Phụ nữ và trẻ em Afghanistan được ưu tiên tị nạn tại Anh

Phương Thanh (dịch)
18/08/2021 - 12:32
Phụ nữ và trẻ em Afghanistan được ưu tiên tị nạn tại Anh

Phụ nữ và trẻ em Afghanistan rơi vào tình cảnh khốn đốn sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul. Ảnh: BBC

Trong bối cảnh Taliban quay lại chiếm Afghanistan và thành công kiểm soát thủ đô Kabul, chính phủ Anh cam kết sẽ chào đón khoảng 20.000 người dân Afghanistan đến tái định cư tại quốc gia này trong những năm tới.

Anh thực hiện kế hoạch tị nạn cho 20.000 người Afghanistan

Dẫn lời thông tin từ tờ BBC (Anh), chính phủ Anh đang có kế hoạch hỗ trợ tái định cư cho công dân Afghanistan trong bối cảnh Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước. Theo đó, kế hoạch dự kiến sẽ tạo điều kiện cho khoảng 20.000 người dân Afghanistan đến tị nạn tại Anh trong những năm tới.

Trong năm đầu tiên, 5.000 người tị nạn sẽ đủ điều kiện tái định cư tại Anh và ưu tiên hàng đầu dành cho phụ nữ, trẻ em và những người thuộc diện ưu tiên khác. Những người này bao gồm thông dịch viên và những người khác từng làm việc cho Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Priti Patel (Anh) viết trên tờ Daily Telegraph, kêu gọi các nước khác giúp đỡ trong công cuộc hỗ trợ người dân Afghanistan vì "chúng ta không thể đơn độc làm điều này". Trong khi đó, một số đảng đối lập cho rằng kế hoạch có thể sẽ không đi đủ xa.

Dự kiến, Thủ tướng Anh Borris Johnson sẽ điều hành một cuộc họp tại Hạ viện về tình hình ở Afghanistan vào 9:30 BST (giờ Mùa hè Anh quốc), ngày 18/8/2021. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết ông Johnson đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề sơ tán người dân tại thủ đô Kabul (Afghanistan) vào tối hôm thứ 3, ngày 17/8/2021.

Một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết, các nhà lãnh đạo quyết tâm hợp tác chặt chẽ trong những tuần tới để hỗ trợ càng nhiều người Afghanistan rời khỏi đất nước càng tốt. "Thủ tướng nhấn mạnh sẽ không để đánh mất những thành tựu đã đạt được tại Afghanistan trong 20 năm qua, bảo vệ chính chúng ta trước bất kỳ chủ nghĩa khủng bố nào và tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan".

Phụ nữ và trẻ em Afghanistan được ưu tiên tị nạn tại Anh - Ảnh 1.

Dòng người Afghanistan đông đúc đổ về sân bay quốc tế Hamid Karzai mong được di tản. Ảnh: AFP

Chương trình tị nạn và tái định cư tại Anh dành ưu tiên hàng đầu cho phụ nữ, trẻ em và các nhóm thiểu số tại Afghanistan. Thông tin về cách đăng ký sẽ sớm được thông báo.

Kế hoạch lần này cũng dựa trên chính sách tương tự đối với chiến tranh Syria, vốn cho thấy kết quả gần 20.000 người tị nạn được đưa đến anh từ năm 2014 đến năm 2021. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo thừa nhận thực tế của kế hoạch đưa người dân khỏi Afghanistan sẽ khó khăn hơn rất nhiều do sự kiểm soát của lực lượng Tailiban.

Thông báo về kế hoạch tái định cư mới cho người dân Afghanistan, Thủ tướng Anh Borris Johnson, cho biết: "Chúng tôi mang ơn tất cả những người đã làm việc với chúng tôi để giúp xây dựng Afghanistan trong 20 năm qua. Nhiều người trong số họ, đặc biệt là phụ nữ, đang cần trợ giúp khẩn cấp từ chúng tôi".

Ngoài ra, bà Patel cũng cho biết, bà muốn đảm bảo Vương quốc Anh đang làm mọi thứ để có thể hỗ trợ những người Afghanistan dễ bị tổn thương nhất, những người đang cố gắng chạy trốn trong hoảng loạn, để có cuộc sống tốt hơn tại đất nước Anh.

20.000 người là "chưa đủ"

Thư ký Nick Thomas-Symonds của Shadow Home hoan nghênh kế hoạch của chính phủ Anh, nhưng vẫn quan ngại chính sách này là "chưa đủ". "20.000 nên là khởi điểm của kế hoạch này, không phải là mục tiêu".

Ngoài ra, đăng trên Twitter, ông Ian Blackford, chính trị gia lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotlan ở Westminter (Anh) cho biết, kế hoạch này có thể không "thấm tháp vào đâu" và mục tiêu ít nhất phải từ 35.000 đến 40.000 người tị nạn Afghanistan.

Tuy nhiên, ông Adm Sir Ben Key, phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh, đồng thời cũng là người đang điều hành chương trình sơ tán của Anh cho biết, hành động lần này đang hoạt động "hết công suất" để hỗ trợ người dân Afghanistan. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động miễn là chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu và hỗ trợ kịp thời khi tình hình chính trị thay đổi".

Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm