Tags:

quần áo bảo hộ

Vì sao không thể đưa đất trên Sao Hỏa về Trái Đất?

Vì sao không thể đưa đất trên Sao Hỏa về Trái Đất?

Vào ngày 4/7/1997, sứ mệnh Pathfinder của NASA đã đưa tàu thám hiểm Sojourner vượt qua hành trình 120 triệu dặm, kéo dài 7 tháng, để đến Sao Hỏa. Đã gần 30 năm trôi qua, tại sao chúng ta vẫn chưa mang được những mẫu đất trên Sao Hỏa về Trái Đất?


16 bệnh viện nhận được hỗ trợ từ Quỹ Merck Family để phòng chống đại dịch Covid-19

16 bệnh viện nhận được hỗ trợ từ Quỹ Merck Family để phòng chống đại dịch Covid-19

Khoản quyên góp từ quỹ Merck Family có trị giá 100.000 Euro được sử dụng để mua khẩu trang N95, quần áo bảo hộ PPE cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Australia hỗ trợ thêm 300.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và thiết bị y tế

Australia hỗ trợ thêm 300.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và thiết bị y tế

Chiều ngày 6/10, Bộ Y tế đã tiếp nhận thêm 300.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và trang thiết bị chống dịch do Australia tài trợ.

“Triệu phần quà san sẻ yêu thương” đến với 11 tỉnh phía Nam

“Triệu phần quà san sẻ yêu thương” đến với 11 tỉnh phía Nam

Ngày 20/9, hơn 100 tấn gạo cùng với các đồ dùng thiết yếu khác như mì gạo, sữa, khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế… là số hàng phân bổ của Hội LHPN Việt Nam đã được chuyển đến Hội LHPN các tỉnh/thành phía Nam.

Nhầm nhọt đáng yêu

Nhầm nhọt đáng yêu

Đã nhỏ nhắn, trắng trẻo, lông mi cong, lại còn tên là Nhung, thế ai chả bảo là con gái. Vì thế chuyến tình nguyện đi hỗ trợ vùng tâm dịch lần này, chàng sinh viên lớp Y K48 tên Nhung ấy mới được một bác sĩ quân y ở bệnh viện dã chiến quân đội để ý.

Thu giữ hơn 8.000 bộ quần áo chống dịch, 52 máy tạo oxy nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 8.000 bộ quần áo chống dịch, 52 máy tạo oxy nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhu cầu về các mặt hàng vật tư y tế tăng cao, nhiều đối tượng đã vận chuyển, buôn bán các mặt hàng vật tư y tế không rõ nguồn gốc.

Bộ Y tế cấm phun khử khuẩn vào người, quần áo bảo hộ

Bộ Y tế cấm phun khử khuẩn vào người, quần áo bảo hộ

Việc lạm dụng phun hóa chất không có hiệu quả để khử khuẩn không khí mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, Bộ Y tế cấm các cơ sở y tế không được phun hóa chất khử khuẩn lên người, quần áo nhân viên y tế và người bệnh.

Đặt dấu chấm hết cho mối tình chưa phải là yêu

Đặt dấu chấm hết cho mối tình chưa phải là yêu

Có gì đâu nhỉ, trai gái đến với nhau để tìm hiểu, không hợp thì tan chứ có gì phải ngại. Nói vậy nhưng Trân vẫn không thích cảm giác tỉnh ngủ giữa đêm. Thà cứ thẳng thắn và rõ ràng với nhau.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 không còn phải mặc bộ bảo hộ kín mít

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 không còn phải mặc bộ bảo hộ kín mít

Ngày 24/6, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành, hướng dẫn thay đổi trang phục nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Các cấp Hội phụ nữ Hải Dương vận động được 3,3 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch

Các cấp Hội phụ nữ Hải Dương vận động được 3,3 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch

Từ đầu mùa dịch, các cấp Hội phụ nữ Hải Dương đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ khẩu trang kháng khuẩn, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ y tế, máy đo nhiệt độ, thực phẩm và một số nhu yếu phẩm trị giá 3,3 tỷ đồng.