Phong trào Phụ nữ tỉnh Bình Dương ngày càng đi vào chiều sâu

Minh Châu
05/03/2021 - 16:20
Phong trào Phụ nữ tỉnh Bình Dương ngày càng đi vào chiều sâu

Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức Họp mặt kỷ niệm 1981 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2021) - Ảnh: T.M

Trong những năm qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bình Dương ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước bắt nhịp với sự phát triển năng động của tỉnh nhà.

Ngày 5/3, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 1981 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2021).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vai trò vị trí của phụ nữ xưa và nay, phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp với chủ đề "Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Tại buổi họp mặt cũng có nói chuyện chuyên đề "Ý nghĩa của công tác bầu cử. Vai trò của Hội LHPN trong công tác bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp" do bà  Phạm Phương Thảo – Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, Nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI và XII chia sẻ.

Thời gian qua, phụ nữ Bình Dương đã tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu rèn luyện khẳng định các phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", giữ gìn và phát huy truyền thống, nâng cao phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Phong trào Phụ nữ tỉnh Bình Dương ngày càng đi vào chiều sâu - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề "Ý nghĩa của công tác bầu cử. Vai trò của Hội LHPN trong công tác bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp"

Đồng thời, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động, công trình phần việc thiết thực như nói chuyện chuyên đề, về nguồn, chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện vệ môi trường, tuyến đường hoa - xanh - sạch - đẹp… đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 an toàn.

Bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương cho biết, phát huy những phẩm chất tốt đẹp và truyền thống cao quý của phụ nữ Việt Nam; trong những năm qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bình Dương ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước bắt nhịp với sự phát triển năng động của tỉnh nhà.

Theo bà Nga, năm 2021 là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026, đây là sự kiện chính quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước mà còn  thể hiện tính dân chủ của Đảng, Nhà nước, sự kiện này được coi như là Ngày Hội toàn dân.

"Các cấp Hội sẽ làm tốt công tác vận động tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, nội dung bầu cử, tham mưu giới thiệu nữ ứng cử đảm bảo tỷ lệ quy định; làm tốt giám sát công tác bầu cử, phối hợp vận động hội viên phụ nữ và người dân trực tiếp đi bầu cử đầy đủ vào ngày 23/5/2021 đạt 100%. Bên cạnh đó, các cấp Hội sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ 3 cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo tiến độ, hướng dẫn quy định. Đồng thời thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ thường xuyên, phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với chủ đề năm 2021 "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương chia sẻ.


Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dịp Tết Nguyên đán
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm