Phụ nữ xã Lìa tiên phong trên hành trình giảm nghèo nơi biên cương
Phụ nữ xã Lìa là chủ thể quan trọng trong công cuộc giảm nghèo của địa phương.
Ở nơi vùng biên giới còn nhiều khó khăn tỉnh Quảng Trị, những phụ nữ Bru-Vân Kiều, Pa Kô ở xã Lìa đang khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình giảm nghèo bền vững. Từ những mô hình sinh kế thiết thực đến chuyển đổi số trong sản xuất, phụ nữ nơi đây đã tự vươn lên và lan toả tinh thần tự lực trong cộng đồng.
Phóng viên Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với chị Hồ Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN nữ xã Lìa, tỉnh Quảng Trị - về những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong hành trình từ đồng hành đến làm chủ của phụ nữ vùng biên.
PV: Thưa chị, xã Lìa là địa bàn đặc biệt và còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Trong điều kiện ấy, phụ nữ nơi đây đang đối mặt với những thách thức nào?

Chị Hồ Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN nữ xã Lìa, tỉnh Quảng Trị
Chị Hồ Thị Nguyệt: Xã Lìa nằm ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị, phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều, Pa Kô. Đời sống bà con còn nhiều vất vả, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thời tiết, giao thông cách trở, việc tiếp cận các nguồn lực phát triển còn hạn chế.
Tuy vậy, chính trong khó khăn ấy, người phụ nữ xã Lìa vẫn kiên cường, đảm đang, sáng tạo, là chủ thể quan trọng trong công cuộc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương.
PV: Vậy Hội LHPN xã đã triển khai những hoạt động cụ thể nào để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững?
Chị Hồ Thị Nguyệt: Hội LHPN xã Lìa hiện có 1.785 hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Chúng tôi luôn bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, cụ thể hóa bằng các chương trình và mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế với tùng nhóm hội viên của từng thôn, bản.
Mỗi năm, Hội giúp đỡ hơn 25 hộ phụ nữ thoát nghèo, đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các mô hình nổi bật gồm: nuôi bò, dê, heo, gà bản quay vòng được triển khai tại 24 thôn bản, giúp hàng trăm hộ có thu nhập ổn định.
Toàn xã hiện có 14 tổ tiết kiệm và tín dụng với 499 thành viên, dư nợ hơn 33 tỷ đồng, giúp phụ nữ có vốn sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, mô hình sinh kế "Phụ nữ khởi sự - khởi nghiệp" hỗ trợ gần 100 hộ phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp và phát triển kinh tế.
Một điểm sáng khác là Tổ hợp tác VANPA do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm cho 10 - 12 lao động nữ địa phương, với thu nhập bình quân 4 - 5 triệu đồng/tháng. Hội cũng vận động xây dựng hơn 50 nhà vệ sinh hợp chuẩn, triển khai các mô hình "Góc bếp sạch", "Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp", vừa nâng cao chất lượng sống, vừa gắn giảm nghèo với tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Song song với đó, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Hội đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các cấp Hội và tổ chức xã hội triển khai chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Hơn 25 mô hình sinh kế được hỗ trợ cùng nhiều công trình dân sinh thiết yếu như hệ thống nước sinh hoạt, bếp sạch, điện năng lượng mặt trời, nhà vệ sinh… với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.
Nhờ đó, hàng trăm phụ nữ nghèo đã được tiếp cận cơ hội phát triển kinh tế, nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu là chị Hồ Thị Viên (thôn A Rông) và chị Hồ Thị Thin (thôn A Xói Hang). Trước đây gia đình chị Viên rất khó khăn, không có vốn làm ăn. Được Hội hỗ trợ mô hình dê quay vòng, chị kiên trì chăm sóc, sau một năm đàn dê sinh sản, chị bán đi để mua phân bón trồng cây ăn quả. Giờ gia đình chị đã thoát nghèo, thậm chí còn chủ động giúp các chị em khác cùng nuôi để họ cũng có thể vươn lên như mình.
Mạng xã hội là một trong những kênh được Hội LHPN xã Lìa sử dụng để thông tin tới hội viên nhanh chóng
PV: Cùng với việc phát triển sinh kế, Hội còn đặc biệt chú trọng tới chuyển đổi số và giảm nghèo thông tin, xin chị chia sẻ rõ hơn về hướng đi này?
Chị Hồ Thị Nguyệt: Điểm nổi bật của Hội LHPN xã Lìa thời gian qua là đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số. 100% cán bộ Hội đã được tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Công tác tuyên truyền, chia sẻ mô hình, hướng dẫn vay vốn, học tập kinh nghiệm sản xuất được thực hiện nhanh chóng qua mạng xã hội như Zalo, Facebook.
Hội cũng phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn quản lý tài chính hộ gia đình, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, gần 50% hội viên đã tiếp cận dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử, một bước tiến quan trọng giúp phụ nữ vùng biên hội nhập thời đại số.
PV: Công tác giảm nghèo của Hội LHPN xã còn gắn với nâng cao nhận thức, kỹ năng sống và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em. Hội đã thực hiện điều này ra sao, thưa chị?
Chị Hồ Thị Nguyệt: Chúng tôi coi việc nâng cao năng lực, thay đổi nhận thức cho phụ nữ là yếu tố quyết định. Hội đã thành lập 23 Tổ truyền thông cộng đồng, 21 nhóm cha mẹ có con từ 0 - 24 tuổi, 6 nhóm vui chơi đọc sách, 2 mô hình làng quê an toàn và 1 địa chỉ tin cậy. Các mô hình này góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ.
Đặc biệt, phụ nữ xã Lìa còn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng lực lượng biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bình yên nơi miền biên giới.
Hội LHPN xã Lìa luôn chú trọng việc nâng cao nhận thức, kỹ năng sống và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em
PV: Hướng tới nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội LHPN xã Lìa đề ra những mục tiêu trọng tâm nào, thưa chị?
Chị Hồ Thị Nguyệt: Bước vào nhiệm kỳ mới, chúng tôi đặt mục tiêu rất cụ thể: mỗi năm giúp ít nhất 7 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; xây dựng 2 mô hình tổ hợp tác phát triển sinh kế ứng dụng khoa học công nghệ; phấn đấu 50% hội viên sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử; và mỗi chi hội duy trì ít nhất 1 mô hình sinh kế hiệu quả.
Tôi tin rằng, giảm nghèo cho phụ nữ không chỉ là việc hỗ trợ vốn hay con giống mà là giúp chị em tự tin làm chủ, thay đổi tư duy sản xuất, làm giàu chính đáng. Khi người phụ nữ mạnh mẽ, cả cộng đồng sẽ phát triển.
PV: Nhìn lại hành trình đó, chị đánh giá như thế nào về sự thay đổi của phụ nữ xã Lìa?
Chị Hồ Thị Nguyệt: Từ những bước đi nhỏ nhưng chắc chắn, phụ nữ xã Lìa đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới quê hương. Giữa vùng biên cương đầy nắng gió, họ chính là những bông hoa của ý chí và nghị lực, tỏa sáng bằng hành động thiết thực, bằng tinh thần tự lực, đoàn kết và khát vọng vươn lên.
Mỗi câu chuyện thoát nghèo, mỗi mô hình sinh kế thành công đều là kết quả của sức mạnh của phụ nữ xã Lìa - những người vừa gìn giữ bản sắc dân tộc, vừa kiến tạo tương lai no ấm, bền vững cho quê hương.
PV: Xin trân trọng cám ơn chị!





