Phụ nữ - lực lượng quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu cấp thiết đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Từ gia đình, cộng đồng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, phụ nữ chính là lực lượng quan trọng, trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng thành hành động cụ thể, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Nghị quyết Đại hội XIV và những mục tiêu gắn với vai trò của phụ nữ
Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc, chủ trì cuộc họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Ngay trong ngày hôm nay, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị đầu tiên về tổ chức thực hiện các nội dung của Đại hội Đảng, cần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, để Nhân dân được thụ hưởng". Chỉ đạo này không chỉ thể hiện tính cấp bách trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, mà còn cho thấy tinh thần hành động quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.
Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết Đại hội XIV là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, phản ánh tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, giá trị của Nghị quyết chỉ thực sự được khẳng định khi được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể. Điểm mới nổi bật của Đại hội XIV là việc xây dựng Chương trình hành động ngay trong Văn kiện Đại hội, thay vì để sau Đại hội như trước đây. Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu: "Trong tổ chức thực hiện, phải cụ thể văn kiện thành chương trình, kế hoạch, thời hạn hoàn thành; đổi mới mạnh mẽ phương thức phát triển", đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các biểu hiện trì trệ, né tránh trách nhiệm.
Tinh thần xuyên suốt được người đứng đầu Đảng khẳng định là chuyển mạnh từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng", bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị giao ban TƯ Hội LHPN Việt Nam tháng 1/2026
Nghị quyết Đại hội XIV xác định những định hướng lớn, mang tính chiến lược cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, trong đó nhấn mạnh phát triển con người là trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển. Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030; kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35%-40%; chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.
Những mục tiêu này gắn chặt với đời sống, lao động và trách nhiệm xã hội của phụ nữ. Chiếm hơn 50% dân số và gần một nửa lực lượng lao động xã hội, phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể quan trọng tham gia quản lý, phát triển xã hội, là lực lượng trực tiếp, bền bỉ và sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống.
Hiện thực hóa Nghị quyết từ gia đình đến xã hội
Có thể thấy, gia đình - "tế bào của xã hội" - là nơi Nghị quyết đi vào cuộc sống sớm nhất, sâu sắc nhất. Trong gia đình, phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, đạo đức, lối sống; gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua việc thực hiện các chủ trương về dân số, giáo dục, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, phụ nữ góp phần trực tiếp tạo dựng nền tảng xã hội ổn định, bền vững.

Các nữ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Báo Nhân Dân
Không chỉ trong gia đình, phụ nữ còn tham gia ngày càng sâu rộng vào các lĩnh vực lao động, sản xuất và phát triển kinh tế. Từ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đến khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phụ nữ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Nhiều phụ nữ chủ động ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất, tham gia chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội XIV đề ra. Bên cạnh đó, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Phụ nữ tham gia giữ nhiều vị trí trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tích cực tham gia phản biện xã hội, giám sát thực thi chính sách, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thực chất hóa bình đẳng giới từ định hướng của Đại hội XIV
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra rất thành công, thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao trước đất nước và Nhân dân. Các quyết sách được thông qua đã xác lập những định hướng chiến lược đúng đắn, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Điểm nhấn quan trọng của Đại hội là tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là định hướng lâu dài nhằm hình thành mô hình tăng trưởng dựa trên kinh tế tri thức, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực tự chủ quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Bên cạnh đó, tôi đặc biệt kỳ vọng nhiệm kỳ tới chú trọng công tác cán bộ nữ và thực chất hóa bình đẳng giới. Việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào vị trí lãnh đạo, quản lý sẽ phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ và sáng tạo của xã hội hiện nay.
Bà Trịnh Thị Tú Anh, Đại biểu Quốc hội đoàn Lâm Đồng
Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong triển khai Nghị quyết
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và tinh thần Đại hội XIV, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã kịp thời tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Tại Hội nghị giao ban tháng 1/2026 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào đời sống. "Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tổ chức
Ở địa phương, các cấp Hội LHPN đã chủ động, linh hoạt triển khai việc tuyên truyền, hiện thực hóa Nghị quyết. Tại Ninh Bình, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội tới đông đảo cán bộ, hội viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Bà Đào Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình khẳng định: "Nghị quyết Đại hội XIV là định hướng quan trọng để các cấp Hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đồng thời phát huy vai trò, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở".
Theo đó, cán bộ, hội viên phụ nữ được khuyến khích chủ động học tập, tuyên truyền Nghị quyết phù hợp thực tiễn; đưa nội dung Nghị quyết vào sinh hoạt chi hội và đời sống hằng ngày; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước chào mừng thành công Đại hội XIV, nhiều hoạt động thiết thực đã được các cấp Hội triển khai. Từ các công trình, phần việc gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới như thực hiện công trình "Vườn hoa dâng Đảng" tại thôn Tân Hy 2, xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đến các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như biểu diễn dân vũ tại Quảng Ninh…
Thông qua các phong trào, phụ nữ đã và đang đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống bằng những việc làm cụ thể, gần gũi, hiệu quả, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong tổ chức, lan tỏa tinh thần thi đua ở cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.