Phụ nữ muốn khởi nghiệp phải có đam mê và "to gan"

Minh Trang
30/11/2022 - 20:47
Phụ nữ muốn khởi nghiệp phải có đam mê và "to gan"

Chương trình có sự tham gia của 60 chị em phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Ảnh: Thanh Thảo

Để khởi nghiệp và thành công thì người phụ nữ phải có kiến thức, đam mê và to gan một chút, nếu sợ thì sẽ không bao giờ làm được.

Đây là chia sẻ của ông Kao Siêu Lực - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery) tại talkshow "Người truyền lửa - khởi nghiệp để thành công" do Hội LHPN quận 11, TPHCM tổ chức ngày 30/11.

Theo ông Kao Siêu Lực, để chuẩn bị cho quá trình khởi nghiệp thì bắt buộc phải đi học. Các chị em có thể học bằng nhiều cách khác nhau, như muốn mở quán trà sữa thì vào quán trà sữa, làm may mặc thì vào xưởng may mặc để làm một thời gian để học. Phải xâm nhập trước, học kinh nghiệm của người khác thì con đường khởi nghiệp sẽ an toàn và khả năng thành công cao hơn.

"Trong kinh doanh phải có niềm đam mê, kiên trì. Làm nghề gì cũng vậy, phải thích nghề đó trước đã. Nếu không thích thì đừng có làm", ông Lực nói và nhấn mạnh trong quá trình kinh doanh phải đảm bảo được chất lượng của sản phẩm. Nếu chất lượng giảm xuống thì khách hàng sẽ nhận ra ngay và họ sẽ rời đi.

Đặc biệt, ông cũng lưu ý, trong quá trình kinh doanh, với những chi phí dù rất nhỏ cũng cần hết sức lưu ý, không nên lãng phí. Những chi phí nhỏ nhưng trải qua năm này năm khác thì sẽ thành một khoản lớn và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, lợi nhuận.

Phụ nữ muốn khởi nghiệp phải có đam mê và to gan một chút - Ảnh 1.

Ông Kao Siêu Lực chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho hội viên, phụ nữ tại chương trình

Khi nhiều hội viên phụ nữ bày tỏ sự lo lắng, nỗi sợ thất bại khiến bản thân chần chừ khởi nghiệp, ông Kao Siêu Lực nhấn mạnh, để khởi nghiệp được thì phải mạnh dạn, bước đầu có thể làm với quy mô nhỏ thôi, sau đó mới mở rộng quy mô nếu thấy hiệu quả.

"Đừng sợ, nếu không to gan thì không được đâu", ông Kao Siêu Lực nói và cho biết thêm để khởi nghiệp thành công thì sự nỗ lực phấn đấu chiếm đến 70%, làm cái gì thì cũng phải chuyên tâm, kiên trì.

Bà Đoàn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN quận 11 (TPHCM) cho biết, trong thời gian qua, Hội tổ chức các hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng; ngày hội kết nối người tiêu dùng, khởi sự kinh doanh, cà phê khởi nghiệp... tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp giao lưu, học tập kinh nghiệm. Đồng thời, Hội hỗ trợ hội viên, phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp bằng nhiều hình thức như vay vốn, giới thiệu sản phẩm.

Chủ tịch Hội LHPN quận 11 mong muốn thông qua chương trình sẽ tiếp tục giúp cho chị em phụ nữ có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp, khơi dậy ý tưởng. Đồng thời hỗ trợ kiến thức giúp chị em xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh nhằm hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện khởi nghiệp thành công, bền vững.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm