Phụ nữ là chủ thể, nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng Nông thôn mới

HH
27/07/2021 - 11:59
Phụ nữ là chủ thể, nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng Nông thôn mới

Đại biểu Trần Thị Vân, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, phát biểu

Tại phiên thảo luận tại hội trường sáng nay (27/7), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với Chính phủ bổ sung mục tiêu bình đẳng giới vào quá trình xây dựng nông thôn; qua đó nhấn mạnh phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Trần Thị Vân, đoàn Bắc Ninh, bày tỏ quan tâm tới các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nông thôn hiện nay vẫn chưa tạo được động lực, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp. Đồng thời đề xuất ưu tiên đầu tư cho các hợp tác xã, tổ liên kết, các mô hình sinh kế và các mô hình phát triển sản xuất nông thôn đang có sẵn. Qua đó, các doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư thêm vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển các loại hình này với quy mô lớn hơn.

Đại biểu Trần Thị Vân cũng bày tỏ đồng tình cao với Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu bình đẳng giới vào quá trình xây dựng Nông thôn mới. "Với hơn 50% dân số và 48,7% số lao động nông thôn, thì phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng Nông thôn mới".

Đặc biệt, theo đại biểu Trần Thị Vân, phụ nữ là người trực tiếp thụ hưởng những thành quả tốt đẹp của Nông thôn mới. Vì vậy, "tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa mục tiêu bình đẳng giới vào các mục tiêu, các tiêu chí cụ thể của Chương trình và bổ sung nguồn vốn để triển khai thực hiện".

Phụ nữ là chủ thể, nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận sáng 27/7

Tại hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ đồng tình, đánh giá cao kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thời gian qua đã triển khai đồng bộ rộng khắp cả nước; huy động được nhiều nguồn lực thực hiện chương trình; môi trường nông thôn thay đổi, thu nhập của người dân tăng lên.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhiều đại biểu cũng tán thành chủ trương xây dựng Nông thôn mới, đồng thời đề nghị Chính phủ cần có nghiên cứu, dự báo tình hình để thực hiện Chương trình tốt hơn nữa trong bối cảnh dịch bệnh đang tác động sâu rộng tới đời sống người dân.

Bên cạnh đó, giai đoạn thực hiện tiếp theo được nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn. Các xã chưa đạt tiêu chí Nông thôn mới đều là các xã nghèo, vùng sâu, vùng biên giới. Vì vậy, cần có giải pháp mới hơn, quyết liệt hơn để thực hiện Chương trình. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội; Ưu tiên bổ sung nguồn lực cho các vùng có tỷ lệ nông thôn lớn, thường bị thiên tai, địa phương đặc biệt khó khăn…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm