Phụ nữ Phù Cừ một năm chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Hằng Lê
13/04/2023 - 18:37
Phụ nữ Phù Cừ một năm chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Sau 1 năm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, Hội LHPN huyện Phù Cừ đều đạt và vượt các tiêu chí đề ra

Hội LHPN huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có những đóng góp ý nghĩa trong một năm chung sức thực hiện đề án xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của huyện.

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có 11 trong số 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đã tạo diện mạo mới với hạ tầng kinh tế-xã hội khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phù Cừ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành bảy nghị quyết chuyên đề; trong đó, có Nghị quyết số 200-NQ/HU ngày 16/4/2021 về Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Phù Cừ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Với quan điểm phải có đặc trưng để tạo ra sự khác biệt, huyện Phù Cừ đã chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung định hướng ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025.

Bám sát chủ trương của Tỉnh, của huyện, của Hội LHPN các cấp, phụ nữ huyện Phù Cừ đã góp tích cực trong việc thực hiện đề án xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, đồng thời triển khai đưa nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào thực tiễn hoạt động Hội.

Phụ nữ Phù Cừ một năm chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu,

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Cừ Lê Thị Huyền đã điểm lại những dấu ấn của một năm chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của phụ nữ địa phương.

- Xin chị cho biết Hội LHPN huyện Phù Cừ đã có những hoạt động triển khai cụ thể đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu như thế nào?

Thực hiện các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện, Hội LHPN huyện đã hướng dẫn Hội LHPN cơ sở cập nhật, thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và Phụ nữ tham gia bảo vệ Môi trường xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với chỉ đạo, động viên Hội LHPN cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Cụ thể, các cấp Hội phụ nữ trong huyện tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình đường hoa phụ nữ, các mô hình, câu lạc bộ có hiệu quả; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trồng nhiều cây xanh, tiếp nhận "Tuyến đường cây xanh"; "Vườn cây sinh kế, khởi nghiệp", Chương trình "Mẹ đỡ đầu"; mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch"; Câu lạc bộ "Phụ nữ nói không với túi ni lon và sản phẩm nhựa dùng một lần"; "Phụ nữ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn"; các mô hình hỗ trợ phụ nữ sinh kế, khởi nghiệp… Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan có liên quan tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên.

Phụ nữ Phù Cừ một năm chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 2.

Huyện Phù Cừ đã chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ môi trường để tạo ra sự đặc trưng khác biệt

- Một trong hai nội dung được huyện chọn là điểm nhấn để xây dựng NTM kiểu mẫu, đó là công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp Hội phụ nữ trong huyện cụ thể hóa bằng các hoạt động gì, thưa chị?

Để thực hiện nội dung bảo vệ môi trường, xây dựng NTM kiểu mẫu, chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trưởng tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tại 6 xã, có có 540 chị tham dự; kết hợp với phòng chuyên môn của UBND huyện tổ chức 07 lớp tập huấn phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình cho trên 1.000 hội viên, nhân dân 14 xã, thị trấn.

Để làm đẹp cảnh quan môi trường, Hội LHPN huyện xã hội hóa trồng tuyến đường hoa phong linh vàng tại thị trấn Trần Cao; tuyến đường hoa ban Tây Bắc tại thôn Cát Dương; tham gia kinh phí trồng hàng cây Hoàng Lan tại đền Quan Trạng Tống Trân và thường xuyên chăm sóc tuyến đường Hoa ban Tây Bắc trồng tại đường Trần Thị Khang, tuyến đường hoa giấy tại xã Tam Đa. Hội LHPN các xã đã trồng và gắn biển công trình cây xanh, tham gia trồng và chăm sóc nhiều tuyến đường hoa, các đường hoa quân dân… Đến thời điểm hiện tại, phụ nữ các xã trồng và chăm sóc 45,4 km với 70 tuyến đường hoa đủ chủng loại và sắc màu.

Phụ nữ Phù Cừ một năm chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 3.

Phụ nữ các xã trồng và chăm sóc tuyến đường hoa

Bên cạnh đó, Hội LHPN các xã ra mắt mô hình "10 hộ liền kề". Hội LHPN các xã gắn biển 980 mô hình "Nhà sạch, ngõ sạch" " Nhà sạch - vườn đẹp" ở 14/14 xã thị trấn. Phụ nữ trong toàn huyện tích cực làm vệ sinh, phát quang bụi dậm đường giao thông, khơi thông cống rãnh, dọn cỏ… với 38.765 lượt chị tham gia. Hội Phụ nữ xã 14 xã, thị trấn tích cực cùng với các đoàn thể trong huyện, xã tích cực tham gia thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp".

Những hoạt động tích cực có hiệu quả của Hội LHPN các cấp đã tiếp tục giành được sự quan tâm, niềm tin của các cấp uỷ, chính quyền, sự ủng hộ của các ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị, đặc biệt đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phó bí thư thường trực huyện uỷ huyện Phù Cừ Trần Duy Thái

Nhằm giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ cũng đã có nhiều thay đổi như: tiếp nhận và sử dụng bình lọc nước, 3.000 bếp tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ sức khoẻ của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong huyện. Chị em phụ nữ tại 4 xã, 8 thôn đã tham gia tập huấn đầy đủ và triển khai làm chế phẩm IMO để xử lý rác sinh hoạt tại hộ gia đình.

Phụ nữ Phù Cừ một năm chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 5.

Phụ nữ các xã trồng và chăm sóc 45,4 km với 70 tuyến đường hoa đủ chủng loại và sắc màu.

Hội LHPN cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, tổ chức hoạt động. Hội đã lập trang Fanepage PHỤ NỮ PHÙ CỪ, Facebook, nhóm Zalo; cải tiến cách thức chỉ đạo trong hệ thống Hội, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, xã hội hóa các hoạt động Hội. Qua đó, các hoạt động về môi trường về xây dựng Nông thôn mới đều kịp thời được đăng tải để lan tỏa.

- Còn với nội dung điểm nhấn thứ hai là: Sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung định hướng ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, chị có thể chia sẻ hoạt động triển khai của Hội LHPN các cấp?

Chúng tôi tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trong khuôn khổ triển khai Đề án 939. Cụ thể: tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức về chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, kiến thức thương mại điện tử cho phụ nữ khởi nghiệp và phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp có 173 đại biểu dự; 01 lớp tập huấn hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp phát triển kinh tế cho 169 chị là cán bộ Hội cơ sở tham dự.

Để nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ, Hội LHPN huyện mở 02 lớp dậy nghề đan thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tại xã Đoàn Đào và xã Tiên Tiến;  Hỗ trợ gà giống, cám gà cho 02 phụ nữ khuyết tật xã Quang Hưng, thị trấn Trần Cao; 01 mô hình vườn cây sinh kế cho 01 chị phụ nữ nghèo thôn Ba Đông xã Phan Sào Nam.

Phụ nữ Phù Cừ một năm chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 6.

Hoạt động hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ được coi trọng

Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN 14 xã, thị trấn lựa chọn các sản phẩm của hội viên phụ nữ đảm bảo tiêu chuẩn Vietgap như: Vải trứng Phù Cừ, cam Tam Đa, dưa lưới Tống Trân và nhiều sản vật khác của hội viên tham gia trưng bày tại "Phiên chợ nông sản an toàn", "Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng Gia đình hạnh phúc"...

- Có thể nói, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã có đóng góp không nhỏ, chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu tại Phù Cừ. Vậy các chị có bí quyết gì để tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương?

Tại Hội LHPN huyện Phù Cừ, mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy các cán bộ chi, tổ hội làm nòng cốt để lan toả các mô hình.

Song song đó, Hội LHPN huyện chú trọng đến phát triển, tập hợp, thu hút hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. Đến nay Huyện Hội và Hội LHPN 14 xã, thị trấn đã nhập xong phần mềm quản lý cán bộ Hội. Để nâng cao vị thế, hình ảnh của tổ chức Hội, mở rộng giao lưu, kết nối hoạt động đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN huyện tăng cường, chủ động tuyên truyền ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, hoạt động của Hội với các tỉnh thành, huyện và địa phương.

Phụ nữ Phù Cừ một năm chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 7.

Hội LHPN huyện lấy các cán bộ chi, tổ hội làm nòng cốt để lan toả các mô hình.

- Trong giai đoạn tới, Hội LHPN huyện Phù Cừ sẽ triển khai những hoạt động gì để góp phần cùng huyện Phù Cừ về đích huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu?

Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào Xây dựng người phụ nữ Hưng Yên, Phụ nữ Phù Cừ có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Cụ thể: Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng mô hình và gắn biển mô hình " 5 có – 3 sạch" tại thôn Tân An –xã Nhật Quang.  góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo cơ sở duy trì và nhân rộng mô hình "Đường hoa phụ nữ"; "Chi Hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới" và "10 hộ liền kề"; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại gia đình; các mô hình giúp phụ nữ phát triển kinh tế.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Sau 1 năm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, Hội LHPN huyện Phù Cừ đều đạt và vượt các tiêu chí đề ra:

- Trồng cây xanh: Mỗi năm huyện hội trồng 1 tuyến đường cây xanh mục tiêu đề ra trồng 20 cây nhưng Hội LHPN huyện trồng từ 35-50 cây (Vượt 250%).

- Hỗ trợ trẻ em mồ côi: phấn đấu mỗi Hội LHPN huyện và xã, thị trấn chăm sóc 1 cháu mồ côi. Hết năm 2022 hỗ trợ được 35 cháu, quý 1 2023 hỗ trợ thêm 5 cháu nữa. (Vượt 233%).

- Tỷ lệ hộ dân xử lý rác thải tại nguồn đạt 84,2 % ( Vượt chỉ tiêu đề ra)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm