Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/12/2025 - 18:18 (GMT+7)

Phụ nữ Bệnh viện Quân y 103 phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong công tác Hội

Hải Linh
Phụ nữ Bệnh viện Quân y 103 phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong công tác Hội

Cán bộ hội viên phụ nữ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện

Đây là một trong những nét nổi bật, được các cấp Hội cơ sở, hội viên Phụ nữ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) đẩy mạnh trong hoạt động hội phụ nữ và công tác phụ nữ của đơn vị thời gian qua.

Quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên về công tác phụ nữ và bình đẳng giới

Phụ nữ Bệnh viện Quây y hiện có 43 Hội phụ nữ cơ sở, với gần 700 hội viên. Chiếm trên 40% quân số Bệnh viện, hội viên, phụ nữ đơn vị đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp cứu, thu dung, điều trị và chăm sóc toàn diện hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân. 

Có được những kết quả này, là nhờ những năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của Bệnh viện Quân y luôn được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện; cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Phụ nữ Bệnh viện Quân y 103 phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong công tác Hội- Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Bộ môn khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y đang thực hiện phẫu thuật tai cho bệnh nhân

Đặc biệt, cấp ủy đảng các cấp đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách công tác phụ nữ; chỉ đạo lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để giới thiệu bầu vào ban chấp hành Hội. Bám sát yêu cầu thực tiễn và tình hình nhiệm vụ của Bệnh viện để triển khai công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ chặt chẽ, sâu rộng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cụ thể, hưởng ứng các đợt thi đua, các chương trình do Ban Phụ nữ Quân đội phát động hướng về phụ nữ khó khăn, các Hội Phụ nữ cơ sở đã vận động quyên góp xây dựng quỹ Hội phụ nữ với các hình thức "Nuôi heo đất", "Tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn"; "Quỹ vốn xoay vòng", được toàn thể cán bộ, hội viên tham gia. Với nguồn vốn được vay của Ban Phụ nữ Quân đội, Phòng Chính trị Bệnh viện Quân y đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Hội triển khai cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Các nguồn vốn cho vay đều được các hội viên sử dụng đúng mục đích... Với những hoạt động ý nghĩa đó đã giúp cán bộ, hội viên giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho gia đình.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ sở đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực triển khai thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ. Kịp thời bổ sung quy chế hoạt động Hội, duy trì tốt chế độ, nền nếp sinh hoạt, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Hội. Vận động chị em chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Phụ nữ Bệnh viện Quân y 103 phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong công tác Hội- Ảnh 2.

Hội viên, phụ nữ thực hiện xét nghiệm chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn dưới siêu âm cho bệnh nhân u tuyến giáp

Thành lập tổ nhóm tiết kiệm hỗ trợ gia đình hội viên khó khăn nâng cao đời sống

Nổi bật trong phong trào Hội phụ nữ, với tinh thần nêu cao đoàn kết, nhân ái, hàng năm, các chị đã cùng với cán bộ, nhân viên bệnh viện tham gia khám bệnh, cấp cứu, thu dung và điều trị cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ bệnh viện, thường xuyên chú trọng nhân ái "lương y như từ mẫu", "vì nhân dân phục vụ" trong công tác chăm sóc người bệnh. Luôn thông cảm, chia sẻ từng nỗi đau, mất mát với người bệnh và gia đình bệnh nhân. 

Ngoài ra, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia công tác tuyến và khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, các trại thương binh nặng, trại trẻ mồ côi....

Trong phong trào"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các tổ chức Hội đã quán triệt, vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các tiêu chí phấn đấu, đề ra nhiều nội dung, chương trình hành động cụ thể với nhiều cách làm sáng tạo, có sức thuyết phục như: Phong trào "Nuôi heo đất" của Hội phụ nữ Khoa dược, Bệnh viện Quân y 103; các tổ chức Hội phụ nữ đã tích cực chủ động tham mưu, đề xuất với chỉ huy cơ quan, đơn vị tạo điều kiện chăm lo cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày. Hội còn đề xuất hỗ trợ vốn vay từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng, thành lập các "Tổ nhóm tiết kiệm" quay vòng cho các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Hội còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, Ban Dân số, Gia đình & Trẻ em thăm hỏi, động viên giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó... Qua tổng kết, 100% gia đình hội viên đạt tiêu chí không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; 100% gia đình đạt tiêu chí "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ".

Có thể khẳng định, 5 năm qua, phong trào thi đua của phụ nữ Bệnh viện đã góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các tổ chức Hội phụ nữ cơ sở Bệnh viện Quân y luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong hoạt động Hội, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho hội viên về giới, Luật Hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

Phụ nữ Bệnh viện Quân y 103 phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong công tác Hội- Ảnh 3.

Điều dưỡng viên Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y luôn nêu cao tinh thần nhân ái, vì nhân dân phục vụ trong công tác chăm sóc người bệnh

Mặc dù công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng ở bất cứ lĩnh vực nào, dù cuộc sống, điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, song trên từng cương vị chức trách được giao, cán bộ, hội viên phụ nữ Bệnh viện Quân y đều phát huy được khả năng, sức sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời kỳ mới.

Giai đoạn 2021-2025, phụ nữ Bệnh viện Quân y được thủ trưởng Bệnh viện tặng 300 Giấy khen, thủ trưởng Học viện Quân y, thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng 25 Bằng khen (trong đó có 9 tập thể và 16 cá nhân).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận