Phú Thọ: Bắt quả tang hàng chục nam nữ đang "phê" ma túy trong khách sạn

Nguyễn Long
11/04/2020 - 13:19
Phú Thọ: Bắt quả tang hàng chục nam nữ đang "phê" ma túy trong khách sạn
Công an TP. Việt Trì (Phú Thọ) vừa bắt giữ 17 đối tượng nam và nữ đang có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn.

Khoảng 5h sáng ngày 11/4, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP. Việt Trì đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 2 nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng nghỉ thuộc khách sạn Lâm Anh, phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì.

Cụ thể, tại phòng số 307, lực lượng cảnh sát ma túy bắt giữ 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp, trong đó nhiều đối tượng đang có biểu hiện "phê" ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 18 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nilon trắng bên trong có chứa chất ma túy dạng Ketamine.

Phú Thọ: Bắt quả tang hàng chục nam nữ đang 'phê ma túy' trong khách sạn - Ảnh 1.

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

Khai thác nóng tại chỗ, số ma túy này do Quách Xuân Hải (SN 1994, thường trú xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) mua ở huyện Ba Vì trong đêm ngày 10/4, sau đó thuê phòng tại khách sạn Lâm Anh, tụ tập bạn bè cùng sử dụng.

Tại phòng 407, lực lượng Công an đã bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 26 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nilon bên trong có chứa chất ma túy dạng Ketamine.

Theo lời khai ban đầu, số ma túy này do Lê Đại Dương (SN 1993, trú thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) mua về để bán lại kiếm lời, đồng thời tụ tập bạn bè đến thuê phòng tại khách sạn Lâm Anh để sử dụng.

Hiện Công an TP. Việt Trì đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo qui định của pháp luật.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, Đảng, Nhà nước; các cơ quan chức năng cùng toàn thể nhân dân đang quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng thì có những người không tuân thủ khuyến cáo, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch của cả nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm