"Sức mạnh mềm" của phụ nữ Vĩnh Linh trong hành trình giảm nghèo

Hội LHPN xã Vĩnh Linh luôn đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững
Từ những hũ gạo tiết kiệm, con giống sẻ chia, tổ hợp tác phát triển kinh tế, phụ nữ Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, góp sức xây dựng nông thôn mới bền vững.
Phóng viên Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với bà Phan Như Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Linh (Quảng Trị), về những cách làm sáng tạo trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương.
PV: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo được xem là một điểm sáng trong hoạt động Hội địa phương thời gian qua. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về kết quả này?

Bà Phan Như Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Bà Phan Như Quỳnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự phối hợp của các đoàn thể, Hội LHPN xã Vĩnh Linh đã cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo bằng nhiều mô hình sáng tạo và thiết thực.
Chúng tôi phát động các phong trào tiết kiệm, gây quỹ giúp phụ nữ nghèo như "Hũ gạo tình thương", "Heo đất khuyến học", "Thu gom ve chai gây quỹ", "Ngân hàng con giống". Trong gần 3 năm, Hội đã huy động được hơn 50 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
PV: Ngoài việc gây quỹ, Hội đã triển khai những mô hình cụ thể nào để hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững?
Bà Phan Như Quỳnh: Hội luôn xác định, giảm nghèo phải gắn với phát triển sinh kế và nâng cao năng lực của phụ nữ.
Chúng tôi đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ như: "Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế", "Phụ nữ khởi nghiệp với sản phẩm nông nghiệp sạch", "Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn, trồng rau an toàn", "Mô hình chăn nuôi gà, dê sinh sản",… Những mô hình này vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa giúp chị em chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, đoàn kết cùng nhau vươn lên.

Hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nữ được xã Vĩnh Linh quan tâm thực hiện
PV: Đối với nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, Hội đã có những hình thức hỗ trợ nào, thưa bà?
Bà Phan Như Quỳnh: Chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình nhân văn như "Mái ấm tình thương", "Áo ấm mùa đông", "Nồi cháo tình thương", "Góp vốn xoay vòng không lãi suất".

Hôi LHPN xã Vĩnh Linh thực hiện mô hình "Nồi cháo tình thương"
Hơn 80% hộ phụ nữ nghèo trên địa bàn xã đã được giúp đỡ thông qua việc tặng con giống, mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ sửa nhà, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Ngoài ra, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý hiệu quả các tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ hơn 58,2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng trăm phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, học nghề.
PV: Hội LHPN xã đã làm gì để nâng cao năng lực của phụ nữ trong phát triển kinh tế?
Bà Phan Như Quỳnh: Chúng tôi đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, pha chế, chế biến món ăn, quản lý tài chính hộ gia đình, phòng chống dịch bệnh cho gia súc.
Cùng với đó, chúng tôi tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua các hoạt động này, nhiều chị em không chỉ có việc làm ổn định mà còn tự tin hơn trong giao tiếp, trong việc làm chủ cuộc sống và tham gia hoạt động xã hội.
PV: Những hoạt động thiết thực nêu trên đã góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương như thế nào?
Bà Phan Như Quỳnh: Nhờ sự nỗ lực chung, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã hiện còn 1,4%. Nhiều phụ nữ nghèo đã thoát nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao rõ rệt. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nỗ lực vươn lên không ngừng của chị em phụ nữ Vĩnh Linh.
PV: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo hẳn cũng có những khó khăn, thách thức?
Bà Phan Như Quỳnh: Đúng vậy. Phần lớn hộ nghèo trên địa bàn hiện nay là người cao tuổi, bệnh tật, mất sức lao động; một số hộ còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, cùng tinh thần đồng lòng của chị em phụ nữ, công tác giảm nghèo đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.
Chúng tôi tin rằng, khi phụ nữ biết sẻ chia, biết giúp nhau phát triển kinh tế thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
PV: Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Vĩnh Linh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục phát huy "sức mạnh mềm" ấy?
Bà Phan Như Quỳnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững, tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, cây con giống, phát triển sản xuất sạch, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm.
Hội cũng chú trọng hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tổ chức cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!