợp trong thời gian qua.

"Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng, việc thực hiện chương trình phối hợp với sự hợp tác của các tổ chức trong hoạt động bảo vệ, chăm lo cho nữ thanh niên và phụ nữ cao tuổi sẽ đạt hiệu quả thực chất; giúp Hội tham mưu các vấn đề cho nữ thanh niên và phụ nữ cao tuổi hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng tổ chức Hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả".

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga


Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2022 – 2027 nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác quan tâm, chăm lo, bảo vệ và tổ chức các hoạt động, các phong trào cho phụ nữ cao tuổi; phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ cao tuổi tham gia xây dựng tổ chức Hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị các tổ chức hãy đề cao trách nhiệm, phát huy thế mạnh của mỗi bên, phối hợp chặt chẽ, bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết Đại hội để chương trình phối hợp triển khai thực chất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng tổ chức của hai Hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

* Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo các tổ chức.

Ký kết phối hợp hoạt động nhằm nâng cao bảo vệ, chăm lo cho nữ thanh niên và phụ nữ cao tuổi  - Ảnh 4.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ký kết phối hợp hoạt động nhằm nâng cao bảo vệ, chăm lo cho nữ thanh niên và phụ nữ cao tuổi  - Ảnh 5.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Ký kết phối hợp hoạt động nhằm nâng cao bảo vệ, chăm lo cho nữ thanh niên và phụ nữ cao tuổi  - Ảnh 6.

TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam" cho Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ hai từ phải qua) và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hương (ngoài cùng, bên trái).

Phối hợp hoạt động để hỗ trợ, chăm lo, phát huy khả năng của phụ nữ cao tuổi và nữ thanh niên - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự Hội nghị ký kết chụp ảnh lưu niệm

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm