Tags:

phụ huynh hà nội

Nhiều phụ huynh Hà Nội “nhuộm đỏ” facebook phản đối việc môn thi thứ 4

Nhiều phụ huynh Hà Nội “nhuộm đỏ” facebook phản đối việc môn thi thứ 4

Từ chiều nay (11/2), nhiều phụ huynh có con học lớp 9 đồng loạt thay hình nền facebook, thay ảnh avatar ở zalo với ảnh “Thi môn thứ tư vào lớp 10 không còn phù hợp”. Điều đông đảo các phụ huynh mong muốn Sở GD-ĐT sẽ bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập để giảm áp lực cho học sinh.

Hà Nội chưa công bố phương án thi vào lớp 10, phụ huynh "như ngồi trên lửa"

Hà Nội chưa công bố phương án thi vào lớp 10, phụ huynh "như ngồi trên lửa"

Thời điểm này, nhiều phụ huynh, học sinh lớp 9 ở Hà Nội có tâm trạng lo lắng khi không biết khi nào Sở GD-ĐT Hà Nội mới công bố phương án thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Hà Nội: Số ca nhiễm cao, mẹ "đứng ngồi không yên" khi ngày đến trường của con cận kề

Hà Nội: Số ca nhiễm cao, mẹ "đứng ngồi không yên" khi ngày đến trường của con cận kề

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội mấy ngày gần đây ở mức cao khiến nhiều phụ huynh lo lắng trước việc các con học THPT sẽ quay trở lại trường vào ngày 6/12.

Bé lớp 3 phải đi cách ly, mẹ đêm ngày nơm nớp con nhiễm Covid-19

Bé lớp 3 phải đi cách ly, mẹ đêm ngày nơm nớp con nhiễm Covid-19

Có con là học sinh của lớp 3E (trường Tiểu học Xuân Phương, Hà Nội) bị cách ly do một học sinh trong lớp nhiễm Covid-19, người mẹ này cho biết, cả gia đình “mất ăn mất ngủ”, đứng ngồi không yên lo con lây nhiễm và trở thành F0.

Phụ huynh Hà Nội trút được nỗi lo khi biết con được “nghỉ Tết sớm”

Phụ huynh Hà Nội trút được nỗi lo khi biết con được “nghỉ Tết sớm”

Nghe tin một học sinh lớp 3 trường Tiểu học Xuân Phương (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiễm Covid-19, sáng 31/1, nhiều phụ huynh trên đia bàn Hà Nội “đứng ngồi không yên”. Khi biết Hà Nội cho hoc sinh nghỉ học từ ngày mai (ngày 1/2), các phụ huynh thở phào như trút được gánh nặng.

Không áp lực cho con, nhiều phụ huynh coi kỳ thi THPT Quốc gia ‘nhẹ bẫng’

Không áp lực cho con, nhiều phụ huynh coi kỳ thi THPT Quốc gia ‘nhẹ bẫng’

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều phụ huynh Hà Nội khi được hỏi cho biết, họ không áp lực, căng thẳng khi con đi thi. Với họ, ở kỳ thi này, con có nhiều sự lựa chọn, không đỗ nguyện vọng cao thì đỗ nguyện vọng thấp.

Phụ huynh Hà Nội tất bật chăm con ôn thi vào lớp 10

Phụ huynh Hà Nội tất bật chăm con ôn thi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm tới tại Hà Nội hứa hẹn sẽ “khốc liệt” hơn, khi ngoài 2 môn bắt buộc là toán và văn sẽ có thêm tiếng Anh và môn thứ tư (được bốc thăm và công bố vào tháng 3/2019). Phụ huynh sấp ngửa đưa đón con đi học thêm, sát sao hơn với việc học của con cùng với nỗi lo chồng chất.

Phụ huynh Hà Nội chồng chất nỗi lo vì thi 4 môn vào lớp 10

Phụ huynh Hà Nội chồng chất nỗi lo vì thi 4 môn vào lớp 10

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội lâu nay luôn là kỳ thi căng thẳng đối với cả phụ huynh và học sinh. Chính vì vậy, phương án thi 4 môn thay vì chỉ 2 môn văn và toán như năm ngoái đang khiến các bậc cha mẹ đứng ngồi không yên.