Phụ nữ Bến Tre tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của “Đội quân tóc dài”

Minh Châu
08/03/2021 - 16:15
Phụ nữ Bến Tre tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của “Đội quân tóc dài”

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre tặng hoa cán bộ lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ

Tiếp nối truyền thống “Đội quân tóc dài” trên quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng tạo nên chân dung người phụ nữ Bến Tre trong thời kỳ mới hội tụ các chuẩn mực “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.

Ngày 8/3, Hội LHPN tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và phát động chủ đề năm: "Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; cũng như vai trò, vị trí to lớn của người phụ nữ trong xã hội.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre - cho biết, trong những năm qua, các thế hệ phụ nữ Bến Tre và các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam và "Đội quân tóc dài" Bến Tre Đồng Khởi năm xưa, với tinh thần Đồng khởi mới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã sáng tạo, nỗ lực vượt bậc và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh tỉnh nhà có nhiều khó khăn, thách thức.

Theo bà Thoa, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ Bến Tre, tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững" đạt kết quả thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút nhiều phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.

Ông Bùi Văn Bia, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết: "Người dân Bến Tre nói chung, các tầng lớp phụ nữ nói riêng hãy chung sức, chung lòng khắc phục hiệu quả những thiệt hại do tác động "kép" gây ra, ổn định sinh hoạt đời sống, khôi phục sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội một cách toàn diện, góp phần đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030".

Bến Tre: Nhiều hoạt động thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm