Phụ nữ và trẻ em gái được quan tâm đúng mức, giúp xóa bỏ định kiến giới tại địa phương

An Khê
13/07/2023 - 09:28
Phụ nữ và trẻ em gái được quan tâm đúng mức, giúp xóa bỏ định kiến giới tại địa phương

Các hoạt động ngoại khóa về tuyên truyền bình đẳng giới tại trường học tại xã Mỹ Thuận, tỉnh Phú Thọ

Là một xã thuộc huyện miền núi có 80% dân tộc Mường sinh sống, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũng gặp phải một số vấn đề liên quan đến bình đẳng giới. Chính quyền xã Mỹ Thuận đã có nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề này.

Bà Hoàng Thị Nhuận - Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thuận cho biết, vấn đề tảo hôn hay định kiến giới khi sinh vẫn đang được tháo gỡ hiệu quả.

Phụ nữ và trẻ em gái được quan tâm đúng mức, giúp xóa bỏ định kiến giới tại địa phương - Ảnh 1.

Xã Mỹ Thuận là xã cửa ngõ của huyện miền núi Tân Sơn, địa bàn xã rộng, dân số đông và có 2 dân tộc là Mường và Kinh sinh sống

Xin bà cho biết những vấn đề nổi cộm liên quan đến bình đẳng giới trong dân tộc thiểu số ở địa bàn?

Xã Mỹ Thuận là xã cửa ngõ của huyện miền núi Tân Sơn, địa bàn xã rộng, dân số đông và có 2 dân tộc là Mường và Kinh sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm khoảng 80%. Có khoảng trên 200 cặp gia đình sinh con một bề là gái và có 20% trong tổng số đó có ý tưởng sinh thêm con, và mong muốn là con trai để nối dõi tông đường.

Tuy đó không phải là nhiều nhưng cũng là vấn đề cần quan tâm để hướng tới một xã hội không mất cân bằng giới tính. Mặt khác là để thay đổi tư duy, suy nghĩ của một bộ phận gia đình có tư tưởng ổn định không còn quan niệm trọng nam hơn nữ mà cần chăm lo cho con cái học hành đầy đủ dù là trai hay gái.

Phụ nữ và trẻ em gái được quan tâm đúng mức, giúp xóa bỏ định kiến giới tại địa phương - Ảnh 2.

Xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề liên quan đến bình đẳng giới

Theo bà, điều đáng lo ngại nhất đối với phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số là gì? Địa phương có những biện pháp, chính sách gì để tuyên truyền, vận động bình đẳng giới?

Mỹ Thuận là xã có trình độ nhận thức của các tầng lớp nhân dân ở mức khá, tình hình kinh tế, xã hội hằng năm đều có bước phát triển. Từ đó cho thấy phụ nữ và trẻ em gái các dân tộc đều được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên có một bộ phận phụ nữ và trẻ em gái khó khăn hơn trong học tập, lao động, tìm kiếm việc làm. Thực tế cho thấy, phụ nữ và trẻ em gái chưa có cơ hội học tập thì sẽ ít có cơ hội được tìm kiếm việc làm, dẫn đến nguy cơ tảo hôn hoặc lấy chồng sớm, sinh nhiều con, điều kiện kinh tế khó khăn, kéo theo một thế hệ sau sẽ lại thiếu thốn về kinh tế và học tập.

Từ thực tế đó, cấp uỷ xã chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với bộ phận công tác dân số, khối nhà trường, y tế xã tập trung rà soát các gia đình sinh con một bề là gái mà có ý tưởng muốn sinh con trai, muốn sàng lọc để chọn giới tính. Gặp gỡ, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ; tư vấn, tuyên truyền để kịp thời ngăn ngừa tình trạng sàng lọc giới tính trước khi sinh.

Hiện tại trên địa bàn xã chỉ số giới tính khi sinh là 31 bé trai/ 26 bé gái. Xã đang triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ các gia đình sinh 2 con gái, sinh đủ 2 con.

Phụ nữ và trẻ em gái được quan tâm đúng mức, giúp xóa bỏ định kiến giới tại địa phương - Ảnh 3.

Hiện tại trên địa bàn xã chỉ số giới tính khi sinh là 31 bé trai/ 26 bé gái

Cấp huyện, tỉnh có những chủ trương nào về bình đẳng giới dành riêng cho xã Mỹ Thuận?

Không phải là địa bàn nổi cộm về vấn đề bất bình đẳng giới nên hiện tại Mỹ Thuận đang thực hiện những chính sách chung của nhà nước và của huyện, tỉnh. Xã đã chỉ đạo thực hiện rất tốt những văn bản và chính sách liên quan đến Dự án 8 của Chính phủ về "Thực hiện bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết của trẻ em". Chỉ đạo hội phụ nữ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai các chương trình như hội nghị tư vấn về "định kiến giới"; tư vấn tuyên truyền cho các em về "chăm sóc sức khỏe vị thành niên"; thành lập địa chỉ tin cậy tại khu dân cư, mô hình "3 trong 1" của công an; tư vấn phòng chống bạo lực gia đình; tư vấn phòng chống đuối nước.

Đặc biệt hội phụ nữ xã đã tổ chức chương trình "mẹ đỡ đầu" nhận nuôi các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kêu gọi các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời tuyên truyền các gia đình làm tốt công tác giáo dục, động viên, theo dõi và chăm sóc con cái ở tuổi vị thành niên, hạn chế dùng điện thoại thông minh, kiểm soát các thông tin xấu độc, nạn lừa đảo trên mạng xã hội, giáo dục đạo đức, lối sống tích cực cho con cái và các thành viên trong gia đình.

Phụ nữ và trẻ em gái được quan tâm đúng mức, giúp xóa bỏ định kiến giới tại địa phương - Ảnh 4.

Giám đốc Trung tâm dân số huyện tuyên truyền bình đẳng giới tại trường THCS Mỹ Thuận

Riêng đối với tình trạng tảo hôn, xã có những "con số" đáng chú ý nào không, thưa bà? Đối với phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số, xã chương trình hay lớp tập huấn nào về bình đẳng giới cho đối tượng này không?

Trên địa bàn xã không phải không có tình trạng tảo hôn, tuy nhiên con số này là rất ít và diễn ra từ 2-3 năm về trước. Từ thực tế đó Đảng uỷ xã chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phối hợp triển khai các hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính. Hằng năm trên địa bàn xã có phối hợp với các cơ quan liên quan mở lớp tập huấn, các chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thanh thành niên và thực hiện các chính sách khác theo quy định dành cho phụ nữ và trẻ em là người dân tộc thiểu số.

Phụ nữ và trẻ em gái được quan tâm đúng mức, giúp xóa bỏ định kiến giới tại địa phương - Ảnh 5.

TW Hội LHPN Việt Nam truyền thông kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ và người dân tại xã Mỹ Thuận

Hướng tới xóa bỏ toàn toàn hủ tục trong dân tộc thiểu số ở địa phương, trong thời gian tới xã có hành động, chủ trương gì để đạt kết quả cao nhất?

Hiện tại, xã Mỹ Thuận không có hủ tục lạc hậu trong dân tộc thiểu số, tuy nhiên vẫn còn có những phong tục tập quán khác cần điều chỉnh để hướng tới tiến bộ hơn. Chúng tôi có nhiều hoạt động liên quan đến việc xóa bỏ những tập tục tập quán không còn phù hợp ở địa phương.

Xin cảm ơn bà!

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm