Phối hợp với Campuchia ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Thanh Mai
11/08/2021 - 22:26
Phối hợp với Campuchia ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Các đối tượng xuất nhập khẩu trái phép bị Đồn biên phòng Sông Trăng bắt giữ

Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Sông Trăng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với nước bạn Campuchia ngăn chặn hiệu quả các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo nhận định của Đồn biên phòng Sông Trăng, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và các nước trong khu vực Đông Nam Á, thời gian qua, nhiều người Việt Nam đang lao động tại Thái Lan, Campuchia rơi vào tình trạng thất nghiệp. Một số người về nước bằng con đường bất hợp pháp, nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Đáng lưu ý, trong số đó có một số trường hợp dương tính với SASR-CoV-2.

Bên cạnh đó, thông qua các trang mạng xã hội, các đối tượng người Thái Lan, Campuchia và Việt Nam môi giới cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Một số người từ Thái Lan được các đường dây đưa nhập cảnh trái phép vào Campuchia, sau đó tìm đường mòn, lối tắt nhập cảnh trái phép về Việt Nam hòng trốn tránh cách ly y tế theo quy định. 

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Sông Trăn thường xuyên trao đổi với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia nhằm nắm bắt tình hình từ xa, phối hợp với Campuchia ngăn chặn không để các đối tượng xâm nhập vào khu vực biên giới; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động 2.416 hộ dân ký cam kết thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới"; phát huy hiệu quả của các tin báo mà người dân cung cấp trực tiếp cũng như thông qua "Hòm thư tố giác xuất nhập cảnh trái phép".

Phối hợp với Campuchia ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép  - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sông Trăng đang khai thác thông tin từ các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Trên đoạn biên giới dài 15,209 km, đơn vị phối hợp với các lực lượng địa phương, kết hợp quân số tăng cường từ các tỉnh Trà Vinh, Nam Định và Ninh Bình bố trí 2 trạm, 5 chốt với 27 tổ công tác khép kín đoạn biên giới được phân công phụ trách. Từ đầu tháng 7/2021 đến nay, đơn vị đã bắt giữ 5 vụ/25 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép; bắt giữ 6 vụ/2 đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ 9.650 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 1.560 chai thuốc diệt cỏ loại 2,4D và 60 nồi cơm điện đã qua sử dụng.

Điển hình, vào lúc 21h45 ngày 24/7/2021, tại khu vực mốc 230.2(2) thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Tổ công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An bắt giữ 10 đối tượng nhập cảnh trái phép (3 đối tượng quê Thanh Hoá, 7 đối tượng quê Hà Tĩnh). Qua test nhanh, có 3 đối tượng dương tính với SASR-CoV-2.

Vào lúc 00h30 ngày 5/8/2021, tại khu vực mốc 230.3(2), cũng tại địa bàn trên, đơn vị cùng các lực lượng phối hợp bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép, trong đó có 4 đối tượng cho kết quả dương tính với SASR-CoV-2. Để đến được biên giới Việt Nam - Campuchia, mỗi đối tượng phải trả cho đường dây môi giới từ 20 đến 38 triệu đồng. 

Đánh giá về hoạt động của đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Trăng, nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, 100% quân số của đơn vị thường trực 24/24h trên biên giới, đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh ngăn chặn với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới đạt hiệu quả cao nhất, cùng các cấp các ngành sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm