Phụ nữ Công an phô diễn vũ điệu khỏe, đẹp tại Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến

Hải Linh
21/06/2022 - 19:23
Phụ nữ Công an phô diễn vũ điệu khỏe, đẹp tại Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến

Các thí sinh tham gia trình diễn tiết mục "Vũ điệu khỏe, đẹp"

Chiều 21/6, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổng kết Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khoẻ, đẹp” trong các cấp Hội Phụ nữ CAND. Phần thi chung kết có nhiều đội tranh tài gay cấn và xuất sắc.

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, ngày 13/4/2022, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức "Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến" trong các cấp Hội phụ nữ CAND. 

Ngay sau khi nhận được kế hoạch về Hội thi dân vũ, 100% Hội phụ nữ các đơn vị, địa phương (tổ chức Hội cấp huyện, Hội phụ nữ cơ sở 3 cấp) đã tích cực chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị, xây dựng kế hoạch tập luyện tham gia hội thi dân vũ, triển khai tới toàn thể cán bộ hội viên. 

Nhiều hội phụ nữ 1 cấp, 2 cấp với số lượng hội viên không đông, không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia nhưng đã tích cực tham gia (Hội phụ nữ T01, T02, A05, Bệnh viện 30.4, Bệnh viện 198, Bệnh viện y học cổ truyền, C06, X02, T04, T07, T06….).

Phụ nữ Công an: Nhiều đội thể hiện xuất sắc vũ điệu khoẻ, đẹp tại hội thi dân vũ thể thao trực tuyến  - Ảnh 1.

Một tiết mục dân vũ đặc sắc của các nữ chiến sĩ công an

Hội phụ nữ các đơn vị, địa phương đều xác định định hội thi là hoạt động quan trọng mang đậm màu sắc giới, là cơ hội để cán bộ hội viên giao lưu, học hỏi, tăng sức khỏe, thể hiện bản lĩnh, tài năng, sáng tạo nên đã tập trung đầu tư thời gian, trí tuệ, tăng cường luyện tập dự thi. 

Nhiều Hội phụ nữ nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo chỉ huy đơn vị, đã huy động cán bộ, chiến sĩ nam, trang thiết bị, khí tài của đơn vị hỗ trợ làm nền cho phần biểu diễn của đội thi đem lại hiệu quả cao về mặt thị giác và tạo khí thế cho đội thi (Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, K01, K02….), nhiều Hội p hụ nữ đã tổ chức buổi biểu diễn báo cáo lãnh đạo đơn vị trước khi gửi bài dự thi.

Các đơn vị đã khéo léo lồng những động tác võ thuật, những điệu múa đặc trưng của quê hương vào động tác vũ đạo đem đến nét mới cho tiết mục: bài dân vũ vừa uyển chuyển, sinh động, khỏe khoắn mang đậm chất công an nhân dân, màu sắc đơn vị, tạo hình, tạo khối trong vũ đạo mang tính chuyên nghiệp cao.

Phụ nữ Công an: Nhiều đội thể hiện xuất sắc vũ điệu khoẻ, đẹp tại hội thi dân vũ thể thao trực tuyến  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam, trao Bằng khen cho đội đạt giải B

Trải qua 2 vòng thi: Vòng sơ khảo - Ban Giám khảo chấm, chọn ra các đơn vị có bài dự thi xuất sắc được tiếp tục tham dự thi Chung kết. Tại vòng chung kết, Ban tổ chức lựa chọn những tiết mục xuất sắc nhất để đăng tải, bình chọn trên trang Fanpage của Hội Phụ nữ Bộ Công an. Căn cứ vào kết quả đánh giá của Ban Giám khảo và kết quả bình chọn trên Fanpage để lựa chọn ra các đội đạt giải.

Sau 2 tháng triển khai, Hội thi đã thu hút được sự quan tâm theo dõi và tham gia của đông đảo hội viên và cán bộ chiến sĩ ở tất cả Công an đơn vị, địa phương. Đã có trên 100 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức. 

Thành phần tham gia đa dạng các lứa tuổi, từ hội viên chưa tròn 20 tuổi đến hội viên trên 50 tuổi. Các hội viên vừa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa thu xếp thời gian hăng say tập luyện thể hiện chất lượng nghệ thuật, nét đặc trưng của lĩnh vực công tác, địa phương, vùng miền nơi mình sinh sống thông qua các bài dự thi. Ấn tượng từ hội thi đã lan toả hình ảnh người nữ Công an xinh đẹp, trí tuệ, tài năng trong toàn lực lượng và xã hội.

Phụ nữ Công an: Nhiều đội thể hiện xuất sắc vũ điệu khoẻ, đẹp tại hội thi dân vũ thể thao trực tuyến  - Ảnh 3.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, trao Bằng khen cho các đội đạt giải cao nhất của cuộc thi

Qua 2 vòng thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã tổng kết, đánh giá, chọn 60 đơn vị có bài dự thi đạt chất lượng cao nhất để tặng Bằng khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an và trao các giải: 1 Giải Đặc biệt, 7 Giải A, 9 Giải B, 13 Giải C; 15 Giải Khuyến khích và 15 Giải Chuyên đề.

Ban Tổ chức cũng đã lựa chọn 2 bài thi đạt chất lượng cao gửi tham gia vòng Chung kết "Hội thi dân vũ trực tuyến" do TƯ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm