Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/09/2025 - 17:19 (GMT+7)

Phụ nữ Cao Bằng phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống tác hại thuốc lá

Tuệ Chi (thực hiện)
Phụ nữ Cao Bằng phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống tác hại thuốc lá

Hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá của TƯ Hội LHPN Việt Nam năm 2024

Sức khỏe các thành viên trong nhà, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, luôn gắn bó mật thiết với môi trường sống của gia đình. Nhận thức rõ điều đó, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống tác hại thuốc lá, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn, khỏe mạnh.

PV Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Lê An - Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng - về nội dung này.

PV: Thưa bà, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã xác định vai trò như thế nào trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) thời gian qua?

Bà Đoàn Thị Lê An: Hội LHPN tỉnh Cao Bằng xác định công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một nhiệm vụ quan trọng gắn liền với chăm lo sức khỏe phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc. Với vai trò là tổ chức đại diện cho phụ nữ, Hội vừa là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và cộng đồng cùng tham gia PCTHTL, vừa là cầu nối đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, cộng đồng.

Phụ nữ Cao Bằng phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống tác hại thuốc lá- Ảnh 1.

Bà Đoàn Thị Lê An - Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

Đồng thời, Hội LHPN các cấp cũng chú trọng phát huy vai trò của phụ nữ, đặc biệt là người mẹ, người vợ, trong việc hình thành thói quen, lối sống lành mạnh cho gia đình và cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng nếp sống văn minh, khỏe mạnh tại địa phương.

PV: Từ thực tiễn địa phương, Hội LHPN tỉnh đã triển khai mô hình hay cách làm nào hiệu quả để khơi dậy sự tham gia tích cực của phụ nữ, gia đình trong việc xây dựng môi trường sống không khói thuốc?

Bà Đoàn Thị Lê An: Hội LHPN các cấp của tỉnh đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động của Hội, các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Hội LHPN phát động. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, Hội LHPN các cấp đã phát huy sự chủ động, linh hoạt trong vận động hội viên, phụ nữ và cộng đồng nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen, lối sống lành mạnh, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, không khói thuốc tại địa phương.

PV: Trong quá trình triển khai, các cấp Hội của tỉnh gặp những khó khăn gì và đã tháo gỡ ra sao?

Bà Đoàn Thị Lê An: Thực tế cho thấy, một bộ phận người dân, đặc biệt là nam giới, vẫn giữ thói quen hút thuốc lâu năm, khó từ bỏ và chưa quan tâm đúng mức đến tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe phụ nữ, trẻ em và cộng đồng. Một số cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ còn e ngại khi vận động người thân bỏ thuốc vì cho rằng đây là thói quen cá nhân, khó tác động trực tiếp.

Công tác tuyên truyền về PCTHTL ở cơ sở còn gặp khó khăn do thiếu tài liệu truyền thông trực quan, hình thức truyền thông chủ yếu qua tài liệu in ấn nên chưa thực sự thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Ngoài ra, việc chưa có kinh phí hỗ trợ riêng cho các hoạt động PCTHTL khiến công tác tuyên truyền chủ yếu được thực hiện lồng ghép trong hoạt động Hội; chưa có kinh phí để thành lập và hỗ trợ các mô hình PCTHTL tại địa phương.

Trước khó khăn đó, các cấp Hội của tỉnh đã đổi mới phương thức tuyên truyền, không chỉ tổ chức riêng các buổi truyền thông mà còn linh hoạt lồng ghép nội dung vào các buổi sinh hoạt Chi hội, câu lạc bộ giúp hội viên dễ tiếp cận và tiếp thu.

Các cấp Hội của tỉnh cũng chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên nòng cốt, coi đây là lực lượng tiên phong trong xây dựng môi trường sống lành mạnh, xây dựng gia đình không có khói thuốc. Qua đó tạo sức thuyết phục, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, thúc đẩy ngày càng nhiều gia đình khác cùng hưởng ứng thực hiện.

Không dừng lại ở đó, các cấp Hội của tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và ngành y tế để tổ chức các hoạt động truyền thông về tác hại thuốc lá, kết hợp tư vấn cai thuốc,… từ đó mở rộng sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ sở.

PV: Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể nào trong quá trình triển khai và sự phối hợp đó mang lại hiệu quả thế nào?

Bà Đoàn Thị Lê An: Trong triển khai PCTHTL, Hội LHPN các cấp của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, giáo dục, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương. Sự phối hợp này giúp hoạt động truyền thông đa dạng, dễ tiếp cận và phù hợp với từng đối tượng. Ngành y tế hỗ trợ chuyên môn, tư vấn cai thuốc; ngành giáo dục lồng ghép tuyên truyền trong trường học; các đoàn thể phối hợp cùng tổ chức hoạt động truyền thông cộng đồng. Nhờ đó, hiệu quả tuyên truyền được nâng cao, nhận thức cộng đồng về tác hại thuốc lá có chuyển biến rõ rệt hơn.

Phụ nữ Cao Bằng phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống tác hại thuốc lá- Ảnh 2.

Nội dung PCTHTL được tuyên truyền lồng ghép vào hoạt động của các mô hình Xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong ảnh: Mô hình Xây dựng gia đình hạnh phúc xóm Nà Vị, xã Minh Long (cũ), nay là xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng

PV: Nội dung PCTHTL được Hội lồng ghép vào các phong trào, mô hình như thế nào và mang lại kết quả gì?

Bà Đoàn Thị Lê An: Tại Cao Bằng, Hội LHPN đã lồng ghép nội dung PCTHTL vào Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và các mô hình "Xây dựng gia đình hạnh phúc", "Nuôi dạy con tốt"; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, vận động hội viên, gia đình ký cam kết và treo biển "Nhà tôi không khói thuốc".

Việc gắn PCTHTL với xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc giúp nội dung tuyên truyền gần gũi, dễ đi vào đời sống. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã chủ động xây dựng không gian sống không khói thuốc, phụ nữ mạnh dạn nhắc nhở người thân bỏ thói quen hút thuốc trong nhà, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Từ đó, từng bước hình thành nếp sống văn minh, môi trường trong lành, an toàn hơn cho phụ nữ, trẻ em và toàn xã hội.

PV: Vậy theo bà, vai trò của người phụ nữ, đặc biệt là người mẹ, người vợ, quan trọng thế nào trong việc tạo ra môi trường không khói thuốc trong gia đình và cộng đồng?

Bà Đoàn Thị Lê An: Người phụ nữ, đặc biệt là người mẹ, người vợ, có vai trò rất quan trọng trong xây dựng môi trường không khói thuốc. Với sự quan tâm, chăm sóc và tiếng nói trong gia đình, họ có thể vận động chồng, con, người thân từ bỏ thuốc lá, tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh trong gia đình. Khi tham gia hoạt động cộng đồng, họ trở thành hạt nhân lan tỏa thông điệp "Nói không với khói thuốc", góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, trong lành cho gia đình và xã hội. Phụ nữ đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng những gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh, không khói thuốc.

PV: Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng sẽ ưu tiên tập trung vào những nội dung gì để tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTHTL?

Bà Đoàn Thị Lê An: Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung vào một số nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác PCTHTL, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, khỏe mạnh tại Cao Bằng.

Trước hết, Hội sẽ đổi mới, đa dạng hình thức truyền thông: tăng cường lồng ghép nội dung PCTHTL trong các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ; đồng thời ứng dụng mạng xã hội, truyền thông trực quan, sân khấu hóa để người dân dễ dàng tiếp cận, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Hội cũng tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình "Gia đình không khói thuốc", "Chi hội phụ nữ không khói thuốc", gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng chú trọng phát huy vai trò nêu gương của hội viên phụ nữ, khuyến khích cán bộ, hội viên nòng cốt và các gia đình tiêu biểu đi đầu, lan tỏa thông điệp sống lành mạnh trong cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ truyền thông cộng đồng, coi đây là lực lượng trực tiếp và hiệu quả trong việc chuyển tải thông điệp "nói không với khói thuốc".

Ngoài ra, đẩy mạnh phối hợp liên ngành: phối hợp chặt chẽ với y tế, giáo dục, đoàn thể để tổ chức tư vấn cai thuốc, khám sức khỏe và các hoạt động cộng đồng "Nói không với khói thuốc".

Hội sẽ tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về PCTHTL, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, khỏe mạnh tại Cao Bằng.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận