Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông"

Nhóm PV
23/05/2021 - 11:51
Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông"

Cử tri dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu phấn khởi đi bầu cử. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị em phụ nữ trên khắp các vùng miền, tỉnh/thành của Tổ quốc vẫn hào hứng đi bỏ phiếu bầu cử. PNVN tổng hợp hình ảnh nữ cử tri cả nước đi bầu cử vào sáng nay (23/5).
Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 1.

Gia đình anh Phạm Hải Lăng (SN 1976) và chị Hoàng Thị Quyên (SN 1976), cử tri phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, tìm hiểu thông tin ứng cử viên trước khi đi bỏ phiếu. Ảnh: Trường Hùng

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 2.

Cử tri Phạm Yến Linh (18 tuổi), Tổ dân phố số 2, phường Việt Hưng, Q.Long Biên (Hà Nội), đi bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 2 tại Đình Trường Lâm. Ảnh: Trường Hùng

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 3.

Cụ ông sinh năm 1930, cụ bà sinh năm 1933 và con gái cùng đi bỏ phiếu bầu cử tại một điểm bầu cử quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Lệ Thủy

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 4.

Tại Tổ bầu cử số 2, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, mọi người dân cũng chấp hành nghiêm quy định. Ảnh: Kiều Trang

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 5.

Thời tiết Hà Nội sáng nay khá oi bức, song các nữ cử tri vẫn tích cực đến bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Kiều Trang

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Hạnh Thảo (bìa trái), Chủ tịch Hội LHPN TP Thủ Đức, TPHCM, tham gia bầu cử tại địa phương. Ảnh: Phạm Thương

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 7.

Chị em phụ nữ tại TP Thủ Đức nỗ lực phục vụ công tác bầu cử. Ảnh: Phạm Thương

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 8.

Cụ Thò Thị Thò năm nay 108 tuổi, ở bản Chà Lâng, Hữu Khuông (Nghệ An) tự tay thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Đình Tuân

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 8.

Phụ nữ Thanh Hóa đi bỏ phiếu. Ảnh: CTV

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 9.

Cử tri xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) hồ hởi cầm lá phiếu trên tay. Ảnh: VOV

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 10.

Cử tri xóm Suối Bốc, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 11.

Cử tri dân tộc Chăm ở An Giang đi bỏ phiếu. Ảnh: Báo An Giang

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 12.

Phụ nữ Sơn La đi bầu cử. Ảnh: CTV

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 13.

Phụ nữ dân tộc thiểu số ở Hà Giang xem danh sách các ứng viên. Ảnh: CTV

Phụ nữ cả nước hòa chung không khí "ngày hội non sông" - Ảnh 14.

Phụ nữ dân tộc thiểu số ở Gia Lai thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: CTV

Trong cuộc bầu cử này, cả nước có hơn 69 triệu cử tri sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Theo số liệu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, từ 866 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, số liệu cụ thể như sau: Từ 6.199 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 3.726 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; từ 37.468 ứng cử viên, cử tri bầu ra 22.952 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; từ 405.244 ứng cử viên, cử tri bầu ra 242.312 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm