Phụ nữ Đông Nam bộ có nhiều mô hình truyền thông hay về an toàn thực phẩm

Tin, ảnh: Chung Quốc Hưng
31/07/2020 - 16:54
Phụ nữ Đông Nam bộ có nhiều mô hình truyền thông hay về an toàn thực phẩm

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chiều 31/7, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình phụ nữ thực hiện An toàn thực Phẩm (ATTP) cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đánh giá cao các mô hình hay về ATTP của phụ nữ các tỉnh cụm miển Đông Nam bộ, trong đó có nhiều câu lạc bộ, Chi hội thực hiện rất sáng tạo như: CLB "Phụ nữ kinh doanh thực phẩm tươi sống an toàn", "Nói không với thực phẩm bẩn", "Chi hội vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn", "Chi hội giám sát an toàn thực phẩm"...

"Nhiều mô hình hay cần phải được học tập, nhân rộng hơn nữa. Vì vậy, sau hội nghị này, mỗi cán bộ, mỗi cấp Hội cần bắt tay ngay vào việc lan tỏa những mô hình để ngày càng có nhiều các cá nhân, tập thể thực hiện tốt ATTP, góp phần bảo đảm sức khỏe trong từng gia đình", bà Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN cũng lưu ý các cấp Hội phụ nữ Đông Nam bộ cần đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Phụ nữ Đông Nam bộ có nhiều mô hình truyền thông hay về an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Mô hình ATTP thức ăn đường phố của Hội LHPN tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu được đánh giá cao

14 mô hình hay của 8 tỉnh miền Đông Nam bộ đã được chọn giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm. Đó là các tổ phụ nữ hợp tác trồng rau, sản xuất gạo, làm bánh tráng sạch, chăn nuôi dê, gà sạch; các tổ phụ nữ tiểu thương cam kết buôn bán hàng hóa bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP); mô hình truyền thông ATTP từ những sản phẩm nội trợ.

Tại hội nghị, đại diện Hội LHPN 8 tỉnh miền Đông Nam bộ cũng đã tham luận làm rõ hơn công tác lồng ghép chương trình phối hợp giữa UBND, Hội LHPN, Hội Nông dân các cấp về "Tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, giai đoạn 2017-2020".

Hội nghị còn là dịp tôn vinh những người làm công tác Hội về ATTP đạt hiệu quả.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm