Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/07/2026 - 18:54 (GMT+7)

Phụ nữ xứ Lạng hào hứng với giống lúa giúp xóa đói, giảm nghèo

Nguyễn Duy Chiến
Phụ nữ xứ Lạng hào hứng với giống lúa giúp xóa đói, giảm nghèo

Bà Vi Thị Hoa, dân tộc Tày, có đồng ruộng tại thôn Bản Mặn, xã Lộc Bình, Lạng Sơn, vui mừng với thành quả của giống lúa "xóa đói, giảm nghèo" trên đồng đất của mình.

Giữa tháng 7, dưới cái nắng như rót mật, những người nông dân, trong đó có nhiều chị em phụ nữ dân tộc Tày, Nùng ở vùng biên giới xứ Lạng, mong chờ và đón nhận những thành quả với các giống lúa đem lại năng suất cao, giúp người nông dân xóa đói, giảm nghèo.

Có mặt tại những thửa ruộng bậc thang ở các xã vùng biên giới xứ Lạng thuộc xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, rất nhiều chị em hội viên nông dân, phụ nữ địa phương hào hứng tham gia chương trình hội thảo đầu bờ giống lúa lai năng suất, chất lượng cao QL301 tại thôn Bản Mặn, xã Lộc Bình. 

Đây là nỗ lực của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed tổ chức nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân có cuộc sống ổn định bền vững.

Phụ nữ xứ Lạng hào hứng với giống lúa giúp xóa đói, giảm nghèo- Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại chương trình. 

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Qua theo dõi tiến triển triển khai giống lúa mới đem lại năng suất, chất lượng cao tại thôn Bản Mặn, xã Lộc Bình, hôm nay lại tận mắt chứng kiến năng suất, sản lượng giống lúa này thì thấy được tính ưu việt, phù hộ với thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người miền núi.

Là một trong những hộ phụ nữ tiên phong muốn giảm nghèo trên chính mảnh đất, ruộng nương của mình, bà Vi Thị Hoa (SN 1968), dân tộc Tày, sinh sống tại thôn Bản Mặn, xã Lộc Bình, cho biết: Gia đình bà có khoảng một mẫu ruộng nương. Do học hành, nhận thức không đầy đủ nên suốt nhiều năm trước, gia đình bà thuộc diện hộ thiếu ăn, khó khăn. Gần đây, được sự cung ứng giống của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn và được ưu đãi trả tiền mua giống  trả góp nên gia đình đã tự tin sản xuất, dần ổn định cuộc sống.

Phụ nữ xứ Lạng hào hứng với giống lúa giúp xóa đói, giảm nghèo- Ảnh 2.

Bà Vi Thị Hoa, người dân ở thôn Bản Mặn, xã Lộc Bình, xúc động cho biết, các cấp các ngành đã mang đến những giống lúa năng suất, chất lượng cao, giúp dân xóa đói giảm nghèo. 

Phụ nữ xứ Lạng hào hứng với giống lúa giúp xóa đói, giảm nghèo- Ảnh 3.

Các đơn vị chức năng, người dân thực nghiệm các thửa ruộng đem lại năng suất cao với những giống lúa ưu việt. 

Đại diện Hội LHPN, Hội Nông dân địa phương đều cho rằng, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới có nhiệt độ, thổ nhưỡng đặc trưng nên việc Sở Nông nghiệp & Môi trường, các ngành chức năng Lạng Sơn cũng như những đơn vị liên quan đến nông nghiệp - nông thôn trong và ngoài tỉnh quan tâm đem lại những giống lúa cao và bao tiêu sản phẩm cho bà con là điều rất cần thiết. 

Phụ nữ xứ Lạng hào hứng với giống lúa giúp xóa đói, giảm nghèo- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp, cho rằng, lựa chọn những giống lúa mới, năng suất cao sẽ giúp người dân đỡ vất vả hơn. 

Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phẩn Vật tư Nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Vụ xuân năm 2026, đơn vị đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các giống múa mới, ưu việt. Qua đánh giá, giống lúa sinh trưởng ổn định, cây gọn khóm, khả năng thích nghi tốt, phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương; năng suất ước đạt 72 tạ/ha. Về hiệu quả kinh tế, giống lúa lai QL301 giúp bà con thu lãi hơn 1,1 triệu đồng/1.000m2.

Thành công bước đầu của mô hình là cơ sở quan trọng để bà con từng bước đưa các giống lúa lai năng suất, chất lượng cao vào trồng trong các vụ tiếp theo, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Qua đó giúp người nông dân, trong đó có phụ nữ Lạng Sơn xóa đói, giảm nghèo, tiến tới làm giàu trên chính quê hương của mình.

TAG: Lúa mới
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận