Phụ nữ châu Âu phải đợi thêm hơn 50 năm nữa mới đạt bình đẳng thực sự với nam giới
Trụ sở Nghị viện châu Âu - nơi diễn ra phiên họp của Ủy ban Quyền phụ nữ và Bình đẳng giới
Trong 2 ngày, 26 và 27/1/2026, tại trụ sở Nghị viện châu Âu (Brussels, Bỉ), Ủy ban Quyền phụ nữ và Bình đẳng giới (FEMM) đã có những phiên làm việc mang tính bước ngoặt. Nghị sự lần này còn là bước khởi đầu quan trọng cho Chiến lược giai đoạn 2026-2030 với những cam kết chưa từng có về an toàn số và quyền lực phụ nữ.
Cần hơn 50 năm nữa mới đạt được sự bình đẳng thực sự
Mở đầu phiên họp, bà Carlien Scheele, Giám đốc Viện Bình đẳng giới châu Âu (EIGE) trăn trở: Chỉ số Bình đẳng giới (GEI) toàn Liên minh châu Âu hiện đạt 63,4/100 điểm. Dù đã tăng hơn 10 điểm trong một thập kỷ qua, nhưng một dự báo gây sốc đã được đưa ra ngay tại hội trường: "Nếu cứ giữ tốc độ như hiện tại, phụ nữ châu Âu sẽ phải mất thêm hơn 50 năm nữa mới đạt được sự bình đẳng thực sự với nam giới."
Điểm đáng chú ý trong báo cáo năm nay là sự bổ sung các chỉ số về chuyển đổi số và cường độ chăm sóc gia đình. Kết quả cho thấy, phụ nữ vẫn đang chịu áp lực nặng nề từ các công việc không lương, trong khi cơ hội tiếp cận nền kinh tế số vẫn tồn tại những khoảng cách đáng kể.

Toàn cảnh phiên hop của Ủy ban Quyền phụ nữ và Bình đẳng giới (FEMM)
Một nội dung gây tranh luận gay gắt trong phiên họp là sự tụt hậu của lĩnh vực thể thao. Trong khi quyền lực chính trị và kinh tế của phụ nữ có bước tiến nhẹ, thì tại các tổ chức thể thao Olympic quốc gia, chỉ số quyền lực xã hội chỉ đạt mức 28,4 điểm.
Bà Lina Galvez, Chủ tịch Ủy ban FEMM, nhấn mạnh: "Thể thao không thể là 'vùng trắng' của bình đẳng giới. Chúng ta cần những dự án như STRONG hay EmpowHER để thay đổi tận gốc cấu trúc lãnh đạo, nơi phụ nữ vẫn đang bị gạt ra khỏi các quyết định quan trọng nhất."
Luật hóa các tội danh bạo lực giới trên không gian mạng
Trong phiên làm việc sáng 27/01, trọng tâm thảo luận chuyển dịch sang các thách thức của tương lai. Với sự trình bày của đại diện nhiệm kỳ Chủ tịch EU từ Síp, vấn đề bạo lực giới trên không gian mạng đã trở thành chủ đề "nóng" nhất.
Các thành viên Ủy ban bày tỏ sự lo ngại đặc biệt trước sự bùng nổ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nội dung nhạy cảm giả mạo nhắm vào phụ nữ. EU đang xem xét đưa việc phát tán nội dung nhạy cảm giả mạo vào danh mục tội phạm nghiêm trọng cấp liên bang trong Chiến lược 2026-2030.
"Chúng ta đang đối mặt với những hình thức lạm dụng mới mà luật pháp hiện hành chưa kịp bao phủ. Năm 2026 phải là năm mà an toàn số của phụ nữ trở thành ưu tiên pháp lý hàng đầu," Bộ trưởng Tư pháp Síp Costas Fitiris phát biểu tại phiên họp.
Kết thúc phiên thảo luận, Ủy ban FEMM đã đưa ra thông điệp : "Không thể chấp nhận việc phải đợi thêm 50 năm". Các giải pháp được thống nhất bao gồm: Luật hóa nội dung nhạy cảm giả mạo thành tội danh chung trên toàn EU. Ngân sách giới yêu cầu khung tài chính 2028-2034 phải có các khoản chi cụ thể cho các chương trình bình đẳng giới.
Việc thu hẹp khoảng cách lương, áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các doanh nghiệp không công khai minh bạch thu nhập theo giới.
Hội nghị tại Brussels không chỉ là nơi để nhìn lại những con số thống kê khô khan, mà là nơi định hình một tương lai công bằng và nhân văn hơn. Việc thông qua những định hướng mới cho giai đoạn 2026-2030 đã khẳng định quyết tâm của Liên minh châu Âu trong việc xóa bỏ các rào cản vô hình, bảo vệ phẩm giá và quyền lợi chính đáng cho một nửa dân số thế giới trước những thách thức mới của thời đại.