Phụ huynh nhắn tin cho Chủ tịch Hà Nội: Có thể cho con đúp, miễn là an toàn

H.Yến
18/03/2020 - 20:27
Phụ huynh nhắn tin cho Chủ tịch Hà Nội: Có thể cho con đúp, miễn là an toàn
Chiều 18/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn thành phố nghỉ học hết ngày 5/4.
Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết 5/4 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, việc học tập của học sinh toàn thành phố sẽ có khả năng bị "lỡ" so với khung chương trình của Bộ Giáo dục – đào tạo vừa điều chỉnh.

Vừa qua, Bộ Giáo dục – đào tạo đã điều chỉnh khung chương trình năm học 2019-2020 lần 2. Theo đó, năm học sẽ kết thúc trước ngày 15/7/2020. Thi THPT quốc gia từ ngày 8/8 đến 11/8/2020.

Vì vậy, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Hà Nội báo cáo Bộ Giáo dục - đào tạo về phương án học trực tuyến, học trên truyền hình khi học sinh chưa thể đi học trở lại được.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, nhiều phụ huynh tâm tư, nhắn cho ông nói rằng có thể cho con của họ đúp, miễn là an toàn. Chủ tịch Hà Nội nhận định với kịch bản dịch diễn biến xấu rất có thể gây khủng hoảng ở các cấp học, và việc đi học sau ngày 5/4 cũng là rất khó khăn.

"Trước mắt, chúng ta quyết định tất cả học sinh các cấp của chúng ta nghỉ đến ngày 5/4 theo đúng trần của Bộ Giáo dục đã. Đến trước ngày 5/4, thì chúng ta sẽ quyết định tiếp. Hiện nay, cũng không có khả năng cho học sinh cấp 3 đi học vào ngày 22/3", ông Chung nói.

Chủ tịch cũng khuyến cáo, trong 15 ngày tới, tình hình dịch bệnh có thể sẽ diễn biến phức tạp. Người dân nên hạn chế đi lại, nếu ở nhà được thì càng tốt. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm