Phụ nữ Ấn Độ tham gia thị trường chứng khoán tăng giữa đại dịch Covid-19

Phương Thanh
01/12/2020 - 19:32
Phụ nữ Ấn Độ tham gia thị trường chứng khoán tăng giữa đại dịch Covid-19

Ngày càng có nhiều phụ nữ Ấn Độ đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ảnh: BBC

Dịch Covid-19 đã tạo ra nhiều cơ hội để phụ nữ Ấn Độ tham gia đầu tư chứng khoán. Ngày càng có nhiều phụ nữ "tận dụng" cơ hội này để đầu tư sinh lợi kinh tế cho bản thân và gia đình.

Trước khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, phụ nữ ở Ấn Độ nói riêng và nhiều nơi trên giới nói chung đã và đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Một trong những khó khăn lớn nhất là vấn đề tài chính. Chính vì vậy, nhiều phụ nữ tìm đến đầu tư chứng khoán như một cách giúp gia tăng thu nhập trong thời buổi kinh tế chung của quốc gia đang lao dốc trầm trọng.

Sakina Gandhi, 31 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng tại Ấn Độ đã tìm thấy "đam mê mới" ở lĩnh vực đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Quỹ tương hỗ (mutual fund) là một trong những hình thức đầu tư bao gồm nhiều khoản từ những nhà đầu tư để có thể tạo nên một quỹ lớn. Quản lý quỹ và cố vấn đầu tư sẽ là người đưa ra những ý kiến dựa trên nhiều yếu tố để đưa ra quyết định cuối cùng có nên mua cổ phiếu và trái phiếu hay không. Loại hình đầu tư này được cho là tiềm ẩn ít rủi ro hơn giao dịch trực tiếp vào cổ phiếu.

Khi Ấn Độ bắt đầu thực hiện các quy định đóng cửa nghiêm ngặt từ hồi tháng 3 năm nay để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, Gandhi cho biết mình có nhiều thời gian hơn để dành cho công việc này. "Tôi đã có thời gian để xem xét thị trường. Tôi dành ra 15 ngày đầu tiên để theo dõi thị trường, sau đó lập danh sách các cổ phiếu và xem xét xem chúng đang thể hiện loại biến động nào. Cuối cùng, tôi tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và quyết định mua", Gandhi chia sẻ "bí quyết" đầu tư của mình.

Những tháng vừa qua, nền kinh tế Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng giá cổ phiếu lao dốc và ở mức thấp vì những gánh nặng do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, gần đây, giá cổ phiếu đã có bước "khởi sắc" trở lại vì tâm lý nhiều nhà đầu tư đã ổn định hơn. Cổ phiếu của nhiều công ty Ấn Độ đã vượt qua giai đoạn khó khăn và hiện đang ở mức cao. Điều này có thể do số trường hợp nhiễm Covid-19 mới tại quốc gia này đã giảm và nhiều vaccine hứa hẹn sẽ có kết quả trong phòng ngừa đại dịch.

Ấn Độ: tỷ lệ phụ nữ tham gia thị trường chứng khoán tăng giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Phụ nữ Ấn Độ có nhiều thời gian và "động lực" đầu tư vào chứng khoán trong bối cảnh đại dịch. Ảnh: BBC

Những nhà đầu tư chứng khoán là phụ nữ đang có xu hướng gia tăng

Ông Nikhil Kamath, đồng sáng lập của Zerodha (một công ty môi giới chứng khoán có trụ sở tại bang Karnataka, Ấn Độ) cho biết: "Có sự gia tăng rõ rệt về số lượng phụ nữ tham gia đầu tư chứng khoán trong thời gian gần đây".

Trong tổng số hơn 1,5 triệu khách hàng mới của Zerodha kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Ấn Độ hồi đầu năm nay, có khoảng 235.000 phụ nữ. Số lượng này chiếm 50% tổng số nhà đầu tư nữ của công ty với độ tuổi trung bình là 33. Trong khi đó, FYERS Securities, một công ty môi giới chứng khoán khác của Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng gấp 3 lần đối với những nhà đầu tư mới là phụ nữ.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều người dùng sử dụng ứng dụng Demat. Demat là một phương tiện điện tử để thực hiện mua bán cổ phiếu ảo giữa các nhà đầu tư. Theo cơ quan quản lý thị trường SEBI (Ấn Độ), có khoảng 6,3 triệu tài khoản demat mới được mở kể từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2020. Con số này cao hơn gấp đôi so với 2,7 triệu tài khoản của cùng kì năm ngoái. Đặc biệt, các công ty mô giới chứng khoán cho biết, nhiều nhà đầu tư trong số này là những phụ nữ trẻ.

Tại sao tỷ lệ phụ nữ đầu tư chứng khoán lại tăng trong bối cảnh đại dịch mà không phải ở những thời điểm khác?

Ngoài lý do phụ nữ có nhiều thời gian và cơ hội hơn để tìm hiểu về chứng khoán trong thời gian giãn cách xã hội, công nghệ và đơn giản hóa các quy trình giao dịch là những nguyên nhân thúc đẩy tỷ lệ phụ nữ đầu tư vào mảng kinh doanh này tăng trong thời gian gần đây.

Dữ liệu giá rẻ cho phép các nhà đầu tư bám sát thị trường chứng khoán và nhiều ngân hàng trực tuyến cho phép giao dịch mua bán nhanh chóng. Nhiều công ty môi giới hầu như không thu phí, lôi kéo các nhà đầu tư mới. Các công ty cũng đã bắt đầu hướng dẫn các nhà đầu tư về thị trường chứng khoán và cách thức tham gia. Đây được xem là những động thái tạo điều kiện cho phụ nữ và nhiều người Ấn Độ đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, SEBI là điều khích lệ lớn nhất đối với các nhà đầu tư chứng khoán. Cơ quan này đã giảm bớt thủ tục trong quá trình mở tài khoản demat. Ngoài ra, SEBI cũng chấp nhận chữ ký điện tử và kỹ thuật số để các thủ tục giấy tờ có thể được xử lý nhanh chóng trong thời gian đại dịch. Từ đó, nhiều phụ nữ và người dân Ấn Độ cảm thấy dễ dàng và hứng thú đối với đầu tư chứng khoán.




Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm