Phương án tổ chức phố đi bộ Hồ Con Rùa đang được triển khai ra sao?

Đình Hưng
29/04/2021 - 13:12
Phương án tổ chức phố đi bộ Hồ Con Rùa đang được triển khai ra sao?

Khu vực hồ Con Rùa được đề xuất thành phố đi bộ - Ảnh: Đ.H

Việc thực hiện phố đi bộ hồ Con Rùa (quận 3, TPHCM) cần sự sự phối hợp của các sở ngành, các đơn vị liên quan. Hiện dự án đang được tiến hành điều chỉnh thiết kế.

Ngày 29/4, UBND quận 3, TPHCM tổ chức họp báo kinh tế xã hội định kỳ quý 1/2021. Tại cuộc họp, ông Lê Hữu Sơn Tùng, Chánh văn phòng UBND quận 3 cho biết, hiện nay thực hiện theo chỉ đạo, các phòng ban của quận đang tiến hành các hoạt động để triển khai phương án cải tạo khu vực Hồ Con Rùa thành phố đi bộ.

Theo ông Tùng, việc triển khai phố đi bộ Hồ Con Rùa cần sự phối hợp của các sở ngành, các đơn vị liên quan đến các vấn đề như an ninh trật tự, an toàn giao thông. "Đây là việc mới, qua trao đổi với các phòng ban đơn vị, UBND quận đang lên phương án triển khai. Các phòng ban cũng đã đề xuất đến các sở có liên quan như Sở Văn hóa - Thể thao, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Công an TP.HCM để có góp ý vào phương án của quận, triển khai thực hiện", ông Tùng thông tin.

Cũng theo chánh văn phòng UBND quận 3, UBND quận đã chỉ đạo cho phòng quản lý đô thị thiết kế chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị khu vực này. Cụ thể, xem xét lát gạch vỉa hè, sửa chữa lòng đường khu vực Hồ Con Rùa. Hiện nay, đơn vị tư vấn và phòng quản lý đô thị đang khảo sát, lên phương án trình UBND quận. Các bước tiếp theo sẽ được UBND quận báo cáo với UBND TPHCM, các sở ngành từng nội dung chi tiết, cụ thể để tiến hành thực hiện.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận 3 cho biết thêm, hiện việc điều chỉnh thiết kế từng nội dung trong dự án đang được tiến hành, sau đó tiếp tục trình UBND TPHCM. Khi thành phố thống nhất mới triển khai.

Phương án tổ chức phố đi bộ Hồ Con Rùa đang được triển khai ra sao? - Ảnh 1.

Hồ Con Rùa nằm ở khu vực trung tâm TPHCM - là một công trình nổi tiếng của thành phố

Trước đó, UBND quận 3 đã gửi phương án thiết kế phố đi bộ Hồ Con Rùa để các sở ngành góp ý và UBND TPHCM chấp thuận chủ trương, làm cơ sở triển khai. 

Theo phương án thiết kế, phố đi bộ Hồ Con Rùa có quy mô hơn 19.500 m2 được tổ chức thành 5 khu vực: khu vực trung tâm hồ Con Rùa là hồ nước; khu vực trình diễn trên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến Công trường Quốc tế); khu vực văn hóa - triễn lãm trên đường Võ Văn Tần (đoạn từ Công trường Quốc tế đến Pasteur); khu vực ẩm thực trên đường Trần Cao Vân (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Công trường Quốc tế) và khu vực giải trí trên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Công trường Quốc tế đến Nguyễn Đình Chiểu).

UBND quận 3 đề xuất phố đi bộ hoạt động vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần (từ 19h đến 23h). Kinh phí tổ chức phố đi bộ được sử dụng từ nguồn ngân sách kết hợp với xã hội hóa.

Nữ Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM chia sẻ về giải pháp với du lịch thời dịch Covid-19
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm