Phụ nữ mang thai có thể sử dụng Tylenol không?

Tylenol được trưng bày để bán tại một hiệu thuốc ở Thành phố New York, Mỹ, ngày 5/9/2025. Ảnh: REUTERS/Kylie Cooper
Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. vừa có kế hoạch công bố mối liên hệ giữa chứng tự kỷ và việc tiếp xúc trước khi sinh với thuốc giảm đau và hạ sốt không kê đơn phổ biến mang tên Tylenol, được bán dưới dạng thuốc gốc là acetaminophen tại Hoa Kỳ và paracetamol tại Anh
Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy trong số gần 2,5 triệu trẻ em ở Thụy Điển không tìm thấy mối liên hệ nhân quả giữa việc tiếp xúc với acetaminophen trong tử cung và các rối loạn phát triển thần kinh như rối loạn phổ tự kỷ hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý.
Một đánh giá năm 2025 tổng hợp 46 nghiên cứu trước đó có đề cập đến mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với acetaminophen trước khi sinh và nguy cơ mắc các bệnh lý này nhưng các nhà nghiên cứu từ Trường Y Icahn tại Mount Sinai, Đại học Harvard và các nơi khác cho biết, nghiên cứu không chứng minh được loại thuốc này gây ra các biến chứng. Họ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiếp tục sử dụng acetaminophen khi cần thiết, với liều thấp nhất có thể và trong thời gian ngắn nhất có thể.
NGHIÊN CỨU NÓI GÌ VỀ VIỆC SỬ DỤNG ACETAMINOPHEN TRONG THỜI KỲ MANG THAI?
Không có bằng chứng chắc chắn nào về mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc và chứng tự kỷ. Các nghiên cứu gần đây đã đưa ra những kết luận trái chiều về việc liệu việc sử dụng thuốc trong thai kỳ có gây ra rủi ro cho thai nhi đang phát triển hay không.
Các nghiên cứu lớn năm 2025 từ châu Âu và Nhật Bản cho thấy rằng những gì có vẻ là mối liên hệ nhỏ giữa việc sử dụng acetaminophen trước khi sinh và các rối loạn phát triển thần kinh thực chất có thể là do các yếu tố gây nhiễu, tức là các yếu tố cơ bản khác - chẳng hạn như điều kiện môi trường, sức khỏe và di truyền của cha mẹ, các loại thuốc khác mà bà mẹ có thể đã dùng và bệnh tật.
HƯỚNG DẪN Y TẾ DÀNH CHO PHỤ NỮ MANG THAI LÀ GÌ?
Acetaminophen/paracetamol là loại thuốc hàng đầu được khuyến cáo dùng để điều trị đau và sốt trong thai kỳ theo hướng dẫn của Học viện Sản phụ khoa Hoa Kỳ, Học viện Sản phụ khoa Hoàng gia Anh và các tổ chức y tế khác.
Cả hai Học viện đều cảnh báo rằng việc sử dụng ibuprofen, naproxen và các loại thuốc chống viêm không steroid khác trong tam cá nguyệt thứ ba có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh.
Học viện Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyên phụ nữ mang thai nên trao đổi với bác sĩ nếu họ có ý định dùng bất kỳ loại thuốc nào trong số này.
KHÔNG HẠ SỐT TRONG THỜI KỲ MANG THAI CÓ RỦI RO GÌ?
Sốt và đau ở mẹ nếu không được điều trị trong quá trình phát triển của thai nhi có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh như bệnh tim, dị tật thành bụng và dị tật ống thần kinh, trong đó não và tủy sống không hình thành bình thường. Đau và sốt không được điều trị cũng có liên quan đến sinh non, trẻ nhẹ cân và sảy thai.
Ở phụ nữ mang thai, sốt và đau không được điều trị có thể gây ra huyết áp cao, mất nước, trầm cảm, lo âu và các vấn đề sức khỏe khác.
TẠI SAO CHỦ ĐỀ NÀY LẠI ĐƯỢC CHÚ Ý LÚC NÀY?
Những khẳng định về mối liên hệ tiềm ẩn đã trở thành trọng tâm của các vụ kiện do các bậc cha mẹ và các nhà hoạt động vì người tự kỷ tại Hoa Kỳ đệ đơn kiện các nhà bán lẻ, cáo buộc họ đã không cảnh báo người tiêu dùng rằng Tylenol và các phiên bản chung của thuốc này có thể gây ra chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) hoặc tự kỷ.
Vào tháng 12/2023, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết bác bỏ hàng trăm vụ kiện như vậy, cấm các nhân chứng chuyên môn ra làm chứng sau khi phát hiện họ thiếu bằng chứng khoa học cho những tuyên bố của mình.